Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông lão làm bé 14 tuổi mang thai rồi “đào tẩu”

Thứ tư, 19:19 04/07/2012 | Pháp luật

Khổ nhất vẫn là cô bé nạn nhân, từ khi sự việc bị phát lộ, cả ngày em chỉ lủi thủi trong nhà, không dám đi ra ngoài vì xấu hổ.

Sau khi làm cho bé gái 14 tuổi nhà kế bên có thai, ông lão Nguyễn An Cư (69 tuổi, ngụ ấp 9, xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) khi bị phát hiện đã “thành thật nhận tội” để xin được tại ngoại. Cứ tưởng ông lão ở tuổi “gần đất xa trời” này phục thiện, ai ngờ đó là “chiêu bài” để đối tượng “đánh bài chuồn”, trốn chạy tội ác và bỏ lại bé gái với cái thai hơn nửa năm tuổi.

Căn chòi nơi xảy ra vụ án

Ý đồ đen tối sau những lời dụ dỗ trẻ thơ

Mẹ của cháu bé Lê Hồng Liên (cùng ngụ địa chỉ nêu trên) nhớ lại, trong bữa cơm trưa một ngày đầu tháng 4/2012, thấy con gái có nhiều “biểu hiện lạ” như nôn ói khi ăn. Bằng kinh nghiệm từng 3 lần mang thai, chị nghi có chuyện chẳng lành nên tức tốc chở con đi khám.

Kết quả khám bệnh bất ngờ như sét đánh ngang tai: Bé gái đã có bầu đã 5 tháng tuổi, không thể phá bỏ vì có nguy cơ ảnh hưởng đến cả thai phụ và đứa trẻ. Gặng hỏi cô bé về “tác giả” vụ việc, gia đình thêm một lần bất ngờ khi bé gái cất lên tên ông lão Cư, người mà cô bé thường gọi là cố. Nhận tin báo về sự việc, chính quyền đã xuống tận nơi lấy lời khai, lập biên bản.

Theo lời khai của nạn nhân, sự việc bắt đầu diễn ra từ cách đó gần nửa năm, quãng đầu tháng 11/2011. Ngày hôm đó khi bố mẹ bé gái đi ra sông chài lưới bắt tôm bắt tép để kiếm tiền mua gạo, ở nhà chỉ còn 3 chị em gái trông nhà. Cách nhà cô bé khoảng 70m là chòi canh vuông tôm của ông Cư. Lâu nay ông ít sống với con cái mà chủ yếu ra vuông tôm ở một mình, chỉ những bữa ăn mới mò về nhà. Sống một mình nên nhiều lúc ông gọi mấy đứa trẻ trong ấp đến chơi tá lả.

Chiều hôm đó, ông lão cũng gọi bé Liên và một bé trai khác trong ấp vào chòi canh chơi bài. Một hồi sau, ông Cư đuổi bé trai về nhà, đóng sập cửa chòi, sấn tới bé gái giở trò đồi bại. “Lúc ấy con đẩy cố ra, nhưng cố bóp cổ con, dọa nếu kêu lên sẽ bóp chết. Con sợ quá nên im lặng. Sau đó cố dọa không được kể chuyện này với ai nên con không dám kể”, nạn nhân nhớ lại.

Cô bé khai thêm sau lần đó “cụ râu xanh” còn 3 lần nữa giở trò tương tự cùng với “chiêu” cũ là gọi sang đánh bài. Mọi người thắc mắc là nếu sợ thì vì sao vẫn sang khi ông lão gọi, bé gái cho biết: “Ở nhà chơi với các em chán lắm, con thích được chơi bài nên sang chơi với cố”.

Cháu L.

Ông lão không gương mẫu

Cha của nạn nhân cho biết có nằm mơ cũng không nghĩ ông lão hàng xóm “thân thiện” lại làm hại con gái mình. Bình thường ông Cư hay sang nhà anh chơi, trò chuyện hoặc cùng xem phim cùng gia đình vào buổi tối. Đầu năm ngoái, chòi canh vuông tôm của ông bị cháy trụi, anh là người đầu tiên đến dập lửa giúp, cũng chính anh đã giúp dựng lại căn chòi. “Ai ngờ ông lão lại bạc ác như thế”, cha nạn nhân nói.

Cha của bé gái cho biết thêm, vợ chồng anh sinh được 3 đứa con gái, bé Liên là chị cả trong gia đình. Do sức học yếu nên bé chỉ học đến lớp 4 rồi nghỉ học, cả ngày ở nhà trông em. Từ nhỏ cô bé đã là người ít nói, ít giao tiếp với bên ngoài nên không được thông minh, lanh lợi như nhiều chúng bạn cùng trang lứa. Trong khi đó hoàn cảnh gia đình anh thuộc dạng nghèo nhất xã, do làm ăn thất bát nên có 3 công ruộng đã phải mang đi cầm cố trả nợ. Ruộng vườn không, vuông tôm cũng không nên ngày ngày vợ chồng anh đi ra sông gần đó quăng chài thả lưới bắt tôm cá, mang đi bán lấy tiền mua gạo nuôi con cái. “Cũng vì bận bịu đi kiếm miếng cơm manh áo mà chúng tôi để con cái ở nhà không có người lớn trông nom”, người cha than thở.

Ông Cao Văn Chiến (SN 1951), Trưởng ấp 9 cho biết, ban đầu khi bị nạn nhân tố cáo, ông Cư đã khăng khăng chối cãi, mãi khoảng gần một tuần sau biết mình không thể “cãi chày cãi cối” mới nhận lỗi trước chính quyền và công an. Sau khi sự việc xảy ra, Chi bộ ấp đã họp bàn và quyết định đình chỉ việc sinh hoạt Đảng đối với ông Cư trong thời gian 3 tháng, chờ kết luận của công an sẽ đưa ra hình thức xử lí cụ thể.

Ông trưởng ấp cho biết thêm, trước đây ông nhiều năm cùng làm việc với ông Cư nên ông biết rõ tính “cụ râu xanh” này. “Ông ấy là một người rất ham vui, ham rượu chè nhậu nhẹt. Nhiều khi công việc chưa xong mà cứ ai mời rượu là ổng bỏ bê tất cả, lao vào nhậu nhẹt. Sau này khi nghỉ công tác thì ông lão càng sa đà hơn, cứ thấy tiệc nhậu là lao vào rồi uống say, cười nói nhảm nhí”, vị trưởng ấp kể về lối sống của thủ phạm trước đây.

Vụ “đào tẩu” bất ngờ

Gia đình nạn nhân cho biết, từ khi sự việc xảy ra, mặc dù thủ phạm đã cúi đầu nhận tội trước chính quyền địa phương và công an nhưng người vợ ông thường xuyên “giở trò”, la mắng gia đình anh, cho rằng “con bé đã vu oan cho ông lão”, rằng “ông lão già như thế rồi thì còn “làm ăn” được gì”.

Ấm ức vì con gái đã bị hại lại phải nghe những lời mắng chửi, gia đình anh vẫn nín nhịn chờ công an giải quyết. Nhưng không hiểu vì lí do gì, vụ việc được phát hiện từ tháng đầu tháng 4 đến nay nhưng kẻ đồi bại vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật mà không bị công an tạm giam. Nóng lòng chờ đợi cơ quan có thẩm quyền giải quyết mà không thấy đâu, gia đình nạn nhân đã làm đơn đề nghị cơ quan chức năng giải quyết và nhận được câu trả lời “sự việc đang được điều tra”.

“Cái thai trong bụng con tôi mỗi ngày một lớn hơn. Tôi chỉ mong sự việc sớm được xử lý để chúng tôi ổn định tinh thần, có thời gian lo chuyện sinh nở cho đứa bé”, cha của nạn nhân nói.

Trưởng ấp Cao Văn Chiến cho biết cuối tháng 4/2012, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Bình đã ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn An Cư về tội Giao cấu với trẻ em và cho bị can tại ngoại. Bất ngờ xảy ra khi một tháng trở lại đây, ông lão “mất tích” khỏi địa phương, không biết ông đã đi đâu. “Tôi đi đâu dân làng cũng xúm xít lại hỏi là tại sao ông Cư phạm tội tày đình như vậy mà công an không bắt, rồi giờ ông ấy trốn biệt? Tôi không biết trả lời như thế nào cho ổn, đành nói ậm ừ cho qua”, trưởng ấp nói.

Khổ nhất vẫn là cô bé nạn nhân, từ khi sự việc bị phát lộ, cả ngày em chỉ lủi thủi trong nhà, không dám đi ra ngoài vì xấu hổ. “Nó chỉ là một đứa bé, nhưng nghe người làng nói nhiều nên cháu nó cũng hiểu ra được vấn đề, nay nhiều lúc ngồi khóc một mình. Tôi thương con mà không biết phải làm gì?”, mẹ nạn nhân bộc bạch. Nhìn bé gái mặt non chị ôm cái bụng bầu đã sắp vượt mặt, nhiều người không khỏi chạnh lòng khi nghĩ về tương lai của hai mẹ con cô bé.

(Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi)
 

Theo Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự, tạm giam có thể được áp dụng đối với bị can, bị cáo khi: 1.Bị can, bị cáo phạm tội đặc biệt nghiêm trọng, phạm tội rất nghiêm trọng; 2. Phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm, và có căn cứ cho rằng người đó có thể trốn hoặc cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc có thể tiếp tục phạm tội. Bị can, bị cáo là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi cư trú rõ ràng thì không tạm giam mà áp dụng biện pháp ngăn chặn khác.

Bình luận về vụ việc, một luật sư thuộc Đoàn Luật sư Tp Hà Nội cho biết đối chiếu với quy định nêu trên, cảnh sát đã không sai khi cho ông lão 69 tuổi (là người già yếu) được tại ngoại, nhưng “đây cũng là bài học để cơ quan chức năng cân nhắc trong những vụ việc tương tự. Ông lão đã nhiều lần làm nhục cháu bé dẫn đến hậu quả mang thai, thì cũng vẫn có nguy cơ bỏ trốn khi được tại ngoại, dẫn đến nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt”.

Theo Hữu Sơn
PLVN

hoahue
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Hà Nội: Nhóm cướp 'nhí' giật tài sản của cụ bà 96 tuổi ngồi xe lăn

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi thực hiện hành vi cướp giật táo tợn nhắm vào một cụ bà 96 tuổi đang ngồi xe lăn, nhóm đối tượng trú tại Hải Phòng đã bị Công an phường Bồ Đề phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) bắt giữ.

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô rồi đem đi bán

Pháp luật - 9 giờ trước

(PLO)- Công an tỉnh Đắk Lắk đề nghị truy tố đôi nam nữ thuê ô tô của người khác rồi mang đi cầm cố, bán lấy tiền tiêu xài.

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Bốn người phụ nữ livestream khiêu dâm thu hút 30.000 người xem

Pháp luật - 14 giờ trước

Nhóm 4 người phụ nữ livestream khiêu dâm, kích dục, thu hút 30.000 người xem mỗi ca, kiếm về hàng triệu đồng.

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Vụ Bảo Tín Minh Châu và loạt đại án sẽ được Công an Hà Nội thông tin trong tuần tới

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Dự kiến vào ngày 6/4 tới, Công an Thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị thông báo một số vụ án, vụ việc điển hình đang được dư luận quan tâm, trong đó có vụ án vi phạm quy định về kế toán xảy ra tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Tóm gọn nhóm đạo chích trộm hơn 300 con mèo trên địa bàn Thủ đô

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ổ nhóm chuyên thực hiện các vụ trộm cắp mèo vào ban đêm trên địa bàn Thủ đô vừa bị Công an TP Hà Nội triệt phá. Đáng chú ý, đường dây này đã tiêu thụ hơn 300 con mèo thông qua một cơ sở thu mua trái phép, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua.

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Thủ đoạn dùng 'ví giả' qua mặt Công an của Shark Bình trong đường dây rửa tiền 214 tỷ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoài các tội danh lừa đảo, vi phạm kế toán và trốn thuế đã khởi tố trước đó, cơ quan điều tra vừa công bố tình tiết chấn động về hành vi "Rửa tiền" của bị can Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình).

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Hà Nội: Khởi tố tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên phố Trung Kính

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn nghiêm trọng khiến nhiều phương tiện hư hỏng nặng trên phố Trung Kính vào cuối tháng 3, Công an phường Yên Hòa (quận Cầu Giấy) đã chính thức ra quyết định khởi tố bị can đối với tài xế điều khiển chiếc xe Lexus gây tai nạn.

Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hà Nội: Bắt giữ 7 đối tượng chủ chốt của Công ty Sky Media về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành điều tra, bắt giữ ổ nhóm lừa đảo tại Công ty Sky Media dưới hình thức lôi kéo người dân mua điện thoại giá cao để chiếm đoạt tài sản.

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Cảnh báo nguy cơ vi phạm pháp luật từ ‘cơn sốt’ săn lùng cây muội hồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH – Người dân bất chấp nguy hiểm treo mình trên những vách đá săn lùng cây muội hồng. Lực lượng chức năng cảnh báo đây là hành vi vi phạm pháp luật, có thể bị xử phạt nặng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Bắt cụ bà sinh năm 1959 cùng nam thanh niên 2002 phá két sắt trộm 195 triệu đồng

Pháp luật - 2 ngày trước

GĐXH - Công an TP Hà Nội đã bắt giữ được 2 đối tượng trộm cắp là Nguyễn Văn Sơn (SN 2002) và Đinh Thị Hải (SN 1959) cùng trú tại xã Đan Phượng để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Top