Ông lão người Trung Quốc nhiễm COVID-19 nặng nhất xuất viện: Không thể quên được ơn nghĩa Việt Nam!
GiadinhNet - 17h30 hôm nay, vợ chồng ông Li Ding và con trai cùng nhau bước ra khỏi khu cách ly Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy. Ông Li Ding xúc động nói lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế, tập thể các y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy...

Cuối giờ chiều nay, ông Li Ding (66 tuổi, ở Vũ Hán, Trung Quốc) đã được các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho xuất viện.
Ông Li Ding xúc động nói: Thông qua lần này, tôi không thể quên được ơn nghĩa của Việt Nam. Tôi rất vui mừng, cảm động. Lời đầu tiên tôi muốn nói là: "Cảm ơn Việt Nam".
Tham dự buổi tiễn gia đình bệnh nhân Li Ding ở Khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy có mặt Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn; ông Hoàng Hy Bình - đại diện Lãnh sứ quán Trung Quốc tại TP.HCM.
Bệnh nhân Li Ding nhận hoa từ Thứ trưởng Bộ Y tế Việt Nam Nguyễn Trường Sơn. Ảnh: Kim Vân
Ông Li Ding nói lời cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Bộ Y tế, tập thể y bác sĩ Bệnh Viện Chợ Rẫy.
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện cho biết, bệnh nhân Li Ding - người nhiễm coronavirus chủng mới (COVID-19) đầu tiên và nặng nhất tại Việt Nam đã hoàn toàn khỏi bệnh và âm tính sau 3 lần xét nghiệm sinh học phân tử (PCR) vào ngày 9, 10, 11/2.
Ông Li Ding được xuất viện sau hơn 20 ngày cách ly điều trị tại Khoa Bệnh Nhiệt đới của bệnh viện. Ngoài ra các bệnh lý nền khác của bệnh nhân này đều tốt.
Đại diện Lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.HCM tiếp tục cảm ơn Việt Nam đặc biệt là các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã điều trị thành công cho 2 công dân Trung Quốc.
Bệnh nhân Li Ding chia sẻ sau khi xuất viện
Như vậy, với việc bệnh nhân Li Ding đã khỏi bệnh và được xuất viện thì đến thời điểm này TP.HCM chỉ còn một bệnh nhân bị nhiễm virus COVID-19 (nCoV), đó là người Mỹ gốc Việt T.H.K., 73 tuổi, đang điều trị tại Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TP HCM.
Trước đó, ngày 4/2, bệnh nhân Li Zichao (28 tuổi - con trai của ông Li Ding) cũng đã khỏe mạnh và được xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh Viện Chợ Rẫy nói về tình hình sức khỏe bệnh nhân Li Ding chiều tối 12/2.
Bệnh nhân Li Ding cùng với người con của mình là Li Zichao là 2 bệnh nhân nhiễm COVID-19 (nCoV) đầu tiên tại Việt Nam. Trong đó, bệnh nhân Li Ding bị nhiễm COVID-19 (nCoV) trong tình trạng sức khỏe rất yếu. Qua thăm khám, các bác sĩ còn phát hiện ông Li Ding mắc khá nhiều bệnh nền như: Đái tháo đường tuýp 2, cao huyết áp, tim mạch và đã đặt đến 3 stent, phẫu thuật u phổi...
Điều này khiến bệnh nhân có thể trạng rất yếu và bị bội nhiễm. Đến thời điểm này, đây là ca nhiễm COVID-19 (nCoV) nặng nhất tại Việt Nam.
Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, do sức khỏe của bệnh nhân Li Ding rất yếu, nên trong quá trình điều trị các bác sĩ gặp rất nhiều khó khăn. Bệnh nhân này khi đến bệnh viện không tự sinh hoạt được và phải thở oxy liều cao. Bệnh viện đã phải huy động nhiều chuyên khoa phối hợp như tim mạch, hô hấp, bệnh nhiệt đới... để điều trị cho bệnh nhân.
Gia đình ông Li Ding ở lại Bệnh Viện Chợ Rẫy tối nay và sẽ tìm chuyến bay sớm về Trung Quốc
Ông Li Ding 66 tuổi cùng vợ là bà Hu Xiao Lian từ thành phố Vũ Hán (nơi khởi phát viêm đường hô hấp cấp do nCoV) đến Hà Nội ngày 13/1. Ngày 17/1 ông bắt đầu sốt, vợ chồng ông di chuyển vào Nha Trang bằng máy bay.
Cùng ngày này, con trai ông Li Ding - Li Zichao (người ở Long An từ 4 tháng trước, làm cho một công ty sản xuất thiết bị y tế và khẩu trang, được cử sang Việt Nam 4 tháng), đi từ Long An ra Nha Trang gặp bố mẹ.
Họ ở đó đến ngày 19/1 tiếp tục lên tàu SE5 vào TP HCM. Ngày 20/1, gia đình từ TP.HCM đi Long An bằng taxi. Ngày 20/1, người con có các triệu chứng bệnh tương tự bố.
Hai cha con ông Li Ding đến khám tại Bệnh viện huyện Bình Chánh, sau đó được tư vấn vào Bệnh viện Chợ Rẫy và nhanh chóng được cách ly điều trị từ ngày 22/1.
Kết quả xét nghiệm của Viện Pasteur TP HCM xác định hai cha con ông Li Ding dương tính với COVID-19 (nCoV).
Sau khi chồng và con nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Hu Xiao Liam lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn phường 4, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh và được đưa vào Bệnh viện quận 11 cách ly, giám sát tại Khoa Nội tổng hợp.
Được biết, sau khi được chữa khỏi bệnh hoàn toàn, ngày 6/2 vừa qua, Li Zichao đã có mặt tại Bệnh viện Quận 11 đón mẹ anh ra viện sau hơn 10 ngày cách ly.
Để tạo điều kiện tốt nhất cho gia đình bệnh nhân người Trung Quốc, trước đó lãnh đạo Bệnh viện Chợ Rẫy đã chấp thuận để bà Hu XiaoLian ở lại bệnh viện Chợ Rẫy để thuận tiện chăm sóc chồng là bệnh nhân Li Ding đang được điều trị do nhiễm COVID-19 (nCoV) tại đây.
Theo Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy, bà Hu XiaoLian và anh Li ZiChao được bố trí một phòng trong Khoa Bệnh nhiệt đới của bệnh viện, được liên hệ với người nhà trong phòng cách ly bằng điện thoại và theo dõi hình ảnh qua màn hình, mọi sinh hoạt, ăn uống đều do bệnh viện lo.
Kim Vân
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 43 phút trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Hơn 227.000 người bệnh đang điều trị tại các bệnh viện trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Sống khỏe - 2 tuần trướcTheo báo cáo nhanh của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), trong kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, các cơ sở khám, chữa bệnh trên cả nước đã thực hiện nghiêm túc công tác thường trực bảo đảm khám chữa bệnh và cấp cứu tai nạn giao thông theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh chưa được khống chế, nguy cơ lan rộng
Sống khỏe - 2 tuần trướcSau gần 1 tháng ghi nhận ca bệnh đầu tiên, ổ dịch sốt xuất huyết tại Hà Tĩnh vẫn chưa được khống chế, với số ca mắc tăng nhanh. Ngành y tế địa phương cảnh báo nguy cơ lan rộng nếu không kiểm soát triệt để các ổ bọ gậy trong cộng đồng.
Phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhân 64 tuổi cùng mắc hai loại ung thư khó
Y tế - 2 tuần trướcBệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt đồng thời ung thư thực quản và ung thư thận cho bệnh nhân 64 tuổi. Ca mổ kéo dài hơn 5 giờ, đòi hỏi quyết định táo bạo và phối hợp chặt chẽ, giúp người bệnh vượt qua nguy cơ lớn.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.