Ông Trần Xuân Giá được tạm đình chỉ vụ án

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 20/5, TAND TP Hà Nội đưa vụ án Nguyễn Đức Kiên cùng 8 người khác ra xét xử về 4 tội danh: Trốn thuế; Kinh doanh trái phép; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng.

Ông Trần Xuân Giá được tạm đình chỉ vụ án 1

Nguyễn Đức Kiên tại tòa. Ảnh: Hà Châu

 
Vụ “đại án” này đã được đưa ra xét xử vào ngày 16/4, nhưng do bị cáo Trần Xuân Giá vắng mặt vì bệnh nặng nên tòa đã tạm hoãn. Ít ngày sau phiên tòa, 4 bị cáo trong vụ án đang tại ngoại là Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, Phạm Trung Cang và Huỳnh Quang Tuấn đã bị bắt tạm giam.

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, Nguyễn Đức Kiên là cổ đông của Ngân hàng ACB, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập Ngân hàng ACB, bị truy tố 4 tội danh: Kinh doanh trái phép; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trốn thuế. Hai bị can Trần Ngọc Thanh, Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội; Nguyễn Thị Hải Yến, Kế toán trưởng Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Các bị can: Trần Xuân Giá, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Lê Vũ Kỳ, Trịnh Kim Quang, nguyên Phó Chủ tịch Ngân hàng ACB; Lý Xuân Hải, nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng ACB; Phạm Trung Cang, nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng ACB; Huỳnh Quang Tuấn, nguyên thành viên thường trực HĐQT Ngân hàng ACB bị truy tố về tội "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng". Tổng số tiền thiệt hại do 9 bị can gây ra trong vụ án này là 1.695,6 tỷ đồng.

Trong phiên xử ngày 20/5, HĐXX mới chỉ làm các thủ tục kiểm tra căn cước các bị cáo, bắt đầu xét hỏi. Buổi sáng ngày 20/5, bị cáo Trần Xuân Giá tiếp tục vắng mặt vì lý do sức khỏe. Sau khi hội ý, cuối buổi sáng, HĐXX quyết định tạm đình chỉ vụ án đối với ông Trần Xuân Giá.

Dự kiến phiên tòa sẽ được xét xử từ ngày 20/5- 5/6/2014.
 
Hà Châu
 
Triệt phá đường dây ma túy “khủng”. Ngày 20/5, Bộ đội Biên phòng cửa khẩu Cầu Treo đã phối hợp với Công an huyện Hương Sơn, Hải quan cửa khẩu (Hà Tĩnh) triệt phá một đường dây ma túy xuyên quốc gia từ Lào về Việt Nam. Theo đó, tại khu vực cột mốc 476 thuộc khu vực Cầu Treo, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 2 đối tượng Pê Vàng (18 tuổi, trú tại Phôn Hôm) và Nàng Om (54 tuổi, ở bản Lạc Xao, huyện Căm Kợt, tỉnh Bolykhamxay – Lào) đang vận chuyển trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét, lực lượng chức năng thu giữ gần 2.000 viên ma túy tổng hợp, 2 điện thoại di động, 1 dao. Số ma túy được đóng thành các gói nhỏ màu xanh, bỏ vào hộp sữa.
 
T.S
 
Mới ra tù đã phạm tội. Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã tạm giữ hình sự đối với Đào Sơn (28 tuổi, tạm trú tại TP Nha Trang) về hành vi cưỡng đoạt tài sản. Trước đó ngày 10/5, Sơn nhắn tin cho bạn là Trần Nhật Quang Khương (26 tuổi, trú tại TP Nha Trang) dọa nếu không đưa 70 triệu đồng sẽ tạt axit anh Khương và người thân. Sáng 16/5, anh Khương mang 30 triệu đồng đến quán cà phê Celo ở số 2 Lý Tự Trọng (phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) để giao cho Sơn thì công an ập vào bắt quả tang. Bước đầu, Sơn khai nhận do mới ra tù, không có tiền tiêu xài, trong khi người vợ ở Quảng Ngãi đang chăm nuôi con chưa được 1 tuổi nên mới mưu tính tống tiền người khác.  
 
T.P
 
Mang dao bầu đi cướp. Ngày 20/5, Công an huyện Sóc Sơn (Hà Nội) đã khởi tố Lưu Mạnh Hùng (SN 1994) và Kiều Mạnh Chuẩn (SN 1991) cùng trú tại Yên Phong, Bắc Ninh về tội cướp giật tài sản. Theo tài liệu điều tra, ngày 8/5, Hùng và Chuẩn đi xe máy đeo biển số giả, mang theo 1 con dao "phóng lợn" cài ở dưới xe đi cướp giật tài sản. Tại địa phận xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, hai đối tượng phát hiện chị Nguyễn Thị Ngọc Quý (trú tại huyện Tiên Phong, tỉnh Bắc Ninh) đi xe máy đèo con gái 3 tuổi đứng ở phía trước, tay phải cầm 1 chiếc ví. Thấy vậy Chuẩn điều khiển xe máy áp sát xe chị Quý để Hùng ngồi sau giật ví. Bên trong ví có 1 chiếc điện thoại IPhone 4, khoảng 200.000 đồng, 1 thẻ rút tiền và một số vật dụng cá nhân. Tại cơ quan điều tra, Hùng, Chuẩn khai đã gây ra 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn huyện Sóc Sơn bằng thủ đoạn tương tự. 
 
 T.S
 

 
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.