Pác Nặm hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

| Y tế

GiadinhNet - Vừa qua, Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm phẫu thuật thành công cho bệnh nhân có khối u gây tắc ruột.

Bệnh nhân là chị Nông Thị S. 33 tuổi (dân tộc Mông, đang sống tại xã Bộc Bố, Pác Nặm) nhập viện với tình trạng đau bụng vùng dưới rốn bên phải, đau thành từng cơn liên tục đã nhiều tháng nay. Trước đó bệnh nhân đã được khám tại Trung tâm Y tế và bệnh viện tuyến trên nhưng không tìm ra nguyên nhân chữa trị.

Khối U ruột non ở bệnh nhân Nông Thị S.

Lần này bệnh nhân nhập viện trong tình trạng có các cơn đau quặn bụng, đồng thời với cơn đau xuất hiện một khối u nổi lên ở hố chậu phải và mất đi khi hết cơn đau.

Qua 5 ngày điều trị, theo dõi, các thầy thuốc thăm khám thực thể thấy tử cung bình thường, cạnh tử cung bên phải có một khối u với kích thước tương đương quả trứng gà, di động, mật độ chắc, tách biệt với tử cung. Bệnh nhân được chẩn đoán "U nang buồng trứng bên phải" và được mổ có chuẩn bị sau hơn 01 tuần nhập viện.

Khối u có kích thước 3x4cm, mật độ cứng chắc, chính khối u này đã gây ra hiện tượng bán tắc đoạn ruột phía trên, dẫn đến hiện tượng ruột bị viêm dầy, giãn to. Đoạn ruột phía dưới teo nhỏ... Kíp phẫu thuật đã tiến hành cắt khâu nối đoạn ruột non tận- tận.  Sau mổ bệnh nhân tiếp tục được điều trị truyền dịch, kháng sinh giảm đau và sinh tố, sau một tuần điều trị hậu phẫu bệnh nhân đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Đây là một ca bệnh rất khó chẩn đoán, rất dễ nhầm với u nang buồng trứng và cũng là ca phẫu thuật đầu tiên cắt nối đoạn ruột thực hiện thành công tại Trung tâm Y tế Pác Nặm. Trong điều kiện trang thiết bị, trình độ chuyên môn còn hạn chế, tuy nhiên các thầy thuốc thuộc Trung tâm Y tế Pác Nặm đã xử trí thành công ca bệnh mà trước đây phải chuyên tuyến trên, góp phần giảm chi phí cho người bệnh, đồng thời đem lại niềm tin tưởng vào hệ thống y tế cơ sở cho đồng bào các dân tộc tại huyện vùng cao Pác Nặm.

Nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ trẻ là việc làm thường xuyên của Trung tâm y tế Pác Nặm.

Nâng cao y đức cho đội ngũ cán bộ y, bác sĩ trẻ là việc làm thường xuyên của Trung tâm y tế Pác Nặm.

Được biết trong những năm qua, mạng lưới y tế cơ sở ở huyện vùng cao Pác Nặm đã được đầu tư xây dựng, từng bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân. Đó là nhờ sự quan tâm kịp thời của chính quyền địa phương cũng như sự nỗ lực hết mình của đội ngũ cán bộ, y bác sỹ trạm y tế. Đặc biệt là cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh đã được đầu tư khá hoàn thiện, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành y tế, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho người dân, đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 06 CT/TW của Ban Chấp hành Trung ương về củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở ở huyện vùng cao Pác Nặm. Ngành y tế đã có nhiều nỗ lực với sự quan tâm của các cấp, ngành, tập trung đầu tư về cơ sở, trang thiết bị cho các trạm y tế đạt chuẩn và thường xuyên bồi dưỡng cho đội ngũ y tế thôn bản. Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, trong thời gian tiếp theo cấp ủy, chính quyền huyện Pác Nặm cần tiếp tục quan tâm, chỉ đạo ngành y tế huyện làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, xã hội hóa các hoạt động y tế nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội và cộng đồng trong hoạt động chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Theo số liệu năm 2014, 9 tháng đầu năm Trung tâm y tế huyện Pác Nặm đã khám và điều trị bệnh cho gần 6000 lượt người dân trên địa bàn huyện.

Trong đó có trên 2.100 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, 3.900 lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú. Công xuất sử dụng giường bệnh là 62%. Cùng với công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện  Pác Nặm còn phối hợp với chính quyền địa phương cơ sở thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn khác như: Tiêm chủng mở rộng, phòng chống sốt rét, lao, HIV/AIDS, chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em- Kế hoạch hóa gia đình; Chú trọng làm tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh trên địa bàn. Do đó, trong 9 tháng qua  huyện Pác Nặm không có dịch bệnh lớn xảy ra.

MH (th)/Báo Gia đình & Xã hội

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.