Phá băng BĐS: Chính sách ưu đãi nên dành cho người có nhu cầu thực

| Xã hội

GiadinhNet - Theo các chuyên gia kinh tế, khơi thông hàng hóa là vấn đề cốt lõi phá băng bất động sản.

Do đó, các doanh nghiệp cần phải giảm giá hết mức có thể để cắt lỗ. Các chính sách nên hỗ trợ thuận lợi nhất cho người có nhu cầu thực, nhằm khơi thông hàng hóa, ổn định an sinh xã hội.

TS Phạm Sỹ Liêm, Phó chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam phân tích: “Trong điều kiện hiện nay, doanh nghiệp nên mạnh dạn cắt lỗ, giảm giá bán, bắt tay với ngân hàng để hỗ trợ người mua nhiều hơn nữa. Với phân khúc nhà thu nhập thấp cần hỗ trợ bằng chính sách, thông qua hỗ trợ khả năng thanh toán cho người mua. Từ trước đến nay hỗ trợ không nhiều nên chỉ người kinh tế khá mới mua được nhà, còn người thu nhập thấp thì lực bất tòng tâm. Vì vậy, nhà nước cần đưa ra cơ chế hoạt động của các quỹ tiết kiệm nhà ở để hỗ trợ cho người thu nhập thấp. Khi đó, thị trường sẽ được khơi thông mà chính sách an sinh xã hội cũng được đảm bảo”.

Ông Trần Kim Chung, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương cho rằng: “Gần một năm qua đã có khá nhiều chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp lĩnh vực bất động sản nhưng hiệu quả vẫn kém, cách tốt nhất nên hỗ trợ người mua. Quỹ tiết kiệm bất động sản cần phải được nhanh chóng cho ra đời”.

Thông tin từ Bộ Xây dựng cho biết, tồn kho của thị trường bất động sản hiện đang rất lớn. Tính đến hết tháng 8/2012, thị trường bất động sản đang tồn khoảng 16.000 căn hộ chung cư, trong đó hơn 8.000 căn hộ tồn kho tại TP Hồ Chí Minh, trên 5.000 căn hộ tại Hà Nội, còn lại là ở các địa phương khác. Ngoài ra, nhà ở thấp tầng cũng tồn kho hơn 5.000 căn; đất nền 1,6 triệu m2; văn phòng, trung tâm thương mại tồn kho hơn 25.800m2. Tổng giá trị tồn kho là hơn 40.750 tỷ đồng…  
 
Kỳ An
baoin
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.