Phá bỏ bậc tam cấp lấn chiếm: Nơi chấp hành, nơi đối phó
GiadinhNet - Một số hộ dân ở phố Hào Nam (quận Đống Đa, Hà Nội) đã chủ động xây bậc tam cấp thụt vào trong nhà. Trong khi đó, ở nhiều nơi khác, bao tải cát, gạch, khung sắt được trưng dụng làm bậc thềm tạm bợ để người dân ra vào.
Những ngày qua, nhiều tuyến phố trở thành đại công trường khi hàng nghìn bậc tam cấp lấn chếm vỉa hè bị lực lượng chức năng phá bỏ.
Thay vì chế ra những bậc lên xuống tạm bợ, một số hộ dân ở phố Hào Nam phía đường Đê La Thành đã chủ động đập một phần nền nhà để xây thụt bậc tam cấp vào phía trong.

Trong khi đó ở phố Xã Đàn, nhiều hộ dân đã chế ra bậc tam cấp từ đủ loại vật liệu để đi lại tạm bợ. Một số hộ dân còn lên tiếng phản đối lực lượng chức năng khi ra quân đập bỏ bậc tam cấp mà không hề thông báo cho chủ nhà. Không ít hộ đề xuất "xin" nửa mét vỉa hè để xây dựng bậc tam cấp phục vụ công việc kinh doanh.
Tuy nhiên, nguyện vọng của các hộ dân ở đường Xã Đàn đã vấp phải sự phản đối của dư luận. Độc giả Nam Lê bày tỏ ý kiến: "Khi nhà nước mở đường đền bù thì đôi co từng cm. Bây giờ lại xin lấn chiếm vỉa hè đến cả nửa mét mà không xấu hổ. Sao khi làm nhà, các bác không làm bậc tam cấp thụt vào trong phần đất nhà mình?".
Ông Vũ Anh Tuấn - Viện Quy hoạch và Quản lý GTVT (Trường ĐH GTVT) cho rằng, việc cưỡng chế, phá dỡ các công trình lấn chiếm vỉa hè là hoàn toàn đúng. Trong luật hiện nay có quy định, các bước xây dựng, quy hoạch đô thị đều có chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng. Đối với các nhà mặt phố thì mép cuối cùng của vỉa hè là chỉ giới người dân được phép xây dựng. Tức là bậc tam cấp lên xuống căn nhà cũng phải bắt đầu từ mép trong chỉ giới này.
Cho dù chế ra bậc lên xuống nhà bằng bao tải, gạch hay thang sắt thì những bậc tam cấp này vẫn lấn chiếm vỉa hè, không sớm thì muộn cũng bị lực lượng chức năng tịch thu.
H. Phương