Phá boongke bán ma túy cho 200 người nghiện mỗi ngày

| Pháp luật

Tụ điểm bán ma túy có 4 lớp cửa sắt đặc, 2 lớp toang sắt phi 100 đổ bê tông hàn chắc chắn. Hàng ngày, khoảng 200 người nghiện đến đây mua ma túy.

Tối 20/7, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết vừa triệt phá tụ điểm mua bán ma túy được xây dựng như một boongke kiên cố. Tụ điểm này có hàng trăm người đến giao dịch hàng cấm mỗi ngày.

Trước đó, sáng 19/7, hàng chục cảnh sát trang bị vũ khí và mặc áo giáp chống đạn đột kích ngôi nhà 2 tầng ở xã Phượng Mao, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.

Phá boongke bán ma túy cho 200 người nghiện mỗi ngày - Ảnh 1.

Nguyễn Văn Thức. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Lực lượng chức năng bắt quả tang 5 nghi phạm đang bán ma túy cho người nghiện. Trong đó, Nguyễn Văn Thức (37 tuổi, người địa phương) bị cáo buộc cầm đầu.

Theo cảnh sát, khi bị bao vây, Thức và đàn em đã đổ xăng để đốt ma túy nhằm tẩu tán tang vật. Tuy nhiên, cơ quan chức năng kịp thu giữ hơn 2,6 kg ma tuý tổng hợp; gần 150 triệu đồng tiền mặt; súng tự chế và nhiều dao, kiếm.

Hiện trường là căn nhà 2 tầng được gia cố thành boongke kiên cố. Tường nhà đổ bê tông, cửa trước được chắn bằng gạch và trụ bê tông.

Phá boongke bán ma túy cho 200 người nghiện mỗi ngày - Ảnh 2.

Súng và ma túy bị thu giữ. Ảnh: Công an Bắc Ninh.

Nhà có 4 lớp cửa sắt đặc, 2 lớp sắt phi 100 đổ bê tông hàn chắc chắn, tường và trần nhà được bao bởi lớp sắt phi 10 hàn thành lưới mắt cáo.

Ngoài ra, quanh nhà còn lắp hệ thống camera giám sát từ xa, thường xuyên có người cảnh giới xung quanh.

Cảnh sát cho hay hàng ngày, khoảng 200 lượt người nghiện đến nơi đây để mua ma túy sử dụng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Theo Tri thức trực tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.