Phá "đại lý ma túy" trong trại giam: Bí mật trong nồi thịt kho tàu

| Pháp luật

Nhằm thiết lập một đường dây ma túy trong trại giam, phạm nhân Nghĩa bèn nhờ người mua simcard, điện thoại di động để liên lạc với "đại lý ma túy" bên ngoàit, tuồn hàng vào để Nghĩa bán lại cho các phạm nhân khác trong trại giam

Hai vị khách lạ

Theo cơ quan CSĐT, đây là vụ án hết sức táo bạo. Đối tượng phạm tội là phạm nhân đang chấp hành hình phạt tù tại trại giam Định Thành thuộc ấp Hòa Tân, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, An Giang. Nguyễn Trung Nghĩa có bề dày thành tích về tiền án.
 
Ngày 10/5/2003, Nghĩa chấp hành xong hình phạt “cướp tài sản” trở về địa phương. Tính nào tật nấy, Nghĩa lao vào vòng phạm pháp. Đầu năm 2008, Nghĩa bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xử phạt 15 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành hình phạt tại trại giam Định Thành.
 

Lê Thị Kim Ngân, Nguyễn Thị Ngọc Hưởng, Võ Trung Nhân.

 
Trong thời gian này, hàng ngày nhiều đối tượng vào thăm Nghĩa. Cán bộ trại giam phát hiện những điều không bình thường nên lên kế hoạch tăng cường kiểm tra. Ngày 23/2/2009, hai người khách sang trọng đi trên chiếc xe taxi tìm đến trại giam Định Thành gặp ban giám thị xin gởi nồi thịt kho tàu cho phạm nhân Nghĩa. Cán bộ trại giam không giải quyết bởi không theo lịch quy định của ban giám thị trại. Hai vị khách luống cuống ra về.
 
Sáng hôm sau, Võ Thành Nhân cùng Nguyễn Thị Ngọc Hưởng đi chiếc xe Honda biển số 68S2-5721 tiếp tục đến trại giam Định Thành gởi nồi thịt kho tàu cho phạm nhân Nghĩa. Sinh nghi, cán bộ trại đề nghị kiểm tra hàng hóa gởi vào, phát hiện 3 cục màu trắng được ngụy trang khá kỹ trong thịt heo kho tàu.
 
Lập tức, trại lập biên bản thu giữ tang vật gồm: 3 cục heroin, trọng lượng 1,4720 gram, 1 xe môtô mang biển số 68S2-5721, 2 điện thoại di động và 1,3 triệu đồng. Hai đối tượng bị tạm giữ để chuyển qua Công an huyện Thoại Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Món quàn thăm nuôi
 
Mới vào thụ án trại giam Định Thành, Nghĩa liền gọi điện cho chị ruột là Võ Thị Hiếu và Ngọc Hưởng để nhờ mua sim, điện thoại di động để tiện liên lạc. Hưởng đã nhiệt tình mua giúp simcard, điện thoại di động gởi cho Nghĩa bằng đường thăm nuôi. Nhờ đó, Nghĩa thành lập đường dây mua bán heroin từ trại giam. Nghĩa đã điện thoại liên lạc với Lê Thị Kim Ngân, đầu mối cung cấp ma túy tại TP HCM để nhờ mua ma túy gởi vào trại bán lại kiếm lời.
 
Vốn biết Nghĩa qua những lần mua bán, Ngân đồng ý. Nghĩa điện về cho em ruột là Võ Trung Nhân đang là sinh viên trung học của trường Đại học Tây Đô (TP Cần Thơ) cho số điện thoại Ngân để nhận “hàng” gởi vào trại. Bọn chúng đã vận chuyển trót lọt ma túy vào trại giam 4 lần.
 
Phi vụ đầu tiên vào ngày 29/11/2008, Nhân đến TP HCM gặp Ngân quen biết với một đối tượng tên Bi Đen, sống lang thang mua 800.000 đồng ma túy. Nhận “hàng” xong, Nhân gặp Bùi Nhật Trường (SN 1980) ngụ Tân Lợi, Tân Quới, Bình Tân, Vĩnh Long là người quen mà Nghĩa đã điện liên lạc để mượn tiền là 1.000.000đ đưa cho Nhân mua ma túy.
 
Nghĩa đã chỉ dẫn Nhân mua thịt heo về khoét lỗ, lấy ma túy gói vào bọc nilon để vào thịt heo dùng keo dán sắt hàn kín lại kho thịt để tránh sự phát hiện của cán bộ trại giam. Thế là, anh ruột Võ Thành Trung nhận nhiệm vụ đem nồi thịt kho có giấu ma túy bằng đường thăm nuôi vào trại giam cho Nghĩa. Phi vụ đầu tiên trót lọt, Nghĩa không quên gởi trả 1 triệu đồng cho Trường.
 
Thấy thu lợi dễ dàng, Nghĩa tiếp tục liên lạc với Ngân nhờ em ruột Nhân lên TP HCM nhận “hàng”. Lần này, tiền mua hàng tăng lên 2 triệu đồng. Cũng như lần trước, nhờ ngụy trang bằng nồi thịt heo kho tàu nên chuyến hàng trót lọt. Cứ thế lần thứ 3, cũng cách trên, Nghĩa và đồng bọn qua được mắt cán bộ trại giam.
 
Lần thứ 4, Nghĩa tiếp tục điện thoại cho Nhân nhờ lên TP HCM mua ma túy. Nhân không nghe máy sợ bị phát hiện. Nghĩa nổi nóng điện thoại cho Hưởng mượn 1,8 triệu đồng. Sau đó, Nghĩa tiếp tục điện thoại cho Ngân đến nhà Hưởng nhận tiền và trao hàng dặn Hưởng bằng mọi cách thuyết phục Nhân ngụy trang hàng trong nồi thịt kho cho y. Cứ tưởng Nhân không tiếp tay cho Nghĩa, nào ngờ sau vài lời động viên của Ngân là Nhân nhận lời.
 
Sáng 23/2/2009, Nhân cùng Hưởng đi xe Honda biển số 68S2-5721, còn Ngân cùng bạn gái tên Trang (không rõ địa chỉ) đi bằng xe taxi đến trại giam Định Thành gởi vào cho Nghĩa. Trại giam không giải quyết, cả bọn quay về Cần Thơ. Sáng 24/2/2009, Ngân trở về TPHCM, Nhân và Hưởng tiếp tục đi xe Honda vào trại giam Định Thành gởi cho Nghĩa thì bị phát hiện.
 
Ngày 26/2/2009 Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh An Giang kết luận chất bột màu trắng của cơ quan điều tra Công an huyện Thoại Sơn gởi đến có chứa heroin, tổng trọng lượng 1,4720 gram. Cơ quan điều tra Công an huyện Thoại Sơn khởi tố vụ án hình sự, khởi tố và tạm giam Võ Trung Nhân, Nguyễn Thị Ngọc Hưởng. Riêng Kim Ngân đã kịp bỏ trốn.
 

Ngày 22/7/2009, Công an huyện Thoại Sơn, An Giang tống đạt kết luận điều tra đề nghị truy tố các bị can: Võ Trung Nhân (SN 1989, ngụ 127/8F1/15 Mậu Thân, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ); Nguyễn Thị Ngọc Hưởng, tự Đen (SN 1989, ngụ 199/50B Lê Quang Định, P7, Q. Bình Thạnh, TP HCM); Võ Trung Nghĩa, tự Nghĩa cao (SN 1979, ngụ 127/8F1/15 Mậu Thân, P. An Hoà, Q. Ninh Kiều, TP Cần Thơ), Nghĩađang chấp hành án phạt tù tại trại giam Định Thành về tội “mua bán trái phép chất ma túy”. Riêng đối tượng Lê Thị Kim Ngân, tự Hiền (SN 1989, ngụ Cư xá Ụ Tàu, đường Ung Văn Khiêm, P25, Bình Thạnh, TP HCM) đã bỏ trốn.

 
Theo Công an TP HCM
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.