Phái đẹp có nên hoảng sợ khi Microsoft chia tay WinXP?
GiadinhNet - Hôm nay (8/4), Microsoft khai tử hệ điều hành Windows XP tại Việt Nam, người dùng nên “đối phó” thế nào?
Xin thưa, vì đa số máy tính cá nhân ở Việt Nam dùng “win lậu” (hay còn gọi là hệ điều hành windows “chùa”, bị crack...).

Tốt nhất hãy vĩnh biệt XP khi bản thân Microsoft còn chẳng mặn mà.
Theo thông báo từ Microsoft, hãng này sẽ ngừng hỗ trợ các dịch vụ sửa lỗi tự động, cập nhật, hoặc hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến cho người dùng. Thế thì có hề gì? Xin thưa, đa số máy tính cài “win lậu” không bao giờ để chế độ update với máy chủ Microsoft (bởi Microsoft có thể phát hiện ra bạn đang dùng hàng “chùa” và ngăn chặn tự động), cũng chẳng mấy ai dùng tính năng hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến.
Trên các diễn đàn công nghệ, việc Windows XP bị ngừng hỗ trợ cũng không gây nhiều hoang mang hay nuối tiếc, bởi thực tế rất ít laptop còn dùng hệ điều hành này, máy tính để bàn thì đa số là hàng “chùa”. Thậm chí nhiều người còn bày tỏ sự thương cảm với Microsoft vì hệ điều hành của họ rất được ưa chuộng tại Việt Nam nhưng cũng thất thu nhiều nhất từ thị trường này!
Dĩ nhiên, không thể nào vơ đũa cả nắm. Vẫn có không ít các cá nhân, tổ chức ở Việt Nam dùng Windows XP có bản quyền, dù số lượng này đang giảm mạnh bởi các hệ điều hành mới như Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1 đã thế chỗ XP từ rất lâu.
Nếu bạn đang dùng đồ xịn, hãy nhìn ra những phiền toái sau đây, đặc biệt là khối doanh nghiệp, tổ chức: Hiểm họa bảo mật; Thêm chi phí nhiều hơn cho các giải pháp tùy chỉnh nhằm hỗ trợ cho việc sử dụng phần mềm bị dừng hỗ trợ; Không thể cập nhật những nội dung mới qua internet có thể bạn lỡ các công việc quan trọng…
Do đó, làm các bước sau đây, theo chính tư vấn của ông Vũ Minh Trí - Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam: Cần cài đặt lại từ đầu dù dữ liệu khách hàng có thể dịch chuyển vào nền tảng hệ điều hành mới.
Đối với các khách hàng doanh nghiệp đang chạy Windows XP hoặc Windows 7, có thể dùng quy trình triển khai tự động – sử dụng System Center Configuration Manager hoặc công cụ Microsoft Deployment Toolkit để dịch chuyển trực tiếp lên Windows 8.1.
Theo ông Trí, để tạo thuận lợi cho người dùng trong quá trình chuyển đổi, Microsoft đã và đang giúp người dùng, ngay cả với những người ít am hiểu công nghệ nhất - nâng cấp hệ điều hành dễ dàng thông qua hai công cụ miễn phí mới.
Thứ nhất, công cụ chuyển đổi miễn phí Windows XP: PCmover Express for Windows XP. Microsoft đã hợp tác với Laplink PCmover đưa ra sản phẩm này, giúp sao các tập tin và thiết lập của người dùng từ một máy tính Windows XP tới một thiết bị mới chạy Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 8.1. PCmover Express sẽ có sẵn để tải về từ www.windowsxp.com .
Thứ hai, đối với khách hàng không chắc chắn phiên bản Windows đang sử dụng, Microsoft giới thiệu website AmIRunningXP.com - được thiết kế để tự động phát hiện phiên bản Windows trên máy. Nếu thấy máy dùng Windows XP, website này sẽ cung cấp các liên kết liên quan, đồng thời hướng dẫn phương thức nâng cấp lên một hệ điều hành hiện đại hơn.
Nhưng tóm lại, dẫu bạn đang dùng win xịn hay “chùa”, nếu là XP, thì cũng nên cài lại hệ điều hành mới hơn cho đỡ bất tiện về sau. Điều đặc biệt lưu ý là hãy sao lưu dữ liệu ở màn hình, ổ đĩa cứng C trước khi cài lại.
Hoặc cách đơn giản nhất, nếu bạn là phụ nữ, hãy nhờ một người đàn ông giỏi máy tính, thay vì lọ mọ và làm hỏng mọi việc.
* Tái bút: Nếu bạn không dùng “win lậu”, xin vui lòng giơ tay lên bằng cách comment vào bài viết này