Phải định lượng được sự lãng phí
GiadinhNet - Tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội đã dành buổi chiều 6/6 cho các đại biểu thảo luận 2 dự án luật là Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP sửa đổi) và Luật Đấu thầu (sửa đổi).
Các đại biểu cho rằng nhiều quy định trong dự thảo Luật THTK, CLP sửa đổi còn chung chung, chưa rõ ràng, đặc biệt là về trách nhiệm, đồng thời thiếu những con số cụ thể. Dự thảo cần quy trách nhiệm rõ ràng. Một vụ lãng phí, một sự việc xảy ra là người đứng đầu phải bị liên đới, phải chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp. Cần hết sức tránh những trường hợp không biết trách nhiệm thuộc về ai. Ngoài ra, dự thảo phải mang tính định hướng nhiều hơn định tính, có định lượng để so sánh sự tiết kiệm như thế nào, lãng phí ra làm sao. Từ đó mà quy trách nhiệm xử lý thế nào, phạt, bồi thường ra sao. Phải có số lượng cụ thể.