Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng'

Thứ năm, 20:28 21/11/2019 | Xã hội

Hành vi miệt thị HLV Park Hang-seo của trợ lý đội tuyển Thái Lan sau cuộc đấu tại Mỹ Đình tối 19/11 gây ra sự phẫn nộ lớn trong cộng đồng CĐV Việt Nam.

Những CĐV Việt Nam nói chung và độc giả Zing.vn nói riêng đều bày tỏ chung sự không hài lòng lẫn bức xúc sau khi chứng kiến cảnh HLV Park Hang-seo bị trợ lý Sasa Todic phía Thái Lan khiêu khích.

Đó cũng không phải lần đầu tiên ông Todic cùng đội ngũ bên phía ban huấn luyện Thái Lan có những động thái này với HLV trưởng tuyển Việt Nam. Trong trận đấu lượt đi trên sân Thammasat hồi tháng 9, điều này cũng đã diễn ra.

Căng thẳng còn lên cao hơn khi trong tuyên bố hôm 21/11, ông Todic đưa ra lời xin lỗi với tất cả cá nhân và tập thể bên phía tuyển Việt Nam, chỉ trừ HLV Park Hang-seo.

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 1.
Hành vi được coi là phân biệt chủng tộc của ông Sasa Todic với HLV Park Hang-seo. Ảnh: Minh Chiến.

"Trợ lý HLV tuyển Thái Lan phân biệt chủng tộc"

Trên Zing.vn, nhiều độc giả bày tỏ sự bức xúc khi trợ lý HLV Todic có động thái miệt thị HLV Park với cử chỉ khiếm nhã. Không ít độc giả tin đó hành vi phân biệt chủ tộc rõ ràng của HLV người Serbia.

"Là một thành viên của ban huấn luyện đội bóng mà hành xử kém văn hóa, phi thể thao hết sức, lấy gì làm gương cho cầu thủ? Miệt thị cơ thể cũng là một dạng phân biệt chủng tộc, trong khi ông ấy đang làm việc cho một quốc gia Đông Nam Á. Điều này phải đưa lên FIFA xử phạt thật nặng", độc giả Nhân lên tiếng.

Đồng tình với luận điểm này, một độc giả khác nêu quan điểm trong phần bình luận. "Riêng ông HLV thủ môn này với phản ứng như thế xứng đáng khép vào hành vi phân biệt chủng tộc. Cần phạt nặng trợ lý tuyển Thái Lan phân biệt chủng tộc với HLV Park".

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 2.

Đội ngũ trợ lý của HLV Park đã phải bước tới can ngăn cơn giận của HLV Park Hang-seo. Ảnh: Getty.



Không ít ý kiến cho rằng việc phát biểu xin lỗi của ông Todic mang tính ngụy biện, và đây không hề là hành động mang tính hối lỗi của trợ lý HLV tuyển Thái Lan.

"Có cả một cầu thủ của Thái Lan nhào ra đòi sân si với thầy Park. Thật sự cách hành xử của BHL ĐT Thái Lan quá kém, rất nghiệp dư mặc dù họ vẫn hênh hoang mình chuyên nghiệp. Họ không thắng được Việt Nam uất ức lên tới đỉnh điểm nên xảy ra những trò lố như này. Mong FIFA điều tra làm rõ. Nhìn những trận đấu ở cấp độ trẻ của Thái Lan họ đá xong thua tức rồi xô xát mà bảo rằng họ chuyên nghiệp là sai. Thái Lan càng cay cú thì càng thua Việt Nam trong thời gian tới thôi", độc giả Long nhấn mạnh.

"Không ngờ đội tuyển Thái Lan lại có hành vi kém văn hoá và thiếu chuyên nghiệp đến như vậy. Khi nghe đội tuyển Thái Lan được HLV Nhật Bản dẫn dắt tôi cứ nghĩ đó sẽ là một đội tuyển có lối chơi đẹp, cư xử văn hoá... Nhưng thật đáng thất vọng. Có lẽ HLV trưởng không dạy dỗ được các trợ lý của mình", độc giả Phong Huỳnh quả quyết.

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 3.

Đội ngũ trợ lý của tuyển Thái Lan liên tục khiêu khích HLV Park. Ảnh: Minh Chiến.



Một số độc giả cũng cảm ơn Zing.vn vì đã phản ánh sự việc sớm và kịp thời. "Cảm ơn Zing.vn về sự chủ động. Video cũng thể hiện các trợ lý người Việt mặc dù có thể hơi chậm nhưng cũng sang tham gia chứ không phải mỗi thầy Lee. Chúng ta hãy chờ xem sự việc đi đến đâu", độc giả Tran lên tiếng.

"VFF cần làm tới cùng"

Không ít ý kiến cho rằng việc phát biểu xin lỗi của ông Todic mang tính ngụy biện, và đây không hề là hành động mang tính hối lỗi của trợ lý HLV tuyển Thái Lan. Độc giả Zing.vn kỳ vọng ông Todic cùng đội ngũ HLV Thái Lan cần bị phạt thật nặng để răn đe.

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 4.

Ông Todic cũng có lời qua tiếng lại với HLV Park trong trận lượt đi tại sân Thammasat. Ảnh: Minh Chiến.



"Ngay trong lời lẽ mà ông ta gọi là xin lỗi kia cũng thật sự khó chấp nhận. Hành vi, cử chỉ, điệu bộ của ông này nói riêng, BHL của tuyển Thái Lan nói chung thật sự rất thiếu văn hóa, phi thể thao. Hành động của Todic rõ ràng xúc phạm Việt Nam và với cả nhân thầy Park là miệt thị, phân biệt đối xử không thể chấp nhận được! Những biểu hiện, hành vi của ông Todic rất cần xử lý thật nghiêm túc để trả cho bóng đá, thể thao chuẩn mực ứng xử văn hóa vốn có của nó! Rất mong liên đoàn bóng đá Việt Nam, Thái Lan, châu Á, thế giới cần thật nghiêm khắc xử lý với những hành vi có tư tưởng này. ", độc giả  Đặng Văn Đĩnh bày tỏ quan điểm.

"Không thấy nhắc đến xin lỗi thầy Park. Chén cơm thì ai muốn cướp của người khác. Trước khi có những hành động đó sao không kích hoạt não. Lời xin lỗi không thể nào biện hộ được ", độc giả Frederick nhấn mạnh.

"Toàn là những lời lẽ ngụy biện. Video đã chứng minh rõ ràng ông miệt thị HLV Park, vậy mà ông Không hề có 1 lời xin lỗi nào tới thầy Park. Tên này nên bị trừng phạt để nhận lấy bài học thích đáng. Hôm qua giờ, tôi đã báo cáo về vụ này qua tất cả các kênh FIFA, AFC, FAT hi vọng anh ta nhận quả báo cho hành vi xấu xí của mình", độc giả Nguyễn Văn Toàn khẳng định.

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 5.

VFF đã gửi kiến nghị lên AFC về vụ khiêu khích này. Ảnh: Minh Chiến.



Độc giả Tran còn nhấn mạnh: "Ông ta nói mình trải qua hơn 400 trận cả ở cấp độ CLB lẫn ĐTQG và tôi chưa có bất kỳ xung đột với HLV hay cầu thủ nào và luôn công bằng với đồng nghiệp và học trò của mình cũng như đối thủ. Như thế này là xin lỗi kiểu lấp liếm, ý nói là có mỗi thầy Park mới sinh ra chuyện".

"Biện minh thế này là chuyển sang xúc phạm đội tuyển Việt nam. Rất có thể tay này tìm hiểu là dù có xúc phạm kiểu này nhưng không trong nhóm hành vi bị FIFA phạt nên vậy. Đã thế thì truyền thông với VFF cần phải làm tới cùng", độc giả tiếp tục gay gắt.

CĐV Phạm Hiếu Thảo còn nhấn mạnh ngôn ngữ cơ thể đã tố cáo thái độ của ông Todic. "Trợ lý HLV chắp tay để sau lưng là biết thái độ rất thiếu tôn trọng. Đừng bào chữa, ông rất láu lỉnh. Lưỡi ông không có xương. Ông trẻ tuổi mà ông có thái độ như thế với người lớn tuổi như ông Park là thiếu tôn trọng với người lớn theo văn hóa Á Đông. Mong Zing.vn theo tận vấn đề này".

Phải đưa trợ lý tuyển Thái Lan lên FIFA xử nặng - Ảnh 6.

VFF đang thực hiện những bước đi mạnh để bảo vệ HLV Park. Ảnh: Minh Chiến.



Phó chủ tịch Trần Quốc Tuấn xác nhận với Zing.vn: "Chúng tôi đã gửi văn bản kiến nghị đến Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) về hành vi của trợ lý Sasa Vesna Todic bên phía đội tuyển Thái Lan với huấn luyện viên Park Hang-seo".

Nếu vụ việc lên đến cấp được FIFA xét xử, ông Todic sẽ phải ra phiên điều trần và đối mặt với chính HLV Park Hang-seo cùng BHL tuyển Việt Nam theo Chính sách đa dạng và chống phân biệt đối xử của LĐBĐ thế giới.

Theo Nhật Anh

Zing

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Vỉa hè ở Hà Nội vừa lát đá mới đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ ô tô

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Vỉa hè đường Lê Đức Thọ (quận Nam Từ Liêm); vỉa hè ngõ 78, 86, 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) đang được cải tạo, lát đá mới. Một số chỗ vừa mới lát xong đã bị chiếm dụng làm nơi đỗ xe ô tô.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Tỉnh Quảng Trị và T&T Group hợp tác chuyển đổi năng lượng - tăng trưởng xanh với Tập đoàn SK (Hàn Quốc)

Xã hội - 11 giờ trước

Ngày 24/4, tại Seoul (Hàn Quốc), với mục tiêu nhằm củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác về đầu tư, thương mại và tăng trưởng xanh tại tỉnh Quảng Trị, UBND tỉnh Quảng Trị, Tập đoàn T&T Group và SK E&S (Hàn Quốc) đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về đầu tư, thương mại, chuyển đổi năng lượng và tăng trưởng xanh.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Năm ngày 25/4/2024

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Năm ngày 25/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Cận cảnh những hiện vật quý trong chiến dịch Điện Biên Phủ được giới thiệu tại Hà Nội

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hơn 300 hình ảnh, tài liệu, hiện vật tiêu biểu phản ánh về trận quyết chiến chiến lược Điện Biên Phủ năm 1954 đang được trưng bày tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, trong đó có nhiều hiện vật lần đầu được giới thiệu đến công chúng.

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Ngày mai (26/4), hàng triệu tài xế được hỗ trợ kịp thời nếu gặp sự cố trên cao tốc

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đường dây nóng tiếp nhận thông tin ùn tắc, sự cố... trên cao tốc sẽ chính thức hoạt động từ 26/4.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội, thí sinh và phụ huynh lưu ý

Giáo dục - 13 giờ trước

GĐXH - Theo hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2024-2025, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố toàn thành phố có 12 khu vực tuyển sinh. Dưới đây là danh sách 12 khu vực tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại Hà Nội.

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Quy định về chế độ tai nạn lao động được hưởng, có thể nhiều người người chưa nắm rõ

Đời sống - 14 giờ trước

GĐXH - Tai nạn lao động là tai nạn gây tổn thương cho bất kỳ bộ phận, chức năng nào của cơ thể hoặc gây tử vong cho người lao động, xảy ra trong quá trình lao động. Mức hưởng chế độ tai nạn lao động hiện nay được quy định thế nào?

Top