Phải phạt nặng hành vi đi lùi xe trên cao tốc
GiadinhNet - Dù đã từng xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng đối với hành vi lùi xe trên cao tốc, nhưng trong năm 2019 vừa qua, nhiều lái xe vẫn đánh cược với tính mạng của mình cũng như gây nguy hiểm đến các phương tiện khác. Mới đây, tài xế ô tô mang BKS 30A - 33918 điều khiển xe lùi đến 6km trên tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, tiếp tục gây bức xúc cho dư luận.

Hình ảnh chụp lại từ camera cho thấy tài xế ô tô BKS 30A-33918 điều khiển đi lùi trên cao tốc ngày 26/12.
Khi tài xế "đánh cược" mạng sống
Thời gian qua, trên nhiều tuyến cao tốc đã phát hiện nhiều trường hợp lái xe điều khiển lùi trên cao tốc. Đây là hành vi vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ gây nguy hiểm cho chính tính mạng tài xế, hành khách cũng như các phương tiện giao thông khác.
Có lẽ rất nhiều người vẫn nhớ vụ tai nạn thảm khốc xảy ra vào ngày 19/11/2018 giữa chiếc xe Innova với xe container. Theo đó, tài xế Ngô Văn Sơn (SN 1978, trú tại Bắc Ninh) chở 10 khách di chuyển lên cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên để đi ăn cưới. Khi tài xế Sơn di chuyển qua nút giao Yên Bình thì bị lạc đường và đã điều khiển xe đi lùi với mục đích đi ra tại nút giao Yên Bình. Trong quá trình sai phạm đó, chiếc đầu kéo kéo theo rơ moóc do anh Lê Ngọc Hoàng (1985 trú tại Thái Bình) di chuyển hướng Hà Nội – Thái Nguyên đi tới và xảy ra va chạm khiến 4 người tử vong và nhiều người khác bị thương trên xe Innova.
Cũng trong năm 2019, hàng loạt vụ việc tài xế điều khiển lùi xe trên cao tốc được hệ thống camera giám sát phát hiện. Sáng 23/6, đơn vị quản lý đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng phát hiện đến 3 trường hợp lùi trên cao tốc gồm các xe có BKS: 70B - 018.56, 30E - 773.59 và 14A - 162.03. Trước đó, ngày 21/6, đơn vị này cũng phát hiện ô tô mang BKS 18A-150.73 di chuyển theo hướng Hải Phòng - Hà Nội đã lùi từ làn số 2 tại lý trình Km74 300 về nút giao quốc lộ 10 trái tuyến.
Đơn vị quản lý và khai thác đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng cho biết, trên cao tốc được bố trí đầy đủ biển báo hiệu trước các nút giao thông theo đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cụ thể, trước các nút giao thông bố trí hai biển chỉ dẫn từ xa, lần lượt cách nút giao 2km và 1km. Trước nút giao 500m, bố trí một biển nhắc lại và một biển chỉ hướng tại lối rẽ giao cắt với đường cao tốc, các biển báo có tầm nhìn rõ theo đúng quy chuẩn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trên đường cao tốc như đi lùi xe, ngược chiều, dừng đỗ,… đang có xu hướng gia tăng.
Đặc biệt, mới đây nhất vào hồi 8h10 ngày 26/12, tài xế điều khiển ô tô BKS 30A-33918 đi lùi suốt 6km từ Km40 về Km34 thuộc địa phận huyện Bình Giang (Hải Dương) khiến người dân vô cùng bức xúc. Đặc biệt, trong quá trình đi lùi trên cao tốc, nam tài xế sinh năm 1960, trú tại huyện Sóc Sơn (Hà Nội) điều khiển vào làn đường thiết kế với vận tốc 80km/h và suýt gây họa cho một chiếc xe khách loại 24 chỗ. Ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện sự việc đã xử phạt nam tài xế xe ô tô trên 1 triệu đồng và tước GPLX 2 tháng.
Cần áp dụng ngay hình thức xử phạt nặng
Tại Điều 5 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực từ ngày 01/08/2016 quy định: Người điều khiển ô tô đi lùi trên cao tốc sẽ bị xử phạt hành chính từ 800.000 đồng đến 1.200.000 đồng. Ngoài ra lái xe còn có thể bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 1 tháng đến 3 tháng hoặc từ 2 đến 4 tháng. Như vậy có thể thấy quy định xử phạt về hành vi đi lùi trên cao tốc quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP được coi là khá nhẹ so với hậu quả của hành vi này gây ra cho xã hội, không có tính răn đe và phòng ngừa của pháp luật.
Trao đổi về điều này, ông Diệp Năng Bình (Trưởng văn phòng Tinh Thông Luật, Đoàn Luật sư TPHCM) cho rằng, đây là một lỗi nhiều tài xế đã từng mắc phải và khiến dư luận đặt ra câu hỏi: Phải chăng mức xử phạt đối với hành vi này chưa đủ sức răn đe dẫn đến các tài xế coi thường? Nhắc đến vụ việc tài xế xe ô tô BKS 30A-33918 lùi trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng ngày 26/12 vừa qua, vị luật sư này cũng cho rằng, tài xế không chỉ liều lĩnh đi lùi mà còn không bình thường đến mức đi lùi ở làn đường xe chạy, bất chấp mọi quy định về an toàn và pháp luật.
Luật sư Diệp Năng Bình cho biết: "Hành vi chạy ngược chiều trên đường cao tốc phải tăng mức phạt như hủy giấy phép lái xe và sau thời hạn 3 năm thì mới cho học lại. Chúng ta hủy chứ không phải tước giấy phép lái xe để sau ba năm người vi phạm nộp phạt rồi sử dụng lại mà cần phải học lại. Thứ hai là hành vi chạy ngược chiều trên đường cao tốc là cực kỳ nguy hiểm. Tài xế đã biết trước là dẫn đến cái chết cho mình hoặc cho người khác gây nguy hiểm cho xã hội nhưng vẫn cố tình vi phạm. Đây không thể coi là hành vi thông thường, vô ý được vì tai nạn giao thông là vô ý còn đây là cố tình thì cần phải hình sự hóa. Theo tôi, nên đưa vào tình tiết tăng nặng tương tự như uống rượu bia mà lái xe".
Vừa qua Bộ GTVT lấy ý kiến dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2016 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt. Tại dự thảo, Bộ GTVT đề xuất tăng nặng mức xử phạt nhiều hành vi vi phạm trên đường cao tốc. Trong đó, các hành vi nguy hiểm như: Lùi xe, đi ngược chiều trên đường cao tốc, Bộ GTVT đề xuất phạt cao nhất là 18 triệu đồng và tước GPLX 16 tháng.
Lê Bảo

Bắt các đối tượng gây án đang bỏ trốn và trộm cắp cáp quang trên cao tốc
Xã hội - 3 giờ trướcCục Cảnh sát Giao thông ngày 19/5 cho biết đơn vị chức năng vừa bắt giữ nghi can trộm cắp dây điện và cáp quang trên tuyến cao tốc TP Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây.

Đã bắt được nghi phạm sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở ở Sơn La
Xã hội - 3 giờ trướcCông an tỉnh Sơn La đã bắt giữ nghi phạm Tòng Văn Vương (SN 2005, trú tại xã Pi Toong, huyện Mường La) vì liên quan trực tiếp đến vụ sát hại Tổ trưởng an ninh trật tự cơ sở.

Xử phạt người đàn ông hành hung nhân viên y tế ở Phú Thọ
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Gây tổn hại đến sức khỏe của người hành nghề trong khi đang khám, chữa bệnh người đàn ông ở huyện Thanh Ba, Phú Thọ bị xử phạt 35 triệu đồng và buộc xin lỗi.

Hoa hậu Thùy Tiên 'đút túi' gần 7 tỷ đồng nhờ bán kẹo Kera
Xã hội - 4 giờ trướcCơ quan công an xác định, Công ty Chị Em Rọt bán được hơn 135.000 hộp kẹo Kera, thu được gần 18 tỷ đồng, hoa hậu Thuỳ Tiên được trả hoa hồng gần 7 tỷ đồng.

Hà Nội: Kịp thời khống chế đối tượng nghi 'ngáo đá' hành hung người đi đường
Xã hội - 4 giờ trướcCảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã kịp thời khống chế đối tượng nghi "ngáo đá" có hành vi manh động, tấn công người đi đường tại phố Lê Trọng Tấn.

Lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng
Xã hội - 5 giờ trướcNghị định số 104/2025/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng vừa được Chính phủ ban hành, trong đó nêu rõ lộ trình hoàn thành việc chuyển đổi, giải thể các Phòng công chứng.

Cả nước nhiều nơi mưa to, nguy cơ lũ quét và sạt lở trên 50 huyện ở 8 tỉnh
Xã hội - 5 giờ trướcDự báo trong những giờ tới, nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp diễn mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to, nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở ở 8 tỉnh.

Thí điểm Viện kiểm sát Nhân dân khởi kiện án dân sự
Xã hội - 5 giờ trướcViện trưởng VKSND Tối cao cho biết, sẽ thực hiện thí điểm VKSND khởi kiện vụ án dân sự tại 6 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh.

Nghệ An: Thông xe kỹ thuật cầu vượt đường sắt, giải toả nút thắt tại Quốc lộ 7
Xã hội - 5 giờ trướcViệc hoàn thành và đưa vào khai thác cầu vượt đường sắt Km2+415 là dấu mốc quan trọng trong quá trình triển khai dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7.

Khởi tố Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và một số đối tượng trong Công ty CP Asia Life
Pháp luật - 5 giờ trướcGĐXH - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế năm 2021, Nguyễn Thúc Thùy Tiên bị khởi tố, bắt tạm giam với vai trò đồng phạm với các bị can thuộc Công ty CP Tập đoàn Chị Em Rọt. Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khởi tố bị can đối với 04 đối tượng là lãnh đạo trong Công ty CP Asia Life.

Lịch nghỉ hè chính thức của học sinh 63 tỉnh, thành trên toàn quốc năm 2025
Giáo dụcGĐXH - Lịch nghỉ hè 2025 của học sinh tại 63 tỉnh thành được xây dựng dựa trên khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 do Bộ GD&ĐT ban hành.