Phát động cuộc thi sáng tác “Hiến tạng để chia sẻ sự sống”

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 20/10, Trung ương Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung tâm Tình nguyện Quốc gia phối hợp với Bộ Y tế, Trung tâm Điều phối Quốc gia về ghép bộ phận cơ thể người đã tổ chức tọa đàm với chủ đề "Hiến tạng để sẻ chia sự sống - Nhận thức và vai trò của thanh niên".

Chương trình nhằm tăng cường nhận thức cho thanh niên, sinh viên về việc hiến mô, hiến tạng từ đó phát huy tinh thần xung kích cùng chia sẻ sự sống với người khác của thanh niên. Trong những năm qua ngành Y tế nước ta đã có bước tiến vượt bậc trong chữa bệnh, đặc biệt là các bệnh nhân mắc bệnh mạn tính, hiểm nghèo do các mô, bộ phận của cơ thể người bị suy giảm chức năng và không phục hồi được như hỏng giác mạc, suy thận mạn, suy gan, suy tim, suy tủy… cần phải ghép mô, bộ phận cơ thể.

Tuy nhiên, do quan điểm về hiến tặng mô, tạng còn nhiều hạn chế nên cộng đồng vẫn chưa tích cực tham gia hiến, tặng khiến cho công tác điều trị còn gặp nhiều khó khăn. Theo thống kê của ngành Y tế, trong năm 2013 cả nước có khoảng 6.000 người bị suy thận cần được ghép thận và có trên 5000 người đang chờ được ghép giác mạc, cùng với đó là hơn 1.500 người có chỉ định ghép gan riêng tại khu vực Hà Nội.

Tại buổi tọa đàm, Ban tổ chức đã phát động cuộc thi sáng tác tác phẩm tuyên truyền "Hiến tạng để chia sẻ sự sống" nhằm phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của thanh niên, sinh viên trong hoạt động hiến mô, hiến tạng. Với thể loại áp phích cổ động và tranh vẽ, các tác phẩm dự thi hướng tới xây dựng khẩu hiệu, thông điệp và hành động để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hiến mô, hiến tạng.

Tác phẩm gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện về địa chỉ: Trung tâm Tình nguyện Quốc gia (64 Bà Triệu, Hoàn Kiếm, Hà Nội). Hạn cuối nhận tác phẩm là ngày 1/12/2014.

Phương Thuận

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.