Phát hiện hơn 1.800 cá thể động vật hoang dã được chở trên 2 xe ô tô

| Pháp luật

GĐXH - Hai đối tượng chở động vật hoang dã trên 2 chiếc xe ô tô. Khi bị điểm kiểm tra, các đối tượng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số động vật.

Ngày 24/12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường (Công an Nghệ An) cho biết, vừa phối hợp Công an thị xã Cửa Lò bắt giữ vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã với số lượng lớn.

Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật.

Cụ thể, vào lúc 15h ngày 15/12, tại địa bàn phường Nghi Hương, thị xã Cửa Lò, lực lượng chức năng bắt giữ 2 xe ô tô do V.X.T. (SN 1987) và L.Đ.T. (SN 1977) cùng trú tại thành phố Hà Nội về hành vi vận chuyển trái phép động vật hoang dã.

Tại thời điểm kiểm tra, 2 đối tượng không xuất trình được giấy tờ, thủ tục chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của số động vật nói trên.

Bắt vụ vận chuyển trái phép động vật hoang dã số lượng lớn - Ảnh 2.

Các cá thể động vật được phát hiện trên xe.

Lực lượng chức năng tạm giữ tang vật gồm: 2 xe ô tô, 1.818 cá thể động vật hoang dã các loại (rùa, rắn, trăn, vẹt…). Trong đó, có một số loài động vật thuộc Phụ lục I, danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Hiện, các cơ quan chức năng đang tập trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

Hai đối tượng vận chuyển cá thể hổ nặng gần 2,5 tạHai đối tượng vận chuyển cá thể hổ nặng gần 2,5 tạ

GĐXH - Hai đối tượng đang vận chuyển một cá thể hổ nặng gần 2,5 tạ bị cơ quan chức năng bắt giữ.

Siêu thị giảm giá 50% kích cầu thị trường


V. Đồng
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.