Phát hiện mũ bảo hiểm gây ung thư

| Xã hội

Ngày 5/11, Chi cục Quản lý thị trường TP HCM công bố kết quả kiểm nghiệm mũ bảo hiểm nhãn hiệu Attila của Công ty TNHH TM Nhựa Duy Tân (quận Bình Tân) do Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thực hiện.

Cơ quan chức năng phát hiện mũ bảo hiểm (MBH) nhãn hiệu Attila của Công ty TNHH TM Nhựa Duy Tân (quận Bình Tân, TP HCM) có gia tốc dội lại tức thời và mức độ đâm xuyên vào dạng đầu không đạt yêu cầu, vỏ mũ bị vỡ tách rời. Ngoài ra, lớp vải lót trong MBH có chất formaldehit (chất gây dị ứng, ung thư) với hàm lượng 27 mg/kg.

Theo đó, mẫu MBH sản xuất ngày 21/1/2008 có dấu hợp quy CR No. 10.08.00 có gia tốc dội lại tức thời và mức độ đâm xuyên vào dạng đầu không đạt yêu cầu, vỏ mũ bị vỡ tách rời. Ngoài ra, lớp vải lót trong MBH có chất formaldehit (chất gây dị ứng, ung thư) với hàm lượng 27 mg/kg.

Theo ghi nhận của chúng tôi, hiện các loại MBH không có tem hợp chuẩn, không công bố chất lượng, thậm chí giấu luôn địa chỉ nhà sản xuất… đang bán rất nhiều trên thị trường với giá chỉ từ 20.000đ/chiếc. Tuy nhiên, loại MBH này được tiêu thụ rất mạnh vì giá rẻ, đa chủng loại, kiểu dáng, màu sắc… và đặc biệt là địa điểm bán rất tiện ích cho người đi đường.

Hầu hết, tại các tuyến đường có đông người lưu thông thì tại vỉa hè của các tuyến đường đó sẽ trở thành điểm kinh doanh lưu động của các loại MBH rởm như: đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh), Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Thị Sáu, Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3),… các tuyến đường ở gần khu công nghiệp, khu chế xuất có đông công nhân như đường Trường Chinh (gần KCN Tân Bình), Huỳnh Tấn Phát (gần KCX Tân Thuận)…
 
Theo CAND
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.