Phát hiện chất kịch độc trong nguồn nước nơi nhiều người dân uống rồi phải đi cấp cứu khẩn
GĐXH - Liên quan đến vụ nhiều người ngộ độc ở Điện Biên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã có báo cáo kết quả xác minh nguồn nước.
Xác định chất gây ngộ độc nguồn nước
Trước đó, từ ngày 21/8 - 23/8, Trạm Y tế xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tiếp nhận 6 người dân thuộc 4 hộ gia đình tại Bản Co Pục nghi ngộ độc nước đến khám với các biểu hiện: Đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đau họng, đau bụng.
Những người này được cán bộ Trạm Y tế tiến hành các biện pháp chuyên môn và cho về nhà theo dõi.
Từ ngày 24/8 - 26/8, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên tiếp nhận các trường hợp đến khám với các biểu hiện như trên. Trung tâm y tế đã thực hiện khám, thu dung và điều trị cho 20 bệnh nhân.

Các bệnh nhân nghi ngộ độc được điều trị tại cơ sở y tế. Ảnh: Văn Thành Chương
Sau khi tiếp nhận thông tin, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã cử cán bộ y tế phối hợp với các đơn vị chức năng địa phương tiến hành xác minh sự việc sự cố môi trường đối với nguồn nước sinh hoạt của cụm dân tại bản Co Pục.
Theo Báo Lao động, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên đã có báo cáo kết quả xác minh nguồn nước khiến nhiều người ngộ độc.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, trong các mẫu nước từ nguồn nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên lấy về làm nước sinh hoạt và mẫu nước trong bể chứa của 1 gia đình bị ngộ độc đều có chất Diquat dibromide - hoạt chất có trong thuốc diệt cỏ "COCHAY 200 - Cháy 24h".
Cụ thể, mẫu số 1 lấy từ đầu nguồn nước mà 5 hộ dân tại bản Co Pục dẫn về có chất Diquat dibromide 0,13 µg/L và mẫu nước lấy từ bể chứa của gia đình ông Lò Văn Pánh có chất Diquat dibromide 0,10 µg/L.
Trong quá trình thu thập thông tin để điều tra, xác minh, lực lượng chức năng cũng đã phát hiện và thu giữ tại hiện trường 1 vỏ bao thuốc diệt cỏ có nhãn hiệu "COCHAY 200 - Cháy 24h".
Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm mẫu nước, Sở Y tế Điện Biên đã yêu cầu các cơ sở y tế và chính quyền địa phương hướng dẫn người dân tiếp tục cách ly nguồn nước hiện tại, sử dụng nguồn nước thay thế. Đồng thời, đề nghị thành lập đoàn thanh tra liên ngành đánh giá lại môi trường đất, nước, không khí tại khu vực nguồn nước.
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Điện Biên cũng sẽ thực hiện xét nghiệm lại mẫu nước sau khi các lực lượng chức năng hoàn thành việc xử lý môi trường. Căn cứ kết quả và đánh giá mức độ an toàn, nếu đảm bảo sẽ hướng dẫn người dân tiếp tục sử dụng và bảo vệ nguồn nước.

Hoạt chất Diquat Dibromide là gì?
Diquat Dibromide là hoạt chất chứa độc tố sử dụng trong nhiều loại trừ cỏ tiếp xúc không chọn lọc, chất hút ẩm, làm rụng lá. Chất này có độ dẫn điện nhất định, hoàn toàn có thể sử dụng làm sạch cỏ dại trong nông nghiệp. Cỏ dại khi phun thuốc có chứa hoạt chất này sẽ chết trong khoảng vài giờ sau đó.
Thuốc này dạng chất lỏng không có tác dụng phụ nguy hiểm với vỏ cây trưởng thành, màu nâu. Trong điều kiện sinh trưởng, tự nhiên bình thường thì dùng thuốc này không phá hủy kết cấu đất, không làm ô nhiễm nặng nề đất và nước. Cũng không ảnh hưởng tới sự nảy mầm và lớn lên của hạt giống trong đất.
Hoạt chất này hiệu quả cao tiêu diệt các loại cỏ dại khác nhau trong đất không canh tác. Chất này thường được tạo ra với dạng dung dịch hòa tan được hoàn toàn trong nước.

Khu vực nguồn nước bi nghi ngờ ô nhiễm tại bản Co Pục, xã Hua Thanh, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.
Chất Diquat Dibromide có trong danh sách cấm?
Theo cập nhập thông tin từ danh sách hoạt chất cấm sử dụng trong ngành nông nghiệp thì không có mặt hoạt chất Diquat Dibromide. Chất này được sử dụng trong nhiều sản phẩm bảo vệ thực vật. Tuy nhiên khi sử dụng phải kiểm soát theo nguyên tắc 4 đúng để bảo vệ cây trồng và môi trường tự nhiên.
Thuốc diệt cỏ Diquat Dibromide gây ngộ độc nguy hiểm thế nào?
Theo các bác sĩ, "Vua cỏ cháy" Diquat là thuốc diệt cỏ cực độc có tính kiềm, khi vào cơ thể sẽ gây tổn thương nặng nề hầu hết các cơ quan nội tạng quan trọng (tim, gan, thận, phổi, não....). Nghiêm trọng nhất là tổn thương phổi dẫn tới suy hô hấp và xơ phổi, khi càng cung cấp oxy lại càng tạo ra sản phẩm oxy hóa gây tổn thương đến cấp tế bào, nguy cơ tử vong cao 70 - 90%.
Trên thực tế đã có rất nhiều vụ người bị ngộ độc hoạt chất này. Khi bị ngộ độc có thể bị khó thở, nôn mửa, chóng mặt, ho ra máu, trụy tim, hỏng hệ tiêu hóa, co giật hệ thần kinh, tổn thương gan…
Cách xử lý khi bị ngộ độc Diquat Dibromide
Theo các bác sĩ chuyên khoa của Bệnh viện Quân y 103, khi bị ngộ độc Diquat Dibromide cần nhanh chóng lấy chất độc ra khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. Tuy nhiên cần phải biết được người bệnh đang bị nhiễm độc qua đường nào và có cách xử lý ra sao.
Nhiễm độc da, mắt: Khi bị ngộ độc, cần lập tức thay quần áo, rửa da bằng nước xà phòng an toàn và rửa mặt bằng nước sạch trong khoảng 15 đến 20 phút.
Nhiễm độc qua đường uống: Hãy cố gắng tìm cách nôn ra. Uống than hoạt tính, Fuller's earth 20g. Rửa dạ dày cho đến khi test dithionit âm tính. Tiếp tục uống than hoạt tính 0.5g/2 giờ và sorbitol 0.5g/giờ.
Quá trình hồi sức: Sử dụng thuốc theo phác đồ điều trị của bác sĩ; truyền dịch để có nước tiểu trên 100ml/giờ; tránh dùng oxy, thông khí nhân tạo nếu suy hô hấp; nếu vô niệu có thể dùng thận nhân tạo hoặc sử dụng phương pháp lọc máu với hấp phụ than (hemoperfusion sur charbon).

Sốt xuất huyết gia tăng báo động tại TPHCM
Y tế - 1 ngày trướcSốt xuất huyết tại TPHCM đang diễn biến phức tạp với số ca mắc và tử vong tăng so với cùng kỳ.

Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà tri ân người có công với cách mạng
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Chương trình là hoạt động ý nghĩa, thể hiện sâu sắc truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Sau loạt vụ việc liên quan đến án 'chạy' kết luận tâm thần: Bộ Y tế chỉ đạo siết chặt quản lý đối tượng bắt buộc chữa bệnh tâm thần
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ngày 11/7, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan đã ban hành công điện gửi Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2; Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa, Trung tâm pháp y tâm thần các khu vực; Viện Pháp y quốc gia; bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế; - Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương… về tăng cường quản lý trong lĩnh vực giám định pháp y, pháp y tâm thần và bắt buộc chữa bệnh tâm thần.

Chủ động kiểm soát sốt xuất huyết từ sớm, từ xa – Bộ Y tế khuyến cáo người dân không chủ quan
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Từ đầu năm 2025 đến nay, cả nước ghi nhận hơn 32.000 ca mắc sốt xuất huyết. Trong khi thời tiết mưa nhiều, nóng ẩm đang tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi phát triển và truyền bệnh, Bộ Y tế nhấn mạnh dịch vẫn đang trong tầm kiểm soát nếu các địa phương và người dân cùng chủ động phòng dịch từ sớm, từ xa.

Chống sốt xuất huyết không chờ dịch bùng: Bộ Y tế hành động từ sớm, từ xa
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Dịch sốt xuất huyết đang bước vào mùa cao điểm tại Việt Nam. Bộ Y tế khẳng định dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát nhờ các biện pháp phòng, chống đã được triển khai đồng bộ ngay từ đầu năm.

Mong thay đổi phong thủy, khách hàng đòi bác sĩ mổ lúc 1h sáng
Y tế - 2 ngày trướcMong thoát nghèo, hóa giải vận hạn, nhiều người đã chi tiền phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi ngoại hình hợp phong thủy. Một số trường hợp thậm chí còn yêu cầu mổ vào khung giờ đặc biệt, như 1h sáng, để “kích hoạt tiền tài”.

Sau mũi tiêm tại phòng khám tư, người đàn ông liệt tứ chi hoàn toàn
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng liệt tứ chi, cơ lực bằng 0, mất phản xạ, kèm suy hô hấp nặng do liệt cơ hô hấp.

3 ngày sau khi ăn lòng lợn, tiết canh, người đàn ông 63 tuổi ở Hà Nội rơi vào nguy kịch
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng mệt, kích thích, nổi nhiều ban tím trên cơ thể, khó thở, chi lạnh nên nhanh chóng được đặt ống nội khí quản thở máy và lọc máu.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô, chiếm gần hết bể thận.

Người đàn ông bị đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Anh P.V.A. bị một con đỉa chui vào niệu đạo trong lúc làm việc ngoài đồng. Khi phát hiện, bệnh nhân đã kịp thời dùng tay ép chặt niệu đạo để hạn chế đỉa chui sâu hơn.

Người đàn ông 46 tuổi ở Quảng Ninh có sỏi thận 'khủng' như san hô do mắc sai lầm này trong nhiều năm
Y tếGĐXH - Kết quả thăm khám cho thấy, bệnh nhân có sỏi thận 2 bên, thận bên phải có khối sỏi lớn hình dạng giống san hô, chiếm gần hết bể thận.