Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Thứ tư, 18:21 24/04/2024 | Pháp luật

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Ép “vui vẻ” để chuộc video nhạy cảm: Người phạm tội bị xử lý ra sao?Ép “vui vẻ” để chuộc video nhạy cảm: Người phạm tội bị xử lý ra sao?

Bắt được chiếc sim điện thoại của một cô gái có tài khoản Zalo lưu nhiều hình ảnh nhạy cảm, người đàn ông đã nhắn tin cho nạn nhân với yêu cầu phải đưa 5 triệu đồng và ép cô gái này phải “vui vẻ” cùng mình, nếu không sẽ phát tán những hình ảnh nhạy cảm đó..

Phát tán video "nhạy cảm"

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Thọ đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Chí Thức (SN 2003, trú tại thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) về hành vi "Làm nhục người khác", quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, giữa tháng 3/2024, Công an thị xã Phú Thọ tiếp nhận trình báo của chị L.P.H. (SN 2003, trú tại xã Vân Lĩnh, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về việc chị bị phát tán một số video "nhạy cảm" qua mạng xã hội Facebook, Zalo, Telegram.

Sau khi tiếp nhận nguồn tin, Công an thị xã Phú Thọ đã khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ đối tượng có hành vi phát tán video nhạy cảm của chị H. là Nguyễn Chí Thức, đồng thời thu giữ toàn bộ phương tiện, dữ liệu liên quan.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn- Ảnh 2.

Đối tượng Nguyễn Chí Thức

Cơ quan Công an xác định, Nguyễn Chí Thức và chị H. có quen biết nhau từ tháng 8/2023 và phát sinh tình cảm yêu đương. Tháng 2/2024 giữa Thức và chị H. có mâu thuẫn nên đã chia tay.

Đầu tháng 3/2024, biết chị H. yêu người khác nên Thức đã bực tức, tìm cách trả thù. Thức đã sử dụng các video "nhạy cảm" ghi lại cảnh thân mật của hai người trong thời gian yêu nhau để phát tán cho bạn bè của Thức và chị H. xem.

Cần trang bị kỹ năng sống để bảo vệ chính mình

Theo dõi vụ việc trên, Ts. Ls. Đặng Văn Cường (Trưởng Văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho rằng: Hành vi phạm tội của đối tượng này là rất đê hèn, đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự có thể áp dụng.

Thực tế, pháp luật Việt Nam bảo vệ danh dự, nhân phẩm của công dân. Mọi hành vi xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác là vi phạm pháp luật, tùy vào tính chất mức độ, hậu quả xảy ra mà người thực hiện sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Trong quan hệ tình cảm nam nữ thì vấn đề thân mật là chuyện bình thường. Có nhiều người còn ghi lại hình ảnh với mục đích làm kỉ niệm. Tuy nhiên, khi mối quan hệ bị rạn nứt, những clip, hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người trong giai đoạn yêu đương rất dễ bị phát tán ra ngoài với những mục đích, động cơ khác nhau, gây ra nhiều hệ lụy khôn lường.

Theo quy định của pháp luật, đối tượng nào chia sẻ, phát tán những thông tin, hình ảnh nhạy cảm của người khác lên mạng xã hội nhằm xúc phạm danh dự, nhân phẩm, bị nạn nhân tố giác, đề nghị cơ quan chức năng xử lý thì người thực hiện hành vi sẽ bị xử lý hình sự về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự.

Trường hợp hành vi là phát tán những video nhạy cảm, có tính chất đồi trụy lên mạng xã hội có dung lượng từ 1GB hoặc từ 10 người tiếp cận trở lên mà nạn nhân không tố cáo thì cũng có thể xử lý hình sự về tội "Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy" theo quy định tại Điều 326 Bộ luật hình sự.

Trong vụ việc nêu trên, với các chứng cứ đã thu thập được thì việc cơ quan điều tra khởi tố thanh niên 19 tuổi về tội "Làm nhục người khác" theo quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

Tuy vậy, nếu người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định nạn nhân rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức…cơ quan chức năng vẫn sẽ tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

Ngoài ra, chỉ có trường hợp phạm tội theo khoản 1, Điều 155 Bộ luật hình sự thì mới khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại, còn trường hợp phạm tội theo khoản 2 và khoản 3, Điều 155 thì việc khởi tố không phụ thuộc vào người bị hại có yêu cầu hay không.

Cũng theo ông Cường, trong tình yêu, câu chuyện "chia tay đòi quà" đã là biểu hiện đáng trách, đáng lên án. Còn chia tay lại đòi hủy hoại cả thanh danh của người yêu cũ bằng cách đăng các clip "nhạy cảm" lên mạng xã hội, gửi clip riêng tư cho người khác thì là hành vi rất đê hèn, bội bạc, ích kỷ và thể hiện ý thức coi thường pháp luật.

Vụ việc trên sẽ là bài học cho các bạn trẻ trong chuyện yêu đương. Mọi người cần phải tỉnh táo, lý trí để biết những gì nên và không nên làm. Bởi vậy, ngoài những ý kiến, sự quan tâm giám sát, giáo dục của cha mẹ, thầy cô thì mỗi người cũng cần trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng sống và hiểu biết nhất định trong tình yêu để không vấp phải những cú ngã đau đớn như vụ việc nêu trên.

Nữ sinh 18 tuổi bị hiếp dâm vì quên chốt cửa

Chi Lê
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 11 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 14 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 14 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 16 giờ trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Làm rõ nguyên nhân ô tô bị tạt sơn ở Định Công, bắt 4 đối tượng

Pháp luật - 1 ngày trước

Ngày 4/5, Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ việc 6 xe ô tô bị tạt sơn tại chung cư Nơ 14C và CT16 (khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội).

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Ông Mai Tiến Dũng bị khởi tố, bắt tạm giam liên quan vụ án xảy ra tại tỉnh Lâm Đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam.

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Những đối tượng nào được hưởng hỗ trợ về nhà ở xã hội? Thông tin mà mọi người dân nên biết để không bỏ lỡ ‘cơ hội vàng’

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nhà ở xã hội có ý nghĩa nhân văn rất lớn trong việc giúp đỡ các gia đình có thu nhập thấp, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn với mong muốn có được một căn nhà ổn định để sinh sống...

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Một phó hiệu trưởng bị chém xuất phát từ ghen tuông

Pháp luật - 1 ngày trước

Sau khi được các giáo viên can ngăn, Trần Duy Tâm đến công an đầu thú và khai nhận hành vi cố ý gây thương tích xuất phát từ việc ghen tuông.

Top