Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an

| Pháp luật

GĐXH - Hai người đàn ông bị phạt vì đăng tải các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Ngày 14/3, Công an tỉnh Quảng Trị thông tin việc xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 trường hợp có hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an - Ảnh 1.
Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an - Ảnh 2.

Lực lượng công an làm việc với 2 người đàn ông có hành vi đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Trước đó, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện 2 tài khoản Facebook đăng các bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, uy tín của lực lượng công an liên quan bầu cử Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Tiến hành phối hợp làm rõ, xác định chủ các tài khoản trên là ông Đ.M.H. (SN 1970) và ông P.T.X. (SN 1969), đều trú ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị.

Tại cơ quan công an, hai người này khai, ngày 2/3 khi dùng mạng xã hội thì thấy hình ảnh, thông tin về 1 đồng chí cán bộ công an là ứng cử viên Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ông H. và ông X. đã đăng các bài viết, bình luận với nội dung giễu cợt, xúc phạm danh dự, uy tín và hình ảnh của lực lượng công an.

Ông Đ.M.H. và ông P.T.X. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên tự giác gỡ bỏ bài viết và sẽ không tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.M.H. và ông P.T.X/ mỗi người 5 triệu đồng.

Phạt tiền 2 người xúc phạm danh dự, uy tín của công an - Ảnh 3.Xử phạt người phụ nữ vì đăng thông tin sai sự thật

GĐXH - Sử dụng tài khoản Facebook cá nhân chia sẻ bài viết với nội dung sai sự thật về lãnh đạo Đảng, Nhà nước, một người phụ nữ ở Hà Tĩnh vừa bị xử phạt 7,5 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.