Phẫu thuật thành công khối u mỡ 'khủng' nặng hơn 8kg

| Y tế

Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An vừa phẫu thuật thành công khối u mỡ nặng hơn 8kg cho bệnh nhân Đ.T.H. (56 tuổi, trú tại huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ.

Các bác sĩ tiến hành phẫu thuật cắt bỏ khối u mỡ. Ảnh: BVCC.

Đầu tháng 3/2025, bệnh nhân Đ.T.H. nhập viện trong tình trạng có một khối u lớn vùng đùi trái, gây hạn chế vận động nghiêm trọng. Qua thăm khám lâm sàng kết hợp các xét nghiệm cận lâm sàng, và chụp cộng hưởng từ ( MRI ), các bác sĩ phát hiện khối u mỡ có kích thước rất lớn (khoảng 182x188x250mm), nằm sâu trong cơ, chèn ép bó mạch và các nhánh thần kinh quan trọng.

Nhận định đây là nguyên nhân trực tiếp gây suy giảm vận động, hội đồng chuyên môn đã thống nhất chỉ định phẫu thuật nhằm loại bỏ hoàn toàn khối u, giải phóng chèn ép, khôi phục chức năng vận động cho bệnh nhân.

Đáng chú ý, bệnh nhân có tiền sử phẫu thuật cắt bỏ u mỡ tái phát đến 4 lần tại nhiều cơ sở y tế trong cả nước. Tuy nhiên, khối u vẫn tiếp tục phát triển trở lại. Không giống các trường hợp u mỡ thông thường, u mỡ của bà H. không chỉ khu trú dưới da mà còn xâm lấn sâu vào trong cơ, đan xen giữa các bó cơ lớn, khiến việc phẫu thuật trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ.

Phẫu thuật thành công khối u mỡ 'khủng' nặng hơn 8kg- Ảnh 2.
Phẫu thuật thành công khối u mỡ 'khủng' nặng hơn 8kg- Ảnh 3.

Toàn bộ khối u nặng hơn 8 kg đã được loại bỏ thành công. Ảnh: BVCC.

BSCKII Nguyễn Văn Chương – Phó Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Ung bướu Nghệ An, trưởng kíp mổ cho biết: Khối u có cấu trúc phân thùy phức tạp, nằm xen lẫn giữa các bó cơ lớn, lại sát các cấu trúc mạch máu, thần kinh quan trọng. Vì vậy, ê-kíp phẫu thuật buộc phải tiến hành bóc tách hết sức tỉ mỉ, thận trọng để hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các cấu trúc lân cận” . Sau nhiều giờ phẫu thuật căng thẳng, toàn bộ khối u nặng hơn 8kg đã được bóc tách, cắt bỏ thành công.

Sau 48 giờ phẫu thuật và chăm sóc hậu phẫu, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, cảm giác chi tốt, không xuất hiện dấu hiệu bất thường. Sau khi được đánh giá sức khỏe tổng quát, bệnh nhân được xuất viện, tiếp tục theo dõi và điều trị theo phác đồ chuyên biệt.

Chỉ sau 48 giờ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, cảm giác chi tốt, không xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ảnh: BVCC.

Chỉ sau 48 giờ, bệnh nhân đã có thể tự đi lại, cảm giác chi tốt, không xuất hiện dấu hiệu bất thường. Ảnh: BVCC.

Theo BSCKII Nguyễn Văn Chương, u mỡ là một dạng khối u lành tính, hình thành do sự tăng sinh quá mức của các tế bào mỡ dưới da. Thông thường, u mỡ phát triển chậm, ít gây đau. Tuy nhiên, khi u phát triển với kích thước lớn, có thể chèn ép dây thần kinh, mạch máu, gây hạn chế vận động và ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống.

Trong trường hợp của bệnh nhân Đ.T.H, tình trạng tái phát nhanh và kích thước u phì đại có thể do yếu tố di truyền, cơ địa hoặc lối sống. Ngoài ra, khả năng còn sót lại các mô u trong những lần phẫu thuật trước cũng là nguyên nhân khiến u tiếp tục phát triển” – bác sĩ Chương nhận định.

Diệp Phương - Khánh Tâm

Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.