Phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 đã có dấu hiệu nhận biết xung quanh

| Y tế

GiadinhNet - Diễn biến lâm sàng của BN 91 mắc COVID-19 thứ 91 sáng nay tiếp tục có tín hiệu lạc quan mặc dù kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vẫn còn dương tính.

Theo báo cáo nhanh của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, những dấu hiệu lâm sàng tích cực của bệnh nhân 91 vào ngày hôm qua tiếp tục được duy trì cho đến thời điểm vào sáng  15/4.

Cụ thể, bệnh nhân đã có dấu hiệu nhận biết xung quanh mặc dù đang còn duy trì thuốc an thần, đồng tử phản xạ ánh sáng tốt, không sốt, mạch 84 lần/phút, huyết áp 117/69 mmHg (đã ngưng sử dụng thuốc vận mạch trong 24 giờ qua), SpO2 99%, xét nghiệm đông máu tạm ổn kèm tình trạng chảy máu mũi ít, tiểu khá hơn 1.100 ml/24 giờ. 

Kết quả xét nghiệm PCR ngày 14/4,  phết mũi họng và BAL vẫn dương tính, diễn tiến bệnh khá hơn những ngày trước.

Hiện bệnh nhân tiếp tục được hồi sức tích cực với thở máy, lọc máu hấp phụ kháng thể, ECMO, kháng sinh và kháng nấm.

Phi công Vietnam Airlines mắc COVID-19 đã có dấu hiệu nhận biết xung quanh - Ảnh 2.

Bác sĩ của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM xét nghiệm COVID-19 bằng kỹ thuật RT-PCR. Ảnh: Quỳnh Trần

Theo Sở Y tế TP.HCM, hiện nay, trên địa bàn Thành phố chỉ còn 9 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đang được cách ly điều trị tại các bệnh viện được phân công chuyên tiếp nhận điều trị COVID-19. 

Trong đó, có 1 trường hợp nhiễm COVID-19 thứ 91 là rất nặng đang được chăm sóc tích cực tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. HCM, 8 trường hợp còn lại đều ổn định (7 trường hợp đang điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi, 1 trường hợp tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ.

Nam bệnh nhân số 91 là phi công của hãng hàng không Vietnam Airlines, trú tại Quận 2, TP HCM. Bệnh nhân xét nghiệm dương tính ngày 18/3. Đây là bệnh nhân COVID-19 đầu tiên liên quan đến quán bar Buddha. Ngay sau đó, TP.HCM đã xác định được 18 người dương tính với SARS-CoV-2 tại ổ dịch này.

Người đàn ông 43 tuổi sốt cao liên tục từ khi nhập viện, suy hô hấp tăng dần. Hình ảnh chụp X-quang phổi tổn thương mô kẽ, phế nang lan tỏa 2 phế trường, diễn tiến ngày càng xấu hơn.

Bệnh nhân được điều trị hỗ trợ hô hấp thở oxy mũi, sau đó chuyển sang thở oxy mask (thở qua mặt nạ) từ ngày 25/3 và từ ngày 6/4 phải can thiệp ECMO (trao đổi oxy màng ngoài cơ thể, hay còn gọi là tim phổi nhân tạo).

Kim Vân

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.