Phí điều trị bệnh nhân COVID-19 người nước ngoài diễn biến nặng được chi trả ra sao?
GiadinhNet- Tính riêng chi phí điều trị COVID-19 của bệnh nhân 91 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM đã hơn 3 tỷ đồng. Hãng bảo hiểm đang xem xét hồ sơ bệnh nhân diễn biến nặng duy nhất hiện nay.
Thông tin từ Tiểu ban điều trị, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cuối giờ chiều 8/6 cho thấy, đến nay, Việt Nam ghi nhận 50 người nước ngoài mắc COVID-19, chúng ta đã chữa khỏi cho 49 người trong số này.
Người duy nhất đang điều trị là bệnh nhân 91 - phi công Anh. Đến nay, người đàn ông 43 tuổi này đã trải qua 83 ngày điều trị. Trong đó quá trình điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP HCM bắt đầu từ ngày 18/3- 22/5; tại Khoa Hồi sức tích cực – Bệnh viện Chợ Rẫy từ cuối giờ chiều ngày 22/5 đến nay. Bệnh nhân được chạy ECMO (tim phổi nhân tạo), lọc máu từ sáng 6/4 và ngừng biện pháp này hôm 3/6, tiếp tục được thở máy.
Tiểu ban Điều trị cho biết, hiện nay hãng bảo hiểm đang xem xét hồ sơ bệnh nhân 91 này. Trước đó, thông tin với PV Báo Gia đình & Xã hội, Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM cho hay chi phí điều trị của nam phi công này tại bệnh viện hết hơn 3 tỷ đồng.

Bệnh nhân 91 khi còn điều trị ECMO tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Từ sáng 3/6, bệnh nhân này đã được cai ECMO. Ảnh: BVCC
Hầu hết các bệnh nhân quốc tịch nước ngoài điều trị COVID-19 tại Việt Nam đều mua Bảo hiểm Du lịch và được các hãng này chi trả chi phí điều trị COVID-19 tại Việt Nam.
Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, nơi tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 là người nước ngoài, trung bình chi phí điều trị 1 bệnh nhân (tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 2) là 20-45 triệu đồng.
Bệnh viện hàng đầu về bệnh truyền nhiễm này cho biết không trừ trực tiếp số tiền bảo hiểm ngoài chi trả vào viện phí như một số bệnh viện quốc tế. Thay vào đó, bệnh viện làm báo cáo y tế và gửi thông tin chi phí chi tiết cho đại diện hãng bảo hiểm. Hãng bảo hiểm từ đó sẽ xác nhận số tiền mà họ trả cho bệnh nhân và số tiền bệnh nhân phải trả. Ngoài ra các hãng bảo hiểm còn chi trả cả chi phí gia hạn Visa.
Ngoài bệnh nhân 91 hiện nay đang được hãng bảo hiểm xem xét hồ sơ, tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đã có 2 bệnh nhân nguy kịch, quốc tịch Anh được bảo hiểm du lịch chi trả, cụ thể:
Bệnh nhân 26 (69 tuổi quốc tịch Anh) vào viện 8/3, ra viện hôm 14/4, tổng chi phí đã được bảo hiểm thanh toán là 538 triệu đồng.
Bệnh nhân 23 (nam, 74 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện cùng ngày bệnh nhân 26, ra viện trước một ngày (13/4), tổng chi phí 284 triệu đồng.
Tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế, đã có 1 bệnh nhân nặng, đó là bệnh nhân 30 (66 tuổi, quốc tịch Anh) vào viện hôm 8/3 ra viện hôm 7/4. Tổng viện phí được bảo hiểm thanh toán là hơn 333 triệu đồng. Ngoài ra một số chi phí khác trị giá 7,6 triệu đồng cũng được chi trả.
Võ Thu

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 17 giờ trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 3 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Bệnh Chikungunya đang gia tăng tại một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam làm gì để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm?
Y tế - 6 ngày trướcGĐXH - Hiện nay, Bộ Y tế đang phối hợp chặt chẽ với Tổ chức Y tế thế giới để cập nhật các biện pháp giám sát, điều trị hiệu quả bệnh Chikungunya để kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp, hiệu quả tại Việt Nam.

Nữ sinh 16 tuổi đi cấp cứu, tổn thương não vì hít khói thuốc lá điện tử
Y tế - 1 tuần trướcNữ sinh 16 tuổi nhập viện cấp cứu trong tình trạng yếu nửa người, thay đổi tính tình, nói khó khăn... Bác sĩ phát hiện bệnh nhân tổn thương não do nhiễm độc từ thuốc lá điện tử, dù không hút.

Không khí rộn ràng trước giờ diễn ra Lễ trao giải cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp'
Y tế - 1 tuần trướcTrước giờ Lễ trao giải Cuộc thi 'Cơ sở Y tế Xanh - Sạch - Đẹp' lần thứ I, không khí tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội trở nên nhộn nhịp, rộn ràng, đông đảo khách mời tới rất sớm để tham dự sự kiện.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.