Phó Ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy bị truy tố vì tội giết người

| Xã hội

GiadinhNet - Sau quá trình điều tra, chiều 12/8 cơ quan CSĐT Hà Nội cho rằng đã có đủ căn cứ để xử lý đối với ông Lê Trung Kiên- Phó trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Cầu Giấy về hành vi giết người cùng với 4 đối tượng khác.

Phó  Ban Tổ chức quận ủy Cầu Giấy bị truy tố vì tội giết người 1

Các sát thủ trực tiếp thực hiện vụ án giết người tàn bạo

 
Như vậy, sau một thời gian ngắn điều tra, cơ quan điều tra đã bước đầu làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan đến vụ án này. Theo đó, các đối tượng: Lê Trung Kiên (SN 1971, trú tại đường Nguyễn Khang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy), Phó trưởng Ban tổ chức Quận ủy Cầu Giấy; Nguyễn Quốc Văn (54 tuổi, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy), Chủ tịch HĐQT Cty cổ phần đầu tư xây dựng thương mại tổng hợp và kinh doanh bất động sản; Nguyễn Kim Bình (SN 1971, tổ 9, phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội); Hoàng Anh Tuấn (SN 1980, HKTT ở Xuân Sơn, Trung Giã, Sóc Sơn, Hà Nội) và Lê Hồng Thuận (SN 1992, ở ngõ 40 phố Cự Lộc, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội) đều bị điều tra về hành vi giết người.

Vụ việc xuất phát khi Nguyễn Quốc Văn nợ anh Kiều Hồng Thành khoản tiền lớn nhưng chưa trả. Thời gian gần đây nhà của Văn bị ném chất bẩn nhiều lần, Văn nghi là anh Thành làm nên giữa hai người xẩy ra mâu thuẫn kịch liệt.

Nguyễn Quốc Văn đã có quen biết trước với Lê Trung Kiên nên đã nhờ Kiên tìm người đến gặp anh Thành để giãn nợ cho Văn. Kiên nhận lời giúp Văn và đã nói sự việc với bạn đồng niên là Nguyễn Kim Bình đến nhà anh Thành.

Bình đã cùng với một người đến nhà anh Thành để nói chuyện thì bị anh Thành phản ứng. Bình cho rằng bị “bẽ mặt” nên đã về kể lại với Lê Trung Kiên. Kiên và Bình đã đến nhà Văn để kể lại câu chuyện. Bình, Văn, Kiên đã thống nhất để Bình cho một vài anh em xã hội đánh dằn mặt anh Thành.

Vụ việc đã trở nên đi quá xa khi hai sát thủ là Hoàng Anh Tuấn (bạn tù của Bình) và Lê Hồng Thuận trong chớp nhoáng đã tước đoạt mạng sống của anh Thành bằng cú đâm tàn độc.

Bình cũng được xác định là đối tượng đã cung cấp thông tin về đặc điểm nhận dạng, phương tiện đi lại của “con mồi” cho các sát thủ.  Bình cũng là đối tượng đã tạm ứng cho các sát thủ 3 triệu đồng hẹn khi xong việc sẽ đưa nốt số tiền còn lại. Tổng giá trị của hợp đồng giết người này là 30 triệu đồng.

Được biết, vụ án này đang được lãnh đạo Công an Hà Nội đặc biệt quan tâm và chỉ đạo làm quyết liệt, xử lý đúng người đúng tội đối với các đối tượng trên.

Hà Châu

thieukhang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Tin sáng 28/9: Người dân cần làm ngay điều này hôm nay để không bị khóa tài khoản định danh điện tử VNeID; Cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng

Thời sự -

GĐXH - Từ ngày 28/9, hệ thống định danh và xác thực điện tử sẽ tự động khóa tài khoản định danh điện tử VNeID nếu số thuê bao di động được sử dụng để đăng ký tài khoản đã thay đổi và không còn chính chủ; Theo Nghị định 367/2026/NĐ-CP, hành vi cản trở trái pháp luật hoạt động báo chí có thể bị xử phạt đến 100.000.000 đồng.

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Lào Cai: Mỏ cát của HTX Khai Minh có dấu hiệu hoạt động dù chưa đủ điều kiện pháp lý

Đời sống -

GĐXH - Dù UBND tỉnh Lào Cai đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động đối với các mỏ cát, sỏi chưa đủ điều kiện pháp lý, ghi nhận thực tế tại mỏ cát của Hợp tác xã (HTX) Khai Minh (xã Trấn Yên) cho thấy dấu hiệu kinh doanh và vận chuyển khoáng sản vẫn diễn ra, đặt ra dấu hỏi lớn về kỷ cương quản lý tại địa phương.

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Những khoảng trống xuất hiện trên tuyến đường hơn 518 tỷ đồng sau gần 10 năm ở Hà Nội

Đời sống -

GĐXH - Sau gần 10 năm kể từ ngày khởi công, dự án xây dựng tuyến đường từ đường Phạm Hùng đến đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, Hà Nội đang từng bước được giải phóng mặt bằng. Nhiều căn nhà đã được tháo dỡ, song tại một số vị trí, đất dự án lại xuất hiện rác thải, phế thải xây dựng và đồ đạc hư hỏng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.