Phó Chủ tịch huyện là “VIP” của MB24

| Pháp luật

GiadinhNet - Lãnh đạo muaban24h trên cả nước và tại chi nhánh Thanh Hoá vừa bị công an bắt giữ về hành vi trốn thuế…

Ông Cơ trao đổi với PV tại UBND huyện Triệu Sơn.

Mở chi nhánh tại nhà riêng, tham gia tích cực vào các hoạt động trên trang điện tử muaban24h, ông Đào Hữu Cơ - Phó Chủ tịch UBND huyện Triệu Sơn (Thanh Hoá) đã được phong VIP1 nhờ những “thành tích” xuất sắc trong việc thuyết phục hàng trăm thành viên tham gia. Lãnh đạo muaban24h trên cả nước và tại chi nhánh Thanh Hoá vừa bị công an bắt giữ về hành vi trốn thuế…

Chân rết

Thời gian gần đây, đường dây nóng Báo GĐ&XH liên tục nhận được phản ánh của bạn đọc về việc ông Đào Hữu Cơ chính là người “tiên phong” của địa phương tham gia vào sàn giao dịch điện tử có địa chỉ tại website muaban24.vn (sau đây viết tắt là MB24). Nhờ hoạt động tích cực, thuyết phục được nhiều hội viên tham gia nên chỉ trong một thời gian ngắn ông Cơ được phong VIP1 của MB24. Thậm chí, để tiện hoạt động, chi nhánh MB24 Thanh Hoá còn mở chi nhánh cấp 2 của MB24 tại nhà ông Cơ (ở số 30, phố Lê Lợi, thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn) để đào tạo cho các hội viên tham gia trang mạng này.

Ông Cơ bắt đầu tham gia chương trình MB4 từ ngày 22/12/2011 và đến ngày 28/2/2012 thì ông đạt VIP1. Vì thấy ông hoạt động tích cực nên ngày 8/5/2012, chi nhánh MB24 tại Thanh Hoá đã thuê nhà ông để mở chi nhánh cấp 2. Ban đầu chỉ có ông Cơ tham gia, nhưng để nhanh chóng lên VIP, ông đã thuyết phục vợ, con và một số đồng nghiệp trong UBND huyện Triệu Sơn cùng tham gia. Theo thuyết trình của ông Cơ, để là thành viên của MB24, người tham gia lần đầu phải mua “gian hàng” trên mạng với số tiền là 5,2 triệu đồng. Sau đó, những thành viên này sẽ được trả 1,5 triệu đồng tiền “hoa hồng” nếu giới thiệu được người khác tham gia mua hàng trên mạng. “Họ (những người mua gian hàng ảo trên trang mạng MB24- PV) cứ nghĩ bỏ tiền vào đấy là sinh lời, không phải như vậy. Anh nào tự nâng cấp và phải hướng dẫn thành viên tham gia các tiện ích thì mới sinh lợi được”- ông Cơ nói.

Vẫn theo ông Cơ, để trở thành một VIP của MB24 không đơn giản chút nào mà phải huy động được nhiều thành viên tham gia mới được phong VIP. Tùy điều kiện, có người nâng cấp 2, 3 văn phòng, thậm chí nâng cấp đến 7 văn phòng thì mới đạt đến đẳng cấp VIP. Mỗi văn phòng thông thường phải có 99 thành viên trở lên tham gia và phải có từ 3 văn phòng trở lên thì mới được phong VIP. Hiện tại, ông Cơ có khoảng 200 thành viên tham gia và có hàng chục văn phòng ảo trên mạng nên được phong VIP1. Ông Cơ cho rằng, nếu vừa rồi không bị báo chí “chọc ngoáy” và các lãnh đạo MB24 không bị công an bắt giam thì đến giờ ông phải đạt đến cấp VIP 10. “Nhà tôi phải có đến mấy chục văn phòng trên mạng, tôi cũng mua cho con trai mấy văn phòng để sau này cháu tốt nghiệp đại học ra trường để làm”- ông Cơ khoe.

Phó Chủ tịch “chém gió”
 
Liên quan đến kết luận của cơ quan công an về việc chỉ có 1% trong số những gian hàng  hoạt động của MB24 là có giới thiệu sản phẩm, còn lại là gian hàng ảo, ông Cơ cho rằng kết luận của cơ quan công an là chưa công bằng. “Nhờ chương trình này, vợ tôi hơn 50 tuổi đã biết sử dụng Internet, laptop và Ipad thành thạo đấy. Mình đi giới thiệu cho người dân hiểu nhưng thỉnh thoảng có các thông tin phản ánh trên báo chí về chương trình này là lừa đảo khiến họ không dám tham gia nữa. Mình chia sẻ, họ hiểu đấy nhưng không dám tham gia nữa do các thông tin đăng tải trên báo chí. Tôi thấy hơi buồn và cũng định kiến nghị các cơ quan chức năng sớm trả lại chương trình này cho đồng bào vì đây chính là một chương trình văn minh nhất”, ông Cơ nói.

Ông Cơ khoe rằng, cứ thêm mỗi thành viên tham gia MB24 là ông được trả 1,5 triệu đồng gọi là công đào tạo người tham gia biết và được hưởng các tiện ích từ Internet. “Trước đây có rất nhiều người không biết sự dụng Internet hay Ipad nhưng sau khoá đào tạo thì họ sự dụng nhanh thoăn thoắt. Do đó, chỉ 1,5 triệu đồng để đào tạo, giúp họ sử dụng các tiện ích thành thạo mà được trả công từng ấy tiền là quá rẻ”- ông Cơ bộc bạch.

Trước câu hỏi: “Rất nhiều người dân thuộc nhiều hoàn cảnh khác nhau, trong đó có những người thuộc hộ nghèo tham gia MB24, với tư cách là Phó Chủ tịch huyện, ông có kiến nghị gì?”. Ông Cơ cho rằng, trước khi giới thiệu một người tham gia là phải giải thích cho họ hiểu và tập huấn, hướng dẫn họ làm để hưởng tiện ích từ chương trình này. Việc họ có tham gia hay không là quyền của họ. “Trang này bị cấm khiến nhiều người loạn hết lên rồi, họ cứ hỏi thăm suốt. Tôi không biết  sai ở khâu nào nhưng đóng cửa trang này là quá tiếc. Tôi nghĩ sẽ không có chương trình nào tốt hơn chương trình này và nó sẽ tiếp tục được hoạt động trở lại”- ông Cơ nói.
 

Trả lời báo chí, Đại tá Lê Huy Nghĩa- Trưởng Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, vụ án MB24 tại Thanh Hóa vẫn đang trong quá trình điều tra. Theo xác minh ban đầu, vợ ông Cơ là Giám đốc Chi nhánh cấp 2 của MB24, văn phòng này được đặt tại nhà riêng của ông Cơ.

Ông Lê Văn Cuông - nguyên Phó Đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hoá thì cho rằng, MB24 là hình thức bán các gian hàng điện tử cho người dân, ở đây có dấu hiệu lừa đảo, trốn thuế nhưng ông Cơ vẫn để cho vợ mình đứng ra mở Chi nhánh cấp 2 ngay tại nhà mình là không thể chấp nhận được.

Bình Minh

baoin
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.