Phố cổ Hà Nội: Sai phạm trong tầm mắt chính quyền

| Xã hội

GiadinhNet - Trong phiên họp UBND TP Hà Nội hôm 20/12, lãnh đạo thành phố và đại diện các sở, ngành đã dành nhiều thời gian để bàn về dự thảo Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc khu phố cổ mà Sở Quy hoạch Kiến trúc (QHKT) soạn thảo.

Phố cổ Hà Nội: Sai phạm trong tầm mắt chính quyền 1
“Chuồng cọp” bên cạnh UBND phường Hàng Gai.
Ảnh: Việt Nguyễn.
Hàng loạt những thực trạng, định hướng giải pháp, mô hình kiến trúc… được nêu ra. Song, vấn đề nghiêm trọng nhất là sự buông lỏng quản lý từ cấp phường tới thành phố hầu như không được nhắc đến.

Lem nhem 36 phố phường

Theo dự thảo của Sở QHKT, khu phố cổ Hà Nội sẽ có tổng diện tích khoảng 82ha, nằm trong khu vực có ranh giới phía Tây là phố Phùng Hưng, phía Bắc là tuyến phố Hàng Đậu, phía Đông là tuyến Trần Nhật Duật, phía Nam là các tuyến Hàng Thùng, Cầu Gỗ, Hàng Gai, Hàng Bông. Toàn bộ khu phố cổ bao gồm 79 tuyến phố và 83 ô phố. Cơ quan quy hoạch đề ra mục tiêu rất sáng sủa rằng, toàn bộ dân số ở khu phố cổ sẽ xuống dưới 50.000 người, chỉ tiêu cây xanh đạt 1,5m2/người, mật độ xây dựng trong từng ô phố không quá 70%... Bản dự thảo này được xây dựng trên cơ sở kế thừa Quy hoạch bảo vệ tôn tạo và phát triển khu phố cổ Hà Nội, Điều lệ tạm thời về quản lý xây dựng, bảo tôn và tôn tạo khu phố cổ.

Tuy nhiên, việc 1.081 công trình có giá trị, được xác định từ năm 1999, nay chỉ rơi rớt lại hơn 500 công trình, số còn lại hầu hết đã biến mất, đã cho thấy các quy hoạch, điều lệ kia cũng… vô giá trị trong việc bảo tồn kiến trúc phố cổ Thủ đô. Chưa kể, Thanh tra xây dựng Thành phố còn khẳng định, hầu hết công trình xây mới trong phố cổ đều sai phạm. Có thể nhận thấy, khu vực mặt phố quanh hồ Hoàn Kiếm và một đoạn ngắn chưa đầy 100m ở phố Tạ Hiện là “sạch sẽ” nhất với kiến trúc tương đối đồng nhất và đẹp mắt. Còn lại, hầu hết các tuyến phố trong dự thảo quy hoạch mà Sở QHKT đưa ra hiện đã nát tươm vì tình trạng xây dựng bát nháo, mạnh ai nấy làm, như không có sự quản lý.

Có một thực tế là, tất cả các công trình đang được xây dựng trong khu phố cổ Hà Nội đều được gắn “biển báo công trình” với những thông tin tương đối đầy đủ về chủ sở hữu, đơn vị cấp phép xây dựng. Có nghĩa, không có ngôi nhà nào mới xây mà thoát khỏi tầm mắt của chính quyền cấp phường, quận. Nhưng nghịch lý, nhà cao trên 4 tầng với đủ hình thù, kích cỡ vẫn mọc lên tua tủa, xen lẫn những căn nhà cũ nát được cơi nới đang khiến kiến trúc phố cổ Hà Nội từ lâu đã như một mớ hổ lốn về “nghệ thuật” xây dựng.

Sai phạm sát cổng ủy ban
 

Thanh tra Xây dựng của TP Hà Nội đánh giá, hầu hết các công trình trong phố cổ đều sai phạm, nhưng những sai phạm đó, diễn ra ngay trước mắt cơ quan công quyền mà vẫn triển khai được, là một vấn đề nghiêm trọng mà UBND TP Hà Nội chưa nhắc đến nhiều khi bàn về quy hoạch quản lý kiến trúc khu phố cổ.

PV Báo GĐ&XH đã khảo sát về thực trạng xây dựng ở nhiều tuyến phố cổ tại quận Hoàn Kiếm và ghi nhận được thực tế “sai phạm trong tầm mắt cơ quan chức năng” kể trên. Tại ngã ba Hàng Nón – Hàng Thiếc là trụ sở HĐND, UBND phường Hàng Gai, ngay sát cánh cổng của cơ quan này là một ngôi nhà cổ đã bị biến tướng thành nhà ống với một mái tum cải tạo được xây chênh vênh trên nóc, nhìn từ xa như một chiếc lồng chim cỡ lớn thò ra sát mặt tiền phố Hàng Nón. Thụt sâu phía trong là một “chuồng cọp” dựng lên bằng các tấm tôn và vách kính.

Trên phố Hàng Điếu, nơi đặt trụ sở UBND phường Cửa Đông, nhà dân xung quanh cơ quan này cũng được gia cố, cơi nới theo muôn hình vạn trạng. Những công trình được thuê để làm khách sạn, cửa hàng hoặc đại lý du lịch thì bị đẩy lên 5-6 tầng. Nhà ở của dân thì nhan nhản ba lô, chuồng cọp treo lơ lửng ngoài mặt phố. Hầu hết nhà sai phạm đều nằm trong tầm mắt của cơ quan công quyền, theo nghĩa đen. Chưa kể, hàng loạt những căn nhà nằm sâu trong ngõ còn vi phạm nghiêm trọng hơn khi xây tới 7-8 tầng với quy mô hoành tráng, lấn át hoàn toàn không gian chung.

Tại số 27 Hàng Bông, một công trình nhà ở kết hợp khách sạn đang được quây bạt kín mít, đang chồng đến tầng thứ 7. Ở số 29, 31 Hàng Mắm (giao với Hàng Bạc) là một tòa nhà 8 tầng kinh doanh đồ trang sức, kiêm đại lý du lịch đã tồn tại từ lâu với thiết kế chẳng giống ai. Từ tầng thứ 3, mỗi tầng lại thụt vào một nửa, tạo ra hình thù khá kỳ quái giữa phố cổ. Những công trình kiểu này có thể gặp đầy rẫy ở các tuyến phố khác như số 1 Ngõ Gạch, ngã tư Đào Duy Từ - Mã Mây, hay tại số 42 Hàng Trống là căn nhà 5 tầng đang thi công với bề ngang chỉ hơn 1,5m, lọt thỏm và chênh vênh giữa con phố chật hẹp.

Một điều đáng chú ý là, các tấm pano mang tên “biển báo công trình” có hầu hết ở các căn nhà đang xây dựng, nhưng rất ít nơi được ghi đầy đủ. Phần ghi giấy phép xây dựng thường bị bỏ trống. Ví dụ, những công trình tại ngõ Bảo Khánh (14, 16 và 4A) rất lớn với chiều cao từ 6-8 tầng đều ghi là “công trình nhà ở” hoặc “nhà ở kết hợp khách sạn”, song không công khai giấy phép xây dựng. Ngược lại, một số công trình xây theo kiểu mạnh ai nấy làm – phá vỡ kiến trúc xung quanh với chiều cao chênh lệch, cũng có được giấy phép xây dựng của UBND quận hoặc Sở Xây dựng.
 
Việt Nguyễn
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Vụ nam sinh rơi cống tử vong ở Hà Nội: Duy nhất một liên danh trúng thầu gần 200 tỷ với giá giảm 0%, hiện trường đau lòng 'tố cáo' những cam kết an toàn trên giấy

Thời sự -

GĐXH - Trúng thầu gần 200 tỷ đồng với tỷ lệ giảm giá 0%, nhưng Liên danh Đô thị Việt Úc – Thương mại 68 lại để lại một "chiếc bẫy" cống ngập nước cướp đi sinh mạng nam sinh 16 tuổi. Hiện trường đau lòng tại Đông Ngạc chính là lời tố cáo đanh thép nhất cho những cam kết an toàn chỉ tồn tại trên giấy tờ nghiệm thu.

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế trao quyết định bổ nhiệm lại 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống

Thời sự -

Uỷ viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà mong thời gian tới, 2 Phó Tổng Biên tập Báo Sức khỏe và Đời sống tiếp tục phát huy vai trò của mình, nỗ lực phấn đấu để cùng tập thể Báo phát triển hơn nữa.

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Vụ nam sinh ngã xuống cống tử vong ở Hà Nội: Phường Đông Ngạc báo cáo gì về đơn vị quản lý, duy tu?

Thời sự -

GĐXH - UBND phường Đông Ngạc (Hà Nội) đã có báo cáo về vụ việc nam sinh viên Trường Đại học Mỏ - Địa chất tử vong do ngã xuống hố ga thoát nước. Trong đó, báo cáo làm rõ trách nhiệm của các đơn vị quản lý hạ tầng liên quan, đồng thời ghi nhận nguyện vọng của gia đình nạn nhân trong quá trình lo hậu sự.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.