Phó công an xã bị nam thanh niên đâm thủng vai

| Pháp luật

Thấy một người say rượu nằm giữa đường, công an xã tới để giải quyết thì một đối tượng khác từ ngoài lao tới cầm tuốc-nơ-vit đâm vào vai Phó trưởng công an xã.

Ngày 13/6, ông Nguyễn Văn Thành - Trưởng công an xã Diễn Nguyên, huyện Diễn Châu (Nghệ An) cho biết, hiện đang điều tra làm rõ vụ việc một đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương một phó trưởng Công an xã trên địa bàn.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h 30 phút ngày 12/6. Một nam thanh niên tên là Nguyễn Văn Sơn, trú tại xóm 2, xã Diễn Nguyên (huyện Diễn Châu) trong trạng thái say  rượu nằm giữa ngã 4 đường liên xã gây cản trở giao thông. Nhận được tin báo,  công an xã  đã tới hiện trường đề giải quyết vụ việc.

Phó trưởng công an xã Phạm Xuân Phương  động  viên Sơn đứng dậy, nhưng Sơn đã nổi khùng  lao vào đấm anh Phương. Trong lúc anh Phương chống đỡ và khống chế Sơn, thì Phan Huy Thành (SN 1988, trú cùng xóm và là bạn của Sơn) nghe có người báo Sơn đang bị Công an xử lý nên tức tối cầm theo chiếc tuốc-nơ-vit chạy tới hiện trường. Chưa tìm hiểu đầu đuôi sự việc, Thành đã cầm tuốc-nơ-viet đâm vào vai phải anh Phương.

Bà con nhân dân có mặt tại hiện trường đã kịp thời can ngăn Thành. Sau đó hắn đã bỏ chạy.

Anh Phương phải nhập viện Đa khoa huyện Diễn Châu để điều trị. Bước đầu anh Phương được xác định là bị hung khí đâm trúng cơ vai.

Đêm cùng ngày xảy ra sự việc, Phan Huy Thành tới Công an xã đầu thú. Hiện vụ đang được Công an huyện điều tra làm rõ.

Hồ Hà

hohanghean
Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.