Phố Hàng Mã rực rỡ trước Tết Trung thu
Giadinhnet - Mặc dù khoảng hơn 20 ngày nữa mới đến Tết Trung thu nhưng từ thời điểm đầu tháng 8 Dương lịch, phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã tấp nập giao thương, mua bán đồ vui chơi.
Nơi đây không những là địa điểm lý tưởng cho người dân Hà thành mua sắm đồ chơi, mà đối với các địa phương lân cận, Hàng Mã cũng là địa điểm quen thuộc để các tiểu thương nhập đồ chơi với số lượng lớn.
Vì vậy vào những ngày này, phố Hàng Mã luôn náo nhiệt, rực rỡ bởi các đồ chơi bắt mắt, đa màu sắc.
Chùm ảnh PV Báo Gia đình & Xã hội ghi nhận tại phố Hàng Mã:Năm nay, Tết Trung thu (15/8 Âm lịch) rơi vào ngày cuối tuần 13/9.
Phố Hàng Mã từ lâu được biết đến là một địa điểm lý tưởng để giao thương, mua bán đồ chơi trung thu.
Vì vậy, dù khoảng 15 ngày nữa mới đến Tết trung thu nhưng những ngày này, con phố Hàng Mã nằm giữa trung tâm quận Hoàn Kiếm đã trở nên tấp nập, náo nhiệt và đa màu sắc bởi hàng hoá, đồ chơi.
Đồ chơi trong Tết Trung thu chủ yếu là các loại đèn lồng, mặt nạ thú dành cho trẻ em, đèn ông sao, đầu sư tử...
Chị Hằng Hương, tiểu thương tại đây cho biết: "Bắt đầu từ thời điểm cuối tháng 7, đầu tháng 8 Dương lịch, tiểu thương ở các địa phương lân cận Hà Nội bắt đầu đến nhập hàng với số lượng lớn. Hàng hoá được các tiểu thương nhập chủ yếu là đồ chơi trẻ em, trong đó, hàng hoá được các tiểu thương nhập nhiều nhất là đèn lồng, mặt nạ và cây sáng mini".
Theo bà Lê, tiểu thương tại phố Hàng Mã: "Mỗi đầu sư tử này được chúng tôi bán lẻ ra với giá 130.000 đồng. Còn bán buôn cho các tiểu thương thì giá tốt hơn".
Đèn hoa đăng cũng rất thu hút khách hàng.
Anh Nguyễn Công Luân (tiểu thương ở Văn Lâm, Hưng Yên) cho biết: "Đây là chuyến hàng thứ 2 của tôi trong tuần, vì di chuyển bằng xe máy nên khi nào rảnh thì tôi lên Hàng Mã nhập hàng về nhà bán. Dù khoảng cách địa lý khá xa và di chuyển, vận chuyển hàng hoá bằng xe máy và còn hơn 10 ngày nữa nên tôi cũng không vội vàng khi nhập hàng hoá".
Cũng theo anh Luân: "Thời điểm bán đồ chơi chạy nhất là vào ngày mồng 10/8 Âm lịch trở ra cho đến kết thúc Trung thu là ngày 16, 17/8 Âm lịch".
Đa dạng các hàng hoá, đồ chơi trung thu được tiểu thương tận dụng tất cả không gian gian hàng để trưng bày.
Dù chưa đến Tết Trung thu nhưng Nguyễn Thanh Hải (19 tuổi, ở Cầu Giấy) đã dành thời gian mua sắm ở phố Hàng Mã.
Anh Hải cho biết, hầu hết hàng hoá ở các gian hàng đều được tiểu thương bán lẻ với mức giá không có sự chênh lệch. Đơn cử như mặt nạ đầu sư tử đều được bán lẻ với mức giá 130.000 đồng/cái. Trống nhỏ là 32.000 - 45.000 đồng/cái.
Phố Hàng Mã rực rỡ đa dạng các mặt hàng đồ vui chơi trẻ em.
Để thu hút khách hàng, các tiểu thương tận dụng tất cả không gian có thể sử dụng của gian hàng để trưng bày.
Mặt hàng đèn lồng có rất nhiều màu sắc, kiểu dáng.
Tùy theo kích cỡ, chủng loại mà trống Trung thu có giá dao động từ 45.000 - 100.000 đồng/chiếc.
Theo các tiểu thương, đối với mặt hàng mặt nạ thú, khách hàng cần mặt nạ thô, chưa hoàn thiện thì sẽ có được giá rất tốt nếu mua với số lượng lớn. Còn thành phẩm mặt nạ thú đã được sơn, vẽ hoàn thiện thì giá bán ra là 15.000 đồng/cái.
Các loại mặt nạ đều được các tiểu thương chuẩn bị số lượng lớn, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Mặt hàng đèn lồng rất đa dạng hình dáng, từ hình trụ, hình tròn đến loại đèn lồng được thắp sáng bằng nến, điện...
Hình ảnh bắt mắt nhưng không kém phần thân thiện được tiểu thương tận dụng khoảng không trưng bày.
Toàn cảnh trận địa pháo hoa ở Hà Nội chào mừng năm mới Bính Ngọ 2026
Xã hội - 22 phút trướcTrong đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Hà Nội sẽ tổ chức 33 điểm bắn pháo hoa với 34 trận địa, gồm 11 trận địa tầm cao và 23 trận địa tầm thấp.
Camera AI có ghi hình và xử phạt xuyên Tết không? CSGT trả lời cụ thể
Xã hội - 50 phút trướcCamera AI ghi hình và xử phạt xuyên Tết không là câu hỏi được nhiều người dân quan tâm khi lưu thông vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Quy định mới nhất về khoảng cách giữa các xe năm 2026, lái xe cần lưu ý không bị phạt rất nặng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Tuân thủ quy định pháp luật về khoảng cách giữa các xe khi tham gia giao thông là điều người lái xe cần nắm rõ. Năm 2026, khoảng cách giữa các xe được quy định thế nào?
Mùa xuân xa nhà của những "trụ cột" tuổi 20 vượt khó
Đời sống - 2 giờ trướcDù không được về nhà ăn bữa cơm đoàn viên nhưng sự cố gắng và lòng hiếu thảo của những đứa con xa quê đã khiến ngày Tết trở nên ấm áp, ý nghĩa.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 124 trường hợp vượt đèn đỏ tại nút giao điểm Phạm Văn Bạch
Pháp luật - 3 giờ trướcGĐXH - Trong 24 giờ qua (từ ngày 13/2 - 14/2), hệ thống Camera AI đã ghi nhận sự gia tăng đột biến về số lượng vi phạm tại nội đô, đặc biệt là danh sách dài các trường hợp vượt đèn đỏ bị "mắt thần" ghi lại một cách chính xác.
Quy định mới nhất về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ phổ biến năm 2026
Đời sống - 4 giờ trướcGĐXH - Dưới đây là hành vi vi phạm giao thông phổ biến và các mức xử phạt theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Người tham gia giao thông nên biết để tránh bị xử phạt.
Lưu ý của Công an TPHCM khi đốt pháo hoa dịp Tết
Xã hội - 5 giờ trướcPháo hoa dù mang lại không khí nhưng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về cháy, nổ.
Cho bạn mượn xe mô tô tự gây tai nạn tử vong, bị khởi tố
Pháp luật - 6 giờ trướcGiao xe cho người đã uống rượu bia, không đủ điều kiện điều khiển, sau đó người này tự gây tai nạn tử vong, chủ xe bị khởi tố.
Bắt 17 đối tượng trong đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn
Pháp luật - 6 giờ trướcLiên quan tới đường dây sản xuất thuốc giả, thực phẩm chức năng cực lớn, VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phê chuẩn lệnh khởi tố, bắt tạm giam 17 đối tượng
Người sinh 3 tháng Âm lịch này nhân duyên đại vượng: Ngày càng giàu nhờ nhiều mối quan hệ
Đời sống - 6 giờ trướcGĐXH - Theo tử vi, người sinh vào một số tháng Âm lịch nhất định thường có nhân duyên tốt đẹp, biết gây dựng mối quan hệ bền chặt, nhờ đó mà con đường làm ăn hanh thông, tài lộc ngày càng dồi dào.
Cận Tết về xem 'thủ phủ' buôn bán loài vật gắn liền với người nông dân
Đời sốngGĐXH - Cuối tháng Chạp, chợ trâu, bò Nghiên Loan (Thái Nguyên) nhộn nhịp hơn bao giờ hết khi hàng nghìn con gia súc được đưa về giao dịch, tạo nên bức tranh kinh tế – văn hóa đặc sắc giữa vùng cao.