Phó thủ tướng chỉ đạo sớm truy bắt 3 kẻ hiếp dâm ni cô

| Pháp luật

Phó thủ tướng cho rằng hành vi trộm cắp tài sản, hiếp dâm ni cô là vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng nên chỉ đạo công an khẩn trương điều tra và truy bắt hung thủ.

Văn phòng Chính phủ vừa ra thông báo truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ, về việc yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm ở Quảng Nam.

Văn bản nêu lại sự việc ngày 17/7, tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, 3 kẻ gian đột nhập tịnh thất Từ Long để trộm cắp tài sản rồi hiếp dâm, cướp tài sản của một ni cô.

Phó thủ tướng chỉ đạo sớm truy bắt 3 kẻ hiếp dâm ni cô - Ảnh 1.
Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Trưởng ban Phòng chống tội phạm của Chính phủ, yêu cầu điều tra, làm rõ vụ án ni cô bị cướp của, hiếp dâm xảy ra ở Quảng Nam. Ảnh: VGP.

Phó thủ tướng cho rằng đây là hành vi vi phạm pháp luật đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc xã hội. Vì vậy, ông yêu cầu Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các lực lượng chức năng áp dụng các biện pháp khẩn trương truy bắt, điều tra làm rõ, sớm đưa kẻ gây án ra xét xử nghiêm minh trước pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Trước đó, khoảng 8h ngày 17/7, chị H.T.N.Q. (19 tuổi) sống ở tịnh thất Từ Long (xã Tam Nghĩa) phát hiện 3 người đang lấy trộm tủ lạnh và máy lọc nước. Chị Q. la lên thì bị một người áp sát, bịt miệng.

Chị Q. cắn tay người này rồi vào phòng khóa cửa. Cùng lúc đó, 2 kẻ khác xông vào dùng dao uy hiếp, khống chế chị Q. để thực hiện hành vi hiếp dâm.

Sau khi thực hiện hành vi thú tính, cả 3 lục tìm và lấy 1,5 triệu đồng rồi bỏ đi.

Nhận tin báo, Công an huyện Núi Thành có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất hình ảnh từ camera tại khu vực để truy tìm 3 kẻ gây án.

Theo Hoài Vũ (Tri Thức Trực Tuyến)

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.