Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Tranh thủ từng phút, đếm ngược tối đa 8 ngày nữa phải dập gọn ổ dịch Hải Dương

GiadinhNet - "Toàn thể lực lượng tiếp tục không được chủ quan, cùng phấn đấu, đếm ngược tối đa 8 ngày nữa phải dập gọn ổ dịch này" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chiều 29/1.

Chỉ chậm một nhịp sẽ vô cùng nguy hiểm

Cập nhật một số điểm mới tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 với lãnh đạo tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh, từ điểm cầu Hải Dương, PGS.TS Trần Như Dương - Phó Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương, đại diện Tổ công tác của Bộ Y tế tại Hải Dương - cho biết việc tìm kiếm, yêu cầu toàn bộ công nhân của Công ty POUYN (Chí Linh, Hải Dương) có mặt, tập trung tại công ty là tín hiệu rất tích cực. 

"Theo dự kiến hôm nay (29/1) toàn bộ công nhân của công ty POUYN sẽ lĩnh lương, thưởng và về quê ăn Tết. Vì vậy, nếu chúng ta chậm một nhịp thì vô cùng nguy hiểm", PGS.TS Trần Như Dương nói.

Phó Thủ tướng: Tranh thủ từng phút, đếm ngược tối đa 8 ngày nữa phải dập gọn ổ dịch Hải Dương  - Ảnh 1.

Ảnh: Cương Quyết

Ông cũng kiến nghị một số điểm nóng dịch tễ ở TP. Chí Linh phải phong toả ngay lập tức, cách ly vùng như Sơn Lôi (Vĩnh Phúc) trước đây, tiến hành "phong toả trong phong toả", gồm 6 xã: Cộng Hoà, Hoàng Tiến, Lê Lợi, Văn Đức, Bắc An, Sao Đỏ… đây là những xã có ca nhiễm là công nhân Công ty POUYN.

Về công tác điều trị, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị đối với những bệnh nhân đang điều trị ở Trung tâm Y tế TP Chí Linh chuyển ra bên ngoài phải được xét nghiệm, có khu cách ly riêng. Các bệnh viện dã chiến phải hết sức chú ý trong thiết lập Khoa Hồi sức cấp cứu. 

Đồng thời, ông đề nghị tỉnh Hải Dương cần đẩy nhanh tiến độ lấy mẫu, tăng cường năng lực xét nghiệm tại chỗ. 

"Bộ Y tế sẽ hết sức hỗ trợ tỉnh về chuyên gia, năng lực xét nghiệm, điều trị. Tuy nhiên với phương châm "4 tại chỗ" trong chống dịch thì các quyết định tại chỗ, nguồn lực tại chỗ cũng hết sức quan trọng", Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An cho hay qua bài học ở Công ty POUYN cho thấy công tác phòng chống dịch ở cơ sở sản xuất, nhà máy có sự lơ là, chủ quan. Vì vậy, các địa phương phải tiếp tục chấn chỉnh, đôn đốc, kiểm tra phòng chống dịch bệnh trong nhà máy, công xưởng. Các cơ sở này phải ký cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật. Các doanh nghiệp, khu công nghiệp khác phải lấy ổ dịch ở Công ty POUYN làm bài học.

Thần tốc, tranh thủ từng giờ từng phút

Lắng nghe ý kiến của thành viên Ban chỉ đạo và các chuyên gia, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh phải tiếp tục tinh thần tranh thủ từng giờ từng phút, phấn đấu "giữ lời hứa" trong 10 ngày dập gọn ổ dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh. "Đến giờ này đã gần 2 ngày từ khi phát lệnh, chúng ta còn 8 ngày phía trước".

Về truy vết, Trưởng Ban chỉ đạo hoan nghênh Bộ Y tế, tỉnh Hải Dương đặc biệt là Quảng Ninh, đã tổ chức lấy mẫu, với sự hỗ trợ của Tổ thông tin của Ban chỉ đạo đã truy vết rất nhanh. Đến nay Quảng Ninh đã lấy hết F3, một số nơi lấy sang F4. Với TP Chí Linh đã rất khẩn trương với sự điều phối, giúp đỡ của Bộ Y tế đã cơ bản lấy được nhóm đối tượng có nguy cơ cao với hơn 5.000 mẫu.

Đến nay, liên quan ổ dịch ở Chí Linh, Hải Dương đã có thêm 53 người dương tính. "Đến nay, cơ bản tình huống đúng như dự đoán ban đầu" - Phó Thủ tướng nhận định và chia sẻ, từ trưa, chiều, đêm ngày 27/1, Ban chỉ đạo đã có những quyết định rất chuẩn xác và kịp thời nên kịch bản đến nay diễn ra theo hướng tích cực nhất. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh: Không chủ quan và nhất định phải tiếp tục.

Theo đó, phải tiếp tục nhiệm vụ truy vết, đặc biệt với khu vực Chí Linh (Hải Dương) và tập trung vào việc tổ chức cách ly. Theo ông, những người lấy mẫu xết nghiệm hôm nay âm tính không có nghĩa là an toàn vì có thể người đó bị nhiễm rồi nhưng xét nghiệm chưa đến ngưỡng phát hiện ra. 

Phó Thủ tướng cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chỉ đạo Quân khu 3, tận dụng tối đa mọi cơ sở trên địa bàn Chí Linh và khu vực lân cận để giúp Chí Linh cách ly. Không chỉ doanh trại, ở Chí Linh có một loạt khu vực (như trường học có ký túc xá) có thể sử dụng làm nơi cách ly tập trung. Tuy nhiên ông lưu ý quân đội phải chi viện để điều hành các khu này bởi đây là lực lượng có kinh nghiệm quản lý. 

Phó Thủ tướng: Tranh thủ từng phút, đếm ngược tối đa 8 ngày nữa phải dập gọn ổ dịch Hải Dương  - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng: Tranh thủ từng giờ từng phút, đếm ngược tối đa 8 ngày nữa phải dập gọn ổ dịch Hải Dương, Quảng Ninh. Ảnh: Cương Quyết

Về điều trị, Phó Thủ tướng hoan nghênh Bộ Y tế rất tích cực xây dựng các bệnh viện dã chiến và lưu ý các bệnh viện này trước mắt phải lên phương án sử dụng ngay để làm khu cách ly tập trung.  

TP Chí Linh đã phong toả từ trưa 28/1 theo tinh thần chỉ thị 05 của Thủ tướng. Tuy nhiên, đây là nơi có nhiều giao lộ quan trọng về giao thương, do đó, theo Phó Thủ tướng, tinh thần phong toả để chống dịch nhưng không "ngăn sông cấm chợ", ô tô đi lại trên các tuyến quốc lộ này yêu cầu cấm dừng, tiếp tục cho đi để giải toả, thông thương.

Địa bàn TP Chí Linh rộng nhưng cần xác định những khu nhỏ hơn có nguy cơ cao hơn thì phải tập trung lực lượng để làm kỹ vì khó dàn lực lượng ra toàn địa bàn. Phó Thủ tướng đề nghị tổ công tác của PGS.TS Trần Như Dương cùng TP Chí Linh, tỉnh Hải Dương chọn chỗ tập trung phong toả cao độ nghiêm ngặt, dứt khoát không để lây lan ra cộng đồng.

Ở Quảng Ninh, về cơ bản ổ dịch ở sân bay Vân Đồn đã truy tới F4. Quảng Ninh đã phong toả một số điểm dân cư ở Đông Triều gần TP Chí Linh, cần tiếp tục theo dõi tiếp các mẫu xét nghiệm trong cộng đồng.

Việc lấy mẫu, xét nghiệm tiếp tục được thực hiện. Phó Thủ tướng cho hay những "mẻ" xét nghiệm tiếp theo dự kiến vẫn còn ca dương tính. Dù số lượng xét nghiệm dương tính sau 1 "mẻ" là lớn, nhưng vì chúng ta đã "điểm đúng huyệt" (xác định trúng ổ dịch-PV), tiến hành các biện pháp chống dịch rất nhanh chóng, nên không hoang mang tuy nhiên không được chủ quan. "Đến giờ phút này, chúng ta tương đối nắm chắc", Phó Thủ tướng nói và đề nghị tiếp tục sát sao công tác truy vết.

Tránh trường hợp ngăn sông cấm chợ không cần thiết, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế phải có ngay danh sách vùng nào, địa bàn nào coi như vùng dịch và đưa lên trang thông tin chính thức của Bộ. Điều này giúp những địa phương yêu cầu người dân đi qua vùng dịch phải khai báo y tế không phóng đại lên mức không cần thiết.

Đó là bởi trên thực tế, một số nơi, một số người đặt vấn đề, phải chăng mọi người đến từ tỉnh Hải Dương thì phải khai báo? Điều này không cần thiết. Chỉ những người đến từ những địa điểm Bộ Y tế thông báo thì mới cần thiết phải liên hệ y tế.

Võ Thu


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 8 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 10 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 12 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 16 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Hơn 30 học sinh nhập viện sau bữa ăn bán trú

Y tế - 1 ngày trước

Sau khi ăn bán trú, hàng chục học sinh trường Tiểu học Quang Hanh (Quảng Ninh) đau bụng, buồn nôn phải nhập viện theo dõi.

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Thông tin bất ngờ về điều dưỡng cứu du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại quán ăn Đà Nẵng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - "Nhưng giờ nghĩ lại, đó có thể là sự sắp đặt, là nhân duyên để mình gặp bệnh nhân và cứu người bệnh. Vì máy bay delay nên bọn em mới quyết định đi ăn ở nhà hàng đó và gặp chú", chị Hạ nói.

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Bộ Y tế nói gì về thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe'?

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Trước thông tin 'bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe', Bộ Y tế đã lên tiếng liên quan đến vấn đề này.

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Nín thở giây phút điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu cho du khách nước ngoài ngừng tim đột ngột tại nhà hàng

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Giây phút nhìn thấy người đàn ông đi loạng choạng, khó thở, cô đã ngay lập tức chạy đến kiểm tra, tri hô nhân viên nhà hàng gọi cấp cứu 115 hỗ trợ, đồng thời tiến hành cấp cứu ép tim ngoài lồng ngực cho bệnh nhân.

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Việt Nam xếp thứ 11 trong 30 nước có gánh nặng bệnh lao cao, Thủ tướng ký công điện tăng cường phòng chống bệnh

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Theo báo cáo bệnh lao toàn cầu năm 2023 của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Việt Nam là nước có gánh nặng bệnh lao cao.

Top