Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng bệnh mùa lạnh: Chiều chuộng làn da “ngứa như điên” thế nào?

Chủ nhật, 07:56 12/11/2017 | Sống khỏe

GiadinhNet - Mùa lạnh, nhiều người bị bong tróc từng mảng da trắng đục. Mỗi lần thay quần áo, những mảng vụn trắng này lại rơi “lả tả”. Ngoài ra, không ít người, bàn chân, ngón tay bị phù cước, đỏ tấy hoặc ngứa ngáy khủng khiếp.


Mùa lạnh, nhiều người thường bị ngứa da, cước chân tay

Mùa lạnh, nhiều người thường bị ngứa da, cước chân tay

Cứ lạnh là “tay phù, chân cước”

Trời chuẩn bị bước vào mùa lạnh, nỗi lo lắng của chị Minh Hoài (ở Hà Đông, Hà Nội) “đến hẹn lại lên”. “Không hiểu sao, cứ trời lạnh là chân tôi lại trở nên khó hiểu. Trong khi cả người không thấy lạnh, thì riêng bàn chân luôn lạnh giá nhất, càng đi tất cho đỡ lạnh thì càng khó chịu vì bí bách. Có khi chân chuyển đổi sang trạng thái ấm nóng, ngứa râm ran như có kiến bò rồi lại phù đỏ lên. Có hôm, tôi còn không nhét nổi chân vào đôi giày hay đi, móng chân thì tái xám ngoét. Đã thế, tôi còn bị ngứa khủng khiếp. Thật sự rất khó chịu”, chị Hoài nói.

Nỗi khó chịu vì lạnh chân, nhiều hôm còn khiến chị Hoài mất ngủ. Năm 2017, chị nghe phong phanh là thời tiết sẽ “rét chưa từng có”, nỗi lo lại nhân lên gấp bội. “Trời chỉ mới lạnh mấy hôm thôi mà tôi đã ngứa ngáy lắm rồi”, chị Hoài chia sẻ.

Theo BSCK2 Nguyễn Đức Long (Hội Da liễu Việt Nam), cước (cách gọi của dân gian) là một loại chấn thương do lạnh, thường xuất hiện vào mùa đông. Thời tiết lạnh, độ ẩm cao gây kích thích co mạch ngoại vi làm cho tổ chức vùng đó bị thiếu ôxy nuôi dưỡng dẫn đến hoại tử tế bào, tạo thành những đám da phù nề màu đỏ sẫm, đôi khi có mụn nước, xuất huyết. Người bệnh cảm thấy đau đớn vùng bị tổn thương và ngứa ngáy khi ủ ấm, làm ảnh hưởng nhiều đến lao động và sinh hoạt.

BS Đức Long cho hay, vị trí thương tổn hay gặp ở các ngón chân, bàn chân, ngón tay, bàn tay, tai và mũi. Cước được chia làm hai thể: Cước cấp tính và mạn tính. Cước cấp tính hay gặp ở trẻ em, là thể nhẹ của chấn thương do lạnh và nhanh khỏi không tái phát. Cước mạn tính là thể nặng, thường gặp ở người có tuổi và mùa đông nào cũng bị. Bệnh sẽ khỏi hoàn toàn khi thời tiết ấm lên.

Chiều chuộng làn da khô, ngứa mùa lạnh đúng cách

Vào mùa đông, thời tiết lạnh, nhiều người cũng bị ngứa da, cơn ngứa từ nhẹ nhàng, nhưng hơi khó chịu nên người hay gãi, càng gãi càng ngứa, thậm chí “toé máu”.

Theo Thầy thuốc Nhân dân Phùng Đình Khánh (Hội Đông Y Việt Nam), ngứa da là tình trạng huyết khí bất túc, dinh dưỡng đến nuôi da bị thiếu hụt, biểu hiện sự lão hóa của da mà sinh ngứa. Vào mùa Thu, Đông, mùa hanh khô, hay phát ngứa, phần nhiều thuộc chứng trạng huyết nhiệt sinh phong. Khi phong tà xâm nhập vào làm ảnh hưởng đến da dẻ, đó là nguyên nhân quan trọng của chứng ngứa da.

Các chuyên gia da liễu cho biết, mùa đông là lúc thời tiết trở nên hanh khô, độ ẩm xuống thấp, môi trường làm việc điều hòa khiến một số mao mạch trên da đóng lại, lượng máu cung cấp cho da giảm, khả năng bài tiết mồ hôi và axít hữu cơ của da cũng giảm, khiến độ ẩm của da giảm xuống. Điều này khiến da của nhiều người cũng trở nên căng, khô, thậm chí rất ngứa. Nhiều người da khô nhưng chăm sóc da không đúng cách (uống ít nước, ngồi điều hòa nhiều, tắm nước quá nóng lâu…) khiến bệnh càng nặng hơn, da nổi mụn đỏ mẩn ngứa, nếu gãi có thể xây xát, nhiễm trùng.

Để chiều chuộng làn da khô, tránh tình trạng “ngứa như điên” vào mùa lạnh, TS.BS Ngô Xuân Nguyệt - Trưởng khoa Da liễu (Bệnh viện Bạch Mai) khuyến cáo, lưu ý đầu tiên là phải vệ sinh sạch sẽ, ngay cả quần áo cũng phải được giặt thật sạch sẽ, phơi khô, chống nấm mốc. Dù mùa đông da ít tiết mồ hôi, lại mặc quần áo kín nhưng không đồng nghĩa với việc cơ thể “sạch hoàn toàn”. Tốt nhất vẫn nên tắm ngày một lần để làm cho da sạch và ẩm. Nếu không tắm thì cũng cần lau rửa những vùng kín không thoáng khí hằng ngày.

Trong khi tắm, tuyệt đối không tắm bằng nước quá nóng và không nên kéo dài quá 15 phút, vì sẽ làm mất hết các chất nhờn bảo vệ da, làm da mau khô và nứt nẻ.Tắm xong, không dùng khăn khô chà xát mạnh lên da, khiến da đỏ lên, sẽ làm mất chất nhờn trên da và gây tổn thương cho da. Thay vào đó, cần lau nhẹ, thấm những giọt nước trên mình bằng khăn mềm, có điều kiện thì bôi kem ẩm lên da.

Đối với da mặt, không nên dùng xà phòng hoặc mỹ phẩm lau mặt quá mạnh để tránh mất độ ẩm và chất nhờn. Nên thoa kem dưỡng da buổi sáng và buổi tối trước khi ngủ phù hợp với từng loại da theo chỉ dẫn của bác sĩ, nhất là vùng da xung quanh mắt và trán, nơi có nhiều vết nhăn. Trời lạnh, nếu dùng máy sưởi hoặc máy điều hòa không khí sưởi ấm, không khí trong phòng sẽ rất khô, làm da bị khô và ngứa. Do đó, bạn cần dùng một máy giữ độ ẩm trong phòng và nhiệt độ trong phòng chỉ nên ở mức 22 – 30oC.

Khi ra ngoài trời lạnh, cần đeo găng tay, đội mũ để tránh lạnh và bảo vệ da khỏi bốc hơi nước.Việc ngủ đủ giấc giúp các tế bào da có thì giờ tái tạo, tu bổ hư tổn cũng rất quan trọng. Các chuyên gia khuyên rằng, mùa lạnh cũng không nên bỏ qua việc tập thể dục. Bởi luyện tập thể dục hàng ngày vừa sức giúp khí huyết lưu thông, da được nuôi dưỡng tốt hơn.

Bỏ thuốc lá giúp chân tay khỏi bị cước, khô ngứa da

Đề phòng cước, bạn nên giữ ấm chân tay bằng cách đi găng tay, tất chân len và sưởi ấm ngay sau khi nhiễm lạnh. Hàng ngày nên ngâm chân tay vào nước gừng ấm trước khi đi ngủ. Cần bỏ thuốc lá vì chất nicotin trong thuốc lá gây co thắt mạch ngoại vi, mạch máu co hẹp, giảm lưu thông máu tới nuôi dưỡng da, làm bệnh cước hay khô ngứa da nặng thêm.

Với người cao tuổi và trẻ em dưới 10 tuổi phải được chăm sóc đặc biệt, tránh bị nhiễm lạnh dễ viêm phổi, tắc mạch chi gây hoại tử tại chỗ.

Quỳnh An

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Phán bừa bệnh nhân bị lậu và có nguy cơ hoại tử dương vật, Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên bị xử phạt

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh nhân được bác sĩ của Phòng khám Đa khoa Tây Nguyên chẩn đoán mắc bệnh lậu, có nguy cơ hoại tử dương vật, bị yêu cầu đóng hơn 60 triệu đồng để điều trị, tuy nhiên khi xét nghiệm lại tại 2 bệnh viện lớn của tỉnh thì đều cho kết quả âm tính.

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Loại hạt thơm ngon giàu dinh dưỡng, giúp thải trừ cholesterol, ngăn ngừa bệnh mãn tính và kéo dài tuổi thọ

Bệnh thường gặp - 2 giờ trước

GĐXH - Chất xơ có trong đậu ngự giúp đào thải cholesterol, giảm nồng độ cholesterol trong máu và giảm nguy cơ bệnh tim mạch nguy hiểm dẫn đến đột quỵ, đau tim...

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Mẹ phải cắt bỏ tử cung, con gái dậy thì sớm chỉ vì một thói quen nhiều người mắc phải khi mua đồ ăn sẵn

Bệnh thường gặp - 3 giờ trước

Những thói quen tưởng chừng tiện lợi nhưng có thể gây nguy hại cho sức khoẻ.

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Nữ điều dưỡng A9 Bạch Mai cấp cứu bệnh nhân ngừng tim tại nhà hàng Đà Nẵng nhận khen thưởng 'nóng'

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhấn mạnh: "Việc làm của điều dưỡng Hạ rất có trách nhiệm. Tôi xúc động, tự hào khi nghe tin cán bộ của mình làm việc hết sức ý nghĩa, hiệu quả và thành công cấp cứu du khách nước ngoài ở bên ngoài bệnh viện."

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Số ca mắc sởi liên tục gia tăng, Bộ Y tế yêu cầu giám sát, xử lý triệt để ổ dịch

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Từ đầu năm 2024 đến nay đã ghi nhận 78 trường hợp sốt phát ban nghi sởi, rubella tại các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc trong đó có 12 trường hợp sởi xác định tại phòng thí nghiệm của 4 tỉnh.

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Hà Nội ghi nhận trường hợp mắc rubella đầu tiên trong năm 2024

Y tế - 5 giờ trước

GĐXH - Ngày 28/3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội cho hay, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận bé gái 7 tuổi (ở huyện Đan Phượng) mắc rubella. Trước đó, bé gái đã được tiêm chủng 2 mũi vaccine phòng bệnh này.

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Trì hoãn điều trị bệnh 1 ngày để ăn cưới, người phụ nữ 54 tuổi ở TP HCM nguy kịch

Bệnh thường gặp - 8 giờ trước

GĐXH - Dời lịch chạy thận 1 ngày đi ăn cưới, cộng với việc không tuân thủ chế độ ăn kiêng dành cho người suy thận mạn, người phụ nữ 54 tuổi gặp nguy kịch.

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Điều dưỡng A9 Bạch Mai cứu người trong quán ăn: 'Anh em ơi, cấp cứu'!

Y tế - 9 giờ trước

"Khi ép tim lần đầu tiên tôi còn hô lên "Anh em ơi! cấp cứu!", bởi ở bệnh viện, chúng tôi thường hô lên như vậy khi có một ca bệnh cần cấp cứu".

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Nghệ sĩ Phước Sang đột quỵ lần 2 có tiền sử mắc bệnh này, ai có dấu hiệu tương tự cần cảnh giác!

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Trước khi bị đột quỵ, nghệ sĩ Phước Sang có tiền sử bị cao huyết áp. Di chứng của đột quỵ cách đây 11 năm khiến thể trạng của anh chỉ tầm 70-80% so với người bình thường.

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Vinhomes Ocean Park 2 là khu đô thị đầu tiên của Vinhomes có trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Sống khỏe - 12 giờ trước

Ngày 27/3/2024, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam.

Top