Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống dịch sốt xuất huyết: Không nên tự phun thuốc

Thứ tư, 08:37 28/10/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Hiện nay, hầu hết các quận trên TP Hà Nội đều xuất hiện dịch sốt xuất huyết (SXH). Người dân được khuyến cáo cần chủ động hơn trong việc phòng dịch.

 
Tuy nhiên, nhiều gia đình đã tự mua thuốc diệt côn trùng về phun. Theo ông Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ TW, người dân không nên tự ý phun thuốc muỗi mà phải có sự giám sát hướng dẫn của nhân viên y tế...
 
Mương nước đen bên đường Nguyễn Chí Thanh (Hà Nội) là nơi chứa muôi gây bệnh.
Nhiều người sống gần đây bị sốt xuất huyết.

Dịch kéo dài do môi trường ô nhiễm

Công trình xây dựng toà tháp đôi Sky city Towers 88 Láng Hạ (Hà Nội) có 700 công nhân làm việc nhưng hơn 100 công nhân đã mắc SXH trong thời gian vừa qua. Ông Nguyễn Xuân Cảnh - Người quản lí an toàn vệ sinh của công trình này cho biết: “Các công nhân ở đây chủ yếu thuê nhà trọ, một số người về nhà hoặc ở lại công trình, nên nguồn lây nhiễm cũng không xác định được là từ đâu. Mặc dù công ty chúng tôi đã phun thuốc muỗi định kỳ, vệ sinh xung quanh công trình bằng cách rắc vôi bột nhưng vẫn không tránh khỏi”.

Theo hướng dẫn của Viện Sốt rét và kí sinh trùng, côn trùng TW, khi phun thuốc muỗi phải mang đầy đủ bảo hộ, không ăn uống, hút thuốc lá khi pha chế và không phun thuốc chiều ngược gió. Phun xong thì phải thay áo quần và tắm rửa ngay. Không sử dụng chai lọ thuốc vào các mục đích khác. Bảo quản thuốc nơi thoáng mát, xa nguồn thực phẩm và trẻ em. Nếu thuốc dính vào da thì phải rửa bằng xà phòng dưới vòi nước chảy…

Để đảm bảo được các điều kiện bảo hộ khi phun thuốc không phải gia đình nào cũng trang bị đủ. Vì vậy chỉ có những cơ sở y tế dự phòng và những cơ sở dịch vụ có đầy đủ kiến thức chuyên môn cũng như giấy phép mới có thể đảm bảo được an toàn.

Anh Nguyễn Quốc Toàn (công nhân xây dựng toà nhà Sky city Towers) cho biết: “Anh em công nhân thường ở ngay tại lán trại. Nếu thuê nhà trọ thì cũng chỉ đủ tiền thuê những phòng trọ ẩm thấp, bẩn thỉu nên nhiều người bị SXH. Ai nặng thì vào viện, nếu nhẹ thì tự điều trị hoặc ra các cơ sở y tế truyền nước rồi về, khoẻ lại đi làm. Nghe nói sốt rồi mà không cẩn thận phòng ngừa thì có thể sốt bị lại làm chúng tôi lo quá”.

Trước cửa Đài Truyền hình Việt Nam (phố Nguyễn Chí Thanh – Hà Nội) có một kênh nước đen ngòm, hôi hám chạy qua. Chính nơi đây cũng là nguồn gây bệnh cho nhiều nhân viên của Đài và người dân sống xung quanh trong thời gian qua. Một số địa bàn khác trên thành phố cũng xuất huyện các ổ dịch, nhất là những nơi gần kênh nước, các khu tập thể ẩm thấp, khu nhà trọ của công nhân và sinh viên.

Thôn Triều Khúc (xã Tân Triều – Thanh Trì Hà Nội) nổi tiếng là khu làm nghề lông gà, lông vịt, buôn bán phế liệu, là nơi có nhiều những kênh rạch chảy lênh láng khắp các thôn. Vì vậy, đây là “ổ muỗi” chứa nguồn gây bệnh cho rất nhiều người dân. Sinh viên Lê Thị Thuận ở trọ tại làng Triều Khúc nói: “Bọn em trọ gần bãi rác của một gia đình làm nghề thu gom phế liệu, rất nhiều muỗi. Do chủ quan nên sinh viên bọn em và cả người nhà của gia đình đó cũng có mấy người bị SXH”.
 
Những mương nước đen thế này là nơi chứa muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.

Dịch vụ diệt muỗi đắt khách

Hiện nay có nhiều người dân chủ động phòng dịch SXH bằng cách tự mua thuốc về nhà phun hoặc thuê các công ty diệt côn trùng về diệt muỗi. Ông Nguyễn Thế Tình – Giám đốc Công ty Sản xuất và thương mại Đất Việt cho biết, hiện trên thị trường có chủ yếu hai loại hoá chất diệt côn trùng phổ biến và thông dụng nhất là Permecide 50 EC 100ml và 1 lít được nhập từ Anh quốc. Nhiều người dân tự mua về phun ở nhà, nhưng chúng tôi cũng không khuyến khích họ tự làm mà khuyên họ nên thông qua dịch vụ của các cơ sở được cấp phép. Vì người phun phải biết pha tỷ lệ thế nào thì phù hợp, nên pha hỗn hợp loại nào với loại nào thì có hiệu quả cao.

Ông Tình cho rằng, có nhiều nơi phun thuốc muỗi có thể có tác dụng tới 3 tháng, nhưng cũng có nơi chỉ có tác dụng khoảng 5 - 7 ngày, tuỳ theo tỷ lệ pha, trộn giữa các hoá chất với nhau. Vì vậy, người pha hoá chất phải là người hiểu biết công thức pha chế và sử dụng. Nhiều người tự ý mua thuốc về phun mà không nắm được công thức và áp dụng các biện pháp khuyến cáo thì sẽ không có tác dụng hoặc là sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của gia đình mình. Trên thị trường hiện có nhiều loại nhang, loại xịt có tác dụng tức thì nhưng lại ảnh hưởng tới sức khoẻ con người. Còn thuốc phun có tác dụng tồn lưu, khi côn trùng tiếp xúc nước bọt vào bề mặt những nơi phun thì chúng sẽ chết, người chỉ tiếp xúc bằng tay và vệ sinh sạch sẽ thì sẽ không bị ảnh hưởng.

Trước tình trạng nhiều người dân quá lo lắng nên mua thuốc về tự phun,  theo ông Nguyễn Trần Hiển - Viện trưởng viện Vệ sinh dịch tễ TW cho rằng: “Người dân nên làm tốt vệ sinh môi trường, khơi thông cống rãnh, dọn dẹp nơi ở sạch sẽ là biện pháp lâu dài và cần thiết nhất để đẩy lùi dịch SXH hiện nay. Người dân không nên tự ý mua hoá chất diệt muỗi mà phải thông qua sự giám sát của y tế dự phòng. Vì pha chế các hoá chất phải ở mức độ phù hợp, nếu không sẽ không có tác dụng và ảnh hưởng tới sức khoẻ.
 

Thiên Nhẫn

Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo:
Tập trung cao độ chống dịch

Trước tình hình dịch sốt xuất huyết đang lan rộng và có chiều hướng gia tăng, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện yêu cầu các Bộ, ngành chức năng, địa phương tập trung chỉ đạo thực hiện kiên quyết một số biện pháp cấp bách.

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch chưa coi trọng đúng mức, chưa huy động hệ thống chính trị và cơ quan truyền thông cũng như người dân tích cực tham gia phòng chống dịch cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chính nguyên nhân này đã khiến dịch có cơ hội lan rộng và bùng phát tại Hà Nội, Đà Nẵng, Phú Yên, Kiên Giang, TPHCM... Theo báo cáo của các địa phương, từ đầu năm 2009 đến nay, cả nước ghi nhận 72.155 người bị sốt xuất huyết (tăng 7,1% so với cùng kỳ năm 2008), 58 trường hợp tử vong. Riêng miền Bắc, số mắc tăng 4,6 lần so với cùng kỳ năm 2008.

Trước thực trạng này, Thủ tướng yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo triển khai một số biện pháp. Thủ tướng yêu cầu hệ thống chính trị và các phương tiện thông tin đại chúng cần tập trung làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động người dân chủ động, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch của UBND tuyến huyện, xã. Huy động nguồn lực của địa phương cho các hoạt động phòng, chống dịch; huy động các ban, ngành đoàn thể ở địa phương phối hợp với ngành y tế triển khai các chiến dịch vệ sinh môi trường diệt muỗi và bọ gậy, kiên quyết ngăn chặn không để dịch kéo dài, lan rộng.

Công điện cũng yêu cầu, Bộ Y tế chỉ đạo hệ thống y tế theo dõi chặt chẽ tình hình dịch, không để dịch bùng phát, lan rộng, hạn chế tối đa tỷ lệ tử vong. Hướng dẫn kỹ thuật xử lý diệt bọ gậy và tổ chức phun hóa chất diệt muỗi, đảm bảo đúng kỹ thuật, hiệu quả; chuẩn bị cơ số thuốc, phương tiện điều trị và giường bệnh để kịp thời tiếp nhận điều trị sớm bệnh nhân; thành lập đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn cho các đơn vị tuyến dưới trong xử lý và cấp cứu, điều trị bệnh nhân.            
 
Khánh Lam
hoaianh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Hà Nội: Cấm ô tô chiều La Thành - Voi Phục từ 25/1 để thi công cầu vượt dự án đường Vành đai 1

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ thi công hạng mục cầu vượt thuộc dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu – Voi Phục), Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án cấm ô tô lưu thông một chiều trên đường La Thành trong hơn 3 tháng, bắt đầu từ ngày 25/1.

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Bố mẹ Thái Sơn gác việc chợ đầu mối, tiếp lửa cho con trai trước giờ bóng lăn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Gia đình cầu thủ Thái Sơn tại Thanh Hóa tạm gác việc kinh doanh, hồi hộp tiếp lửa cho con trai trước trận bán kết U23 châu Á.

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Quy định mới nhất về mức phạt không gương áp dụng từ 2026

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trường hợp người đi xe máy không lắp gương chiếu hậu xe máy khi tham gia giao thông có thể bị phạt tiền theo quy định của Nghị định 168/2024/NĐ-CP. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Hà Nội: Bất chấp biển cấm, chợ cóc trong ngõ 70 Nguyễn Hoàng vẫn họp mỗi ngày

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Mỗi sáng, con ngõ nhỏ sâu trong ngõ 70 đường Nguyễn Hoàng, phường Từ Liêm lại ken đặc người mua, kẻ bán, thịt cá, gia cầm sống và rác thải bừa bộn. Dù đã có biển cấm họp chợ, chợ cóc tại đây vẫn tồn tại nhiều năm qua, trở thành nỗi ám ảnh thường trực của người dân bởi ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan đô thị và nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Số cuối ngày sinh Âm lịch nói gì về con đường tài lộc của bạn?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Theo quan niệm phương Đông, số cuối của ngày sinh Âm lịch phần nào phản ánh hành trình lập nghiệp và khả năng thu hút tài lộc theo từng giai đoạn cuộc đời.

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Lào Cai: Danh tính đối tượng sát hại hai mẹ con khi đi mua lợn tại xã Xuân Ái

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Do túng thiếu, cần tiền tiêu xài và biết chị H. thường đi mua lợn để buôn bán, Phùng Tiến Cao (SN 1999, trú xã Xuân Ái, tỉnh Lào Cai) đã ra tay sát hại dã man người mẹ và tấn công bé gái đi cùng để cướp tài sản.

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Truy tìm người phụ nữ 38 tuổi liên quan đường dây kinh doanh đa cấp quy mô 2.000 tỷ đồng

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Liên quan đường dây lừa đảo tiền điện tử quy mô 2.000 tỷ đồng, Công an TP Đà Nẵng truy tìm Bùi Thị Kim Na (38 tuổi, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Hà Nội: Danh sách 63 trường hợp vượt đèn đỏ và 9 xe không thắt dây an toàn bị Camera AI 'bắt' ngày 19/1

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ từ ngày 18/1-19/1, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận 63 trường hợp vượt đèn đỏ cùng với đó là hàng loạt lỗi không thắt dây an toàn và không đội mũ bảo hiểm bị phát hiện.

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Từ 1/7 tới, cán bộ, công chức, viên chức được quản lý bằng số định danh cá nhân

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Theo Nghị định 27/2026/NĐ-CP, từ ngày 1/7/2026, số định danh cá nhân sẽ được sử dụng thống nhất làm mã định danh hồ sơ điện tử của cán bộ, công chức, viên chức.

Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡ

Nửa cuối tháng 1 mở ra vận đỏ rực: Những con giáp được Thần Tài nâng đỡ

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Bước vào nửa cuối tháng 1/2026, vận trình của một số con giáp bắt đầu chuyển biến tích cực rõ rệt.

Top