Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng chống sốt rét ở Gia Lai: Đến hẹn lại …lo

Chủ nhật, 05:25 14/06/2009 | Y tế

Giadinh.net - Gia Lai là một trong những địa phương có chỉ số bệnh nhân mắc sốt rét cao và là vùng trọng điểm về sốt rét của cả nước.

Riêng về tỷ lệ tử vong do sốt rét, hiện Gia Lai đứng đầu khu vực Tây Nguyên (năm 2008 cả nước có 25 ca tử vong thì Gia Lai có đến 5 ca).

Những con số đáng lo ngại

Với diện tích tự nhiên 15.495 km2, dân số trên 1,1 triệu người trong đó 44,6% là đồng bào dân tộc thiểu số, cùng với điều kiện khí hậu, thời tiết khắc nghiệt khiến công tác phòng - chống sốt rét trên địa bàn gặp rất nhiều khó khăn. Dù vậy, thành quả trong công tác phòng - chống sốt rét ngày càng thể hiện rõ khi từ năm 2000 trở lại đây, tình hình sốt rét ở Gia Lai có chiều hướng giảm dần, ổn định và không để xảy ra dịch lớn.
 

Cán bộ y tế hướng dẫn người dân tẩm hóa chất phòng muỗi (Ảnh: TL).

Nhưng còn đó nỗi lo khi mà tỷ lệ tử vong do sốt rét trên địa bàn  vẫn còn cao. Năm 2007, toàn tỉnh có 2 trường hợp tử vong do sốt rét; năm 2008 tổng số người mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh giảm còn 2.376 người, nhưng số ca tử vong lên đến 5 trường hợp. 3 tháng đầu năm 2009, tình hình sốt rét diễn biến phức tạp, số người mắc tăng 15,18%; ký sinh trùng sốt rét tăng 45,90% so với cùng kỳ năm 2008 và đã có 2 trường hợp tử vong. Hầu hết các ca tử vong do sốt rét là dân di cư tự do, đi rừng ngủ, rẫy từ nơi khác đến, khó quản lý và kiểm soát.

Thạc sĩ Phan Gia Công - Giám đốc Trung tâm Phòng chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh lo lắng: Gia Lai đang trong tốp đầu của cả nước và đứng đầu khu vực Tây Nguyên về tỷ lệ tử vong do sốt rét. Đa số các ca tử vong là đối tượng từ nơi khác đến, làm ăn riêng lẻ như phụ xe, khai thác gỗ… ở những vùng sâu, vùng xa, vùng trọng điểm về sốt rét. Họ không ở một nơi cố định mà thường xuyên thay đổi địa điểm nên vấn đề tuyên truyền và triển khai tẩm màn, phun hóa chất trong các chiến dịch hết sức khó khăn. Mặt khác, khi mắc bệnh, họ lại không đến các cơ sở y tế để điều trị kịp thời… Để giảm tỷ lệ tử vong do sốt rét, không thể không chú trọng quản lý đối tượng di dân tự do, đi rừng ngủ rẫy… Nhưng đây quả là bài toán khó vì ngay cả chính quyền địa phương cũng không thể kiểm soát được các đối tượng này.

Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền

Tình hình sốt rét trên địa bàn Gia Lai ngày càng diễn biến phức tạp. Tây Nguyên nói chung, Gia Lai nói riêng sắp bước vào mùa mưa. Đây là thời điểm thuận lợi để dịch sốt rét phát sinh. Vì vậy, công tác tuyên truyền phòng bệnh cần rốt ráo hơn nữa. Có mặt tại làng Kuăi, xã Ia Blư, huyện Chư Sê - một trong những vùng trọng điểm về sốt rét, điều đáng mừng khi người dân cho biết càng ngày họ càng có nhiều thông tin hơn về căn bệnh này. Công tác tuyên truyền được cán bộ y tế thông tin đến tận làng, tận xã. Nhờ vậy, người dân đã có ý thức hơn trong việc nằm màn và luôn chủ động phối hợp với ngành y tế trong các chiến dịch phòng- chống sốt rét. Tuy vậy, vẫn còn nhiều người tỏ ra chủ quan, lơ là. Anh Rơ Lan Phut ở làng Kuăi, xã Ia Blư cho biết: “Rẫy của mình gần rừng. Từ rẫy đến trung tâm xã khoảng 15km. Mình thường xuyên đi rẫy và cũng có khi ngủ lại đó, có lúc nằm màn có lúc không… Vì đường sá xa xôi, đi lại khó khăn nên khi bị bệnh thì tự điều trị, chỉ khi nào bệnh nặng mới tới cơ sở y tế...”.

Không chỉ người dân đi rừng ngủ rẫy mà nhiều đối tượng di dân tự do, công nhân làm việc tại các công trường cũng thường xuyên không thực hiện tốt việc nằm màn. Anh Nguyễn Văn Thanh - công nhân Công ty 194 đóng trên địa bàn xã Ia Blư cho biết: “Nhiều công nhân chủ quan không nằm màn khi ngủ, lúc đau ốm cũng không đến cơ sở y tế”.

Tỷ lệ ngủ màn của người dân theo điều tra của Trung tâm Phòng - chống Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng tỉnh năm 2008 cho thấy, chỉ có 72% người dân nằm màn khi ngủ. Vấn đề khó khăn trong quản lý di dân tự do, đi rừng ngủ rẫy cũng như  nhận thức của một số người dân chưa cao, còn chủ quan trong công tác phòng bệnh đã và đang tiềm ẩn nguy cơ sốt rét quay trở lại và có thể phát thành  dịch, nhất là khi mùa mưa - thời điểm thuận lợi cho dịch sốt rét bùng phát.                                                                                                

Như Nguyện

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Hành trình 'áp lực tạo kim cương' của bác sĩ nội trú

Y tế - 1 ngày trước

Bác sĩ Phạm Chu Hoàng chia sẻ gần như toàn bộ thời gian học nội trú đều diễn ra tại bệnh viện, nơi anh không chỉ học kiến thức mà còn rèn ý chí và tinh thần.

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Hưởng ứng Ngày an toàn cho người bệnh Thế giới 17/9 – trách nhiệm và tình thương từ mọi người

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - An toàn cho người bệnh không chỉ là trách nhiệm của ngành y, mà còn là lời nhắc nhở về tình thương và sự sẻ chia trong từng khoảnh khắc chăm sóc.

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

5 sinh viên nhập viện cấp cứu sau bữa ăn ở trường

Y tế - 1 ngày trước

Sau bữa ăn sáng tại Trung tâm giáo dục quốc phòng và an ninh, 5 sinh viên thuộc Trường ĐHSP Huế có dấu hiệu đau bụng, nghi bị ngộ độc thực phẩm nên được đưa đến viện cấp cứu.

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Vì sao nữ bác sĩ nội trú chọn chuyên ngành nội tim mạch khiến cả hội trường vỡ oà, vỗ tay không ngớt: Giải mã TOP 1 khoa khó nhất trong ngành Y

Y tế - 2 ngày trước

Trong lựa chọn của Top 20 ứng viên xuất sắc, bác sĩ nội trú Top 5 điểm cao nhất gây ấn tượng mạnh mẽ khi chọn chuyên ngành Nội tim mạch, tại trường Đại học Y Hà Nội.

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Người phụ nữ nhập viện cấp cứu vì viêm tụy cấp thừa nhận từng mắc bệnh này cách đây 20 năm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân viêm tụy cấp có biểu hiện đau bụng dữ dội do biến chứng sỏi túi mật. Bác sĩ phẫu thuật đã lấy ra hàng nghìn viên sỏi.

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

PGS Nguyễn Lân Hiếu chỉ ra 2 nhược điểm của các bác sĩ nội trú khi chọn chuyên ngành: Không nên a dua và cũng đừng cố đấm ăn xôi

Y tế - 2 ngày trước

Buổi chọn chuyên ngành bác sĩ nội trú diễn ra vô cùng gay cấn, bởi các bộ môn có rất ít chỉ tiêu nên nếu không lọt vào TOP đầu tinh hoa, rất có thể các bác sĩ sẽ không được chọn khoa mình yêu thích.

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Đi khám tiểu buốt, người đàn ông 36 tuổi tá hỏa khi bác sĩ phát hiện ‘bí mật đáng sợ’ trong cơ thể

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Trong phút bồng bột, bệnh nhân đã tự đưa một đoạn ống cao su mềm dài khoảng 1 mét vào niệu đạo. Dị vật nhanh chóng trôi sâu vào bàng quang, mắc kẹt và không thể tự lấy ra.

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Bé trai 4 tuổi nhiễm khuẩn huyết, suy gan, suy thận do bà nội tự làm điều này chữa mèo cắn

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi được đưa tới viện trong tình trạng suy hô hấp, mu bàn chân trái sưng nề, nóng đỏ, có những phần thâm đen, hoại tử, vùng sưng đã lan lên cẳng chân trái.

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Lấy thành công con rết còn sống, dài 5cm trong tai người đàn ông

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Sau một đêm ngủ tại công trường, bệnh nhân tỉnh dậy với cảm giác ù tai, đau nhức, kèm theo tiếng sột soạt lạ thường trong tai phải.

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Báo Sức khoẻ và Đời sống phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4

Y tế - 4 ngày trước

Sáng 9/9, tại trụ sở Bộ Y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống tổ chức Lễ phát động cuộc thi 'Tôi khoẻ đẹp hơn' lần thứ 4 với sự đồng hành của Herbalife Việt Nam nhằm tiếp tục cổ vũ phong trào tập luyện khoa học và dinh dưỡng hợp lý trong cộng đồng.

Top