Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phòng

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] - Nhân viên y tế ngất xỉu do làm việc quá sức sẽ tiếp tục "chiến đấu"

[Nhật ký từ tâm dịch Đà Nẵng] - Nhân viên y tế ngất xỉu do làm việc quá sức sẽ tiếp tục "chiến đấu"

Y tế

GiadinhNet - Chị Đặng Thị Thu Hà cho biết, do bản thân mình làm việc quá sức nên đã bị ngất xỉu. Hiện tại sức khỏe đã ổn định, chị xin nghỉ phép ít ngày rồi sẽ tiếp tục chiến đấu trong công cuộc đẩy lùi COVID-19.

Gỡ phong tỏa nhiều khu vực có người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Gỡ phong tỏa nhiều khu vực có người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Y tế

GiadinhNet - Tại ngõ 466 Hoàng Hoa Thám, tiệm pizza số 106 Trần Thái Tông cơ quan chức năng đã gỡ hàng rào phong tỏa, riêng ngách 230/26 Mễ Trì Thượng (phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm) cơ quan chức năng chốt trực kiểm soát người ra/vào.

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang ra đường khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới

Người dân Hà Nội đeo khẩu trang ra đường khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới

Xã hội

GiadinhNet - Mới đây, Hà Nội đã yêu cầu người dân ra đường phải đeo khẩu trang và hàng loạt biện pháp phòng, chống khi dịch COVID-19 có nhiều diễn biến mới.

ĐBQH đề nghị cán bộ, công chức nào lên kế hoạch tham nhũng liên quan đến dịch COVID-19 thì dừng lại ngay

ĐBQH đề nghị cán bộ, công chức nào lên kế hoạch tham nhũng liên quan đến dịch COVID-19 thì dừng lại ngay

Xã hội

GiadinhNet - Trước những lùm xùm xảy ra tại một số địa phương sau khi triển khai gói hỗ trợ 62.000 tỷ hỗ trợ người dân do ảnh hưởng dịch COVID-19, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nhấn mạnh, cán bộ, công chức nào có tính xấu, lên kế hoạch tham nhũng thì đề nghị phải dừng lại ngay.

Bí thư Thành ủy TP.HCM: "Cần công bố hết dịch COVID-19 ở trong nước"

Bí thư Thành ủy TP.HCM: "Cần công bố hết dịch COVID-19 ở trong nước"

Xã hội

GiadinhNet - Phát biểu tại hội trường Quốc hội phiên thảo luận kinh tế - xã hội sáng 15/6, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho biết, với kết quả chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, cần công bố hết dịch ở trong nước với 3 tiêu chí gồm: tỷ lệ người nhiễm trên 1 triệu dân không quá 5 người; tỷ lệ người đang điều trị không quá 1 người/1 triệu dân và không có người chết.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xúc động vì những bác sĩ, chiến sĩ, nhà báo vào nơi nguy hiểm nhất phòng chống COVID-19

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xúc động vì những bác sĩ, chiến sĩ, nhà báo vào nơi nguy hiểm nhất phòng chống COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam xúc động trước các chiến sĩ công an, quân đội, y – bác sĩ và những nhà báo sẵn sàng vào nơi nguy hiểm nhất để tác nghiệp, phản ánh đầy đủ, kịp thời tình dịch dịch, góp phần để toàn dân đồng lòng chống dịch COVID-19.

ĐBQH mong Việt Nam phục hồi kinh tế thần kỳ như chiến thắng COVID-19 và Điện Biên Phủ

ĐBQH mong Việt Nam phục hồi kinh tế thần kỳ như chiến thắng COVID-19 và Điện Biên Phủ

Xã hội

GiadinhNet - Theo đại biểu, những ngày qua toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đã lập nên một chiến công thần kỳ trong chiến dịch chống dịch COVID-19. Việt Nam một lần nữa lại được nhắc đến với những tình cảm của cộng đồng quốc tế rất đặc biệt trên thế giới, nhiều quốc gia như Nga, Mỹ, và nhiều nước đã ca ngợi…

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bảo vệ trẻ em không chỉ là của các cơ quan Nhà nước mà của toàn xã hội

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam: Bảo vệ trẻ em không chỉ là của các cơ quan Nhà nước mà của toàn xã hội

Xã hội

GiadinhNet - Theo Phó Thủ tướng Chính Phủ Vũ Đức Đam, để bảo vệ trẻ em cần tăng cường sự phối hợp, không chỉ là phối hợp giữa các ngành, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể dưới sự lãnh đạo của Đảng mà cần đặc biệt chú ý phối hợp với các tổ chức xã hội. Hình thành mạng lưới bảo vệ trẻ em đều khắp của toàn xã hội.

ĐBQH xót thương khi mỗi ngày trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại

ĐBQH xót thương khi mỗi ngày trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại

Xã hội

GiadinhNet - Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa đau lòng dẫn chứng, mỗi ngày trung bình có 7 trẻ em bị xâm hại. Một năm có 38 trẻ em bị giết hại, 133 trẻ em bị thương tích, 1.286 trẻ em bị xâm hại và có 84 trẻ em bị mang thai.

ĐBQH bức xúc chỉ ra việc xâm hại trẻ em ở các chương trình gameshow trên truyền hình

ĐBQH bức xúc chỉ ra việc xâm hại trẻ em ở các chương trình gameshow trên truyền hình

Xã hội

GiadinhNet - Đại biểu Phạm Trọng Nhân (đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Bình Dương) cho rằng các gameshow truyền hình dành cho trẻ em đang diễn ra công khai, thậm chí còn được cổ súy là góc khuất về hành vi xâm hại trẻ em.

Cử tri và nhân dân: Nhiều tấm gương ngành y tận tâm, hết mình, không quản ngại hiểm nguy chống dịch COVID-19

Cử tri và nhân dân: Nhiều tấm gương ngành y tận tâm, hết mình, không quản ngại hiểm nguy chống dịch COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Cử tri và nhân dân đánh giá cao nỗ lực của ngành y tế, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh trong điều kiện làm việc của đội ngũ nhân viên y tế còn nhiều khó khăn, nhưng có nhiều tấm gương tận tâm, hết mình, không quản ngại vất vả, hiểm nguy, xông pha trên tuyến đầu chống dịch, để lại ấn tượng đẹp.

Hà Nội: Mỗi ngày tiếp hàng trăm người, chủ tiệm tạp hóa dựng "lá chắn" phòng COVID-19

Hà Nội: Mỗi ngày tiếp hàng trăm người, chủ tiệm tạp hóa dựng "lá chắn" phòng COVID-19

Xã hội

GiadinhNet - Gia đình chị Trần Thị Hoài (phố Hồng Mai - quận Hai Bà Trưng) đã nghĩ ra cách độc đáo để phòng, chống COVID-19 khi hàng ngày phải đứng bán hàng tạp hóa, tiếp xúc với hàng trăm người.

Tin vui cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và những người có nguy cơ lây nhiễm

Tin vui cho những bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS và những người có nguy cơ lây nhiễm

Y tế

GiadinhNet – Nếu sử dụng đúng khuyến cáo, PrEP có thể giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm HIV tới 90% và hiện được Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyên nên sử dụng với những trường hợp có nguy cơ lây nhiễm HIV cao.

“Ăn phạt” nặng vì dám tung hoành trong dịp nghỉ lễ

“Ăn phạt” nặng vì dám tung hoành trong dịp nghỉ lễ

Xã hội

GiadinhNet – Du lịch và vận tải là hai lĩnh vực đang “nóng rẫy” trong kỳ nghỉ lễ. Điệp khúc nhồi nhét, hét giá, chặt chém hành khách lại tái diễn và cơ quan chức năng đã phải ra tay phạt nặng các đơn vị vi phạm.

Thực hư nước hoa “ngửi là trao thân”

Thực hư nước hoa “ngửi là trao thân”

Sống khỏe

Giới trẻ gần đây bàn tán khá nhiều vềmột số loại nước hoa nhập khẩu có nhãn hiệu Rush, Quick, Red Strength, Popper… và một số loại khác ghi tiếng Trung Quốc, được cho là có tác dụng kích thích ham muốn tình dục. Không chỉ một số bạn trai muốn thử dùng để có cảm giác “nhiều hơn, lâu hơn” mà một số bạn gái cũng bày tỏ mối lo của mình trên facebook khi sợ hít nhằm loại nước hoa này sẽ không tự chủ được, tình nguyện trao thân cho người lạ. Nỗi lo ấy có cơ sở không.

Bị người tình tẩm xăng đốt cháy khi đang mơ màng ngủ

Bị người tình tẩm xăng đốt cháy khi đang mơ màng ngủ

Pháp luật

Đang mơ màng trong giấc ngủ, nạn nhân nhìn thấy một bóng người đi thẳng vào trong phòng rồi đẩy cửa đi đến gần giường, chưa kịp truy hô thì kẻ gian tạt xăng vào mùng rồi nhanh tay bật lửa đốt cháy làm nạn nhân phỏng nặng phải đi cấp cứu.

Thương cảm hai bé bị bỏng nặng do chập điện

Thương cảm hai bé bị bỏng nặng do chập điện

Y tế

Người mẹ đang chuẩn bị bữa cơm chiều thì căn chòi tại quận 8, TP HCM, chập điện bốc cháy dữ dội, làm bỏng nặng hai bé gái đang nằm chơi trong chòi.

Top