Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh ngớ người khi nhận điểm thi lớp 10

Thứ sáu, 15:54 24/06/2016 | Xã hội

Sau khi Sở GD-ĐT TP.HCM công bố điểm thi lớp 10, không ít phụ huynh đã có một đêm mất ngủ.

Rối bời vì trượt nguyện vọng 1

Chị Trần Thị Hương, nhà ở quận Bình Thạnh cho biết, vì điểm của con gái mà cả nhà rầu rĩ từ lúc biết tin tới giờ.

“Bé nhà tôi học giỏi môn Toán. Lúc thi xong cháu cũng bảo làm được, về nhà cả nhà ngồi tính toán thế nào cũng được hơn 40 điểm ( môn Văn và Toán nhân đôi). Thế nhưng, khi xem điểm của cháu, cả nhà ngớ người vì môn Toán cháu được có 5,75 điểm”.


Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

“Chúng tôi không tin vào mắt mình nên cứ tra đi tra lại, tìm theo cả tên lẫn số báo danh. Khi chắc đó là sự thật mười mươi thì ai cũng thất vọng. Hai môn Văn và Ngoại ngữ đều 8 điểm, nhưng vì môn Toán điểm thấp mà chỉ được có 37.5 tổng điểm. Thế này thì làm sao vào được Trường Gia Định (THPT Gia Định) được” – chị Hương than thở.

Vì điểm của con mà không khí cả gia đình trầm lặng. Cô con gái thì không ăn uống, lại còn khóc lóc. Chị Hương tiếc nuối “Phải chi cháu được thêm vài điểm nữa có phải giờ này đã ăn mừng rồi không. Bây giờ chờ điểm chuẩn của trường theo nguyện vọng 2, cháu chọn Trường THPT Võ Thị Sáu (quận Bình Thạnh) chắc là đỗ thôi, nhưng chúng tôi không thích vì xa nhà quá mà cũng không được như Trường Gia Định”.

Còn anh Quang Vinh, ở quận Thủ Đức cũng cho biết, do rất kì vọng vào con trai út nên trong kì thi này gia đình đăng ký nguyện vọng 1 cho con vào Trường THPT Nguyễn Hữu Huân. Nhưng tới khi biết được điểm thi của con thì… thất vọng tràn trề.

Anh kể, tới ngày sở GD-ĐT công bố điểm thi , cả buổi làm anh mở sẵn các trang báo, cứ vài phút lại F5 một lần. “Bà xã ở nhà thì chốc lát lại gọi điện hỏi “Có điểm thằng Tý chưa”. Đến khi có điểm, dù đã xem rất kĩ, xem đi xem lại nhiều lần mà tôi vẫn không tin vào mắt mình. Cộng tất cả các môn cháu được vẻn vẹn 30 điểm tròn. Tôi thật sự bị sốc”.

Gọi về thông báo cho vợ, vợ anh không tin nên cứ hỏi “Bố Tý xem kỹ chưa, có trùng tên ai không?”. “Khi tôi nói đã tra đi tra lại năm lần rồi thì cô ấy không nói gì nữa. Điểm như thế này thì chỉ may ra học ở các huyện ngoại thành. Tuổi này không đi học thì làm gì bây giờ. Mà tôi vẫn không thể tin được con lại chỉ đạt có ngần ấy điểm. Tôi sẽ làm đơn xin phúc khảo các bài thi cho cháu”.

Còn chị Trần Thị Tuyết Hằng ở quận Gò Vấp có con gái đăng kí nguyện vọng 1 vào Trường THPT Lê Quý Đôn (quận 3). Mặc dù cháu được 39 điểm nhưng gia đình cũng rất hoang mang lo không đỗ, vì năm ngoái trường này lấy nguyện vọng 1 là 38,25 điểm.

“Theo dự đoán mà tôi đọc trên báo và trên mạng, năm nay điểm chuẩn có thể sẽ tăng. Nên nhà tôi lo lắng lắm, không biết cháu có có đỗ vào trường đấy không. Tất nhiên với số điểm này cháu chắc chắn sẽ trúng tuyển THPT Gò Vấp, nhưng nếu vậy vẫn là một điều đáng buồn của chúng tôi. Giờ đây tôi chỉ mong đến ngày công bố điểm chuẩn. Kéo dài ngày nào là ăn không ngon, ngủ không yên ngày đó” – chị Hằng lo lắng nói.

Khó lường điểm chuẩn

Nhận định về điểm thi, ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM cho biết, điểm thi năm nay được cải thiện hơn so với các năm trước.

Theo ông Đạt, mặc dù đề thi đã có sự đổi mới nhưng học sinh vẫn làm bài tốt. Đặc biệt, môn Ngoại ngữ và môn Ngữ Văn có điểm tương đối cao, điều đó chứng tỏ học sinh của TP.HCM có năng lực ngoại ngữ rất khá.

Riêng môn Ngữ Văn tỷ lệ điểm trên mức trung bình (trên 5 điểm) rất nhiều. Theo thống kê môn có tỷ lệ học sinh đạt điểm trên trung bình cao nhất là môn Ngữ Văn đạt 82,67%, môn tiếng Anh đạt 74,98%.


Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Thí sinh tham dự kỳ thi lớp 10 năm 2016 tại TP.HCM (Ảnh: Đinh Quang Tuấn)

Còn theo ông Trần Mậu Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường THCS Trần Văn Ơn (quận 1), thì thống kê trong kì thi tuyển sinh lớp 10 vừa qua tại TP.HCM có 113 thí sinh đạt từ 45 điểm trở lên, 1.447 thí sinh đạt từ 42,5 điểm trở lên, 4.251 thí sinh từ 40,75 điểm và 23.293 thí sinh từ 34,25 điểm trở lên.

Ông Minh cho biết, nếu lấy từ mốc 34,25 điểm trở lên để so sánh năm nay và năm ngoái thì số lượng thí sinh đạt được tương đương nhau, là trên 23 nghìn em. Vì vậy, ông Minh nhận xét rằng “Điểm chuẩn của các trường ở mức này trở lên sẽ không thay đổi nhiều”.

Một hiệu trưởng tại quận 3 lại đưa ra nhận định: “Điểm thi vào lớp 10 tại TP.HCM cao hơn năm ngoái nên chắc chắn điểm chuẩn cũng sẽ cao hơn. Tuy nhiên, có thể có bất ngờ ở những phút cuối vì điểm chuẩn phụ thuộc vào chỉ tiêu tuyển sinh, địa bàn đóng trường và địa bàn cư trú của học sinh cũng như nguyện vọng của các em”.

Vị hiệu trưởng này cũng cho rằng, điểm chuẩn sẽ có sự phân hóa sâu sắc giữa các trường nội thành và ngoại thành.

Theo VietnamNet.vn

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 45 phút trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top