Phụ nữ không nên làm 7 việc này khi bụng đói vì sẽ "tàn phá" dạ dày rất nhanh, thậm chí gây nguy hiểm cho cơ thể
Phụ nữ không nên làm 7 việc này khi bụng đói vì sẽ "tàn phá" dạ dày rất nhanh, thậm chí gây nguy hiểm cho cơ thể
Khi cơ thể ở trong tình trạng đói bụng, chức năng hoạt động của nhiều cơ quan bị suy giảm, nếu cơ thể hấp thụ thực phẩm không đúng cách thì sẽ làm tổn thương gan và dạ dày. Đồng thời, nếu lúc này bạn bắt cơ thể phải thực hiện một số hoạt động cần nhiều năng lượng như tắm rửa, vận động thể thao… không chỉ ảnh hưởng tiêu cực tới dạ dày mà còn khiến sức khỏe tổng thể bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
7 việc không nên làm khi việc không nên làm khi bụng đói Ăn trái cây
Theo chuyên gia dinh dưỡng Shilpa Arora chia sẻ trên trang NDTV: Ăn trái cây khi bụng đói là một quyết định sai lầm vì trái cây rất giàu axit hữu cơ, nếu hấp thụ khi bụng đói sẽ gây kích ứng dạ dày. Đặc biệt, một số loại trái cây chứa hàm lượng lớn axit tanic như hồng, cam, quýt… càng không nên ăn khi đói bởi dễ kết sỏi thận.
Nếu sỏi tồn tại lâu trong dạ dày sẽ kích thích tăng tiết axit dạ dày, gây nên bệnh viêm dạ dày và loét dạ dày, thậm chí dẫn đến xuất huyết dạ dày.
Uống trà hoặc cà phê
Trà đặc và cà phê là hai loại đồ uống chứa nhiều caffeine, nếu dùng khi đói bụng sẽ gây kích thích niêm mạc dạ dày, làm tổn hại chức năng tiêu hóa của dạ dày.
Tình trạng này sẽ nghiêm trọng hơn với người bệnh viêm dạ dày mãn tính hoặc loét dạ dày, gây đau dạ dày và khiến bệnh khó điều trị. Bên cạnh đó, các loại đồ uống giàu caffeine được chỉ ra là có thể làm tăng nhịp tim, gây khó chịu cho cơ thể như làm tức ngực, đánh trống ngực... nếu tiêu thụ vào lúc bụng đói.
Uống nước trái cây
Theo bác sĩ Hong Zhongxin, trưởng khoa dinh dưỡng của Bệnh viện Hữu nghị Bắc Kinh: Sở dĩ không nên uống nước ép trái cây khi bụng đói vì nước ép thường chứa nhiều đường, vitamin C... có thể sẽ khiến bạn mất cảm giác thèm ăn trong bữa chính, hơn nữa vị chua của nước hoa quả có thể kích thích niêm mạc dạ dày và gây loét dạ dày.
Ăn kẹo cao su
Theo bác sĩ Jason Fung (bác sĩ chuyên khoa dinh dưỡng người Canada): Việc nhai kẹo cao su khi đang đói sẽ khiến nước bọt trong miệng tiết ra nhiều hơn và cơn đói cồn cào hơn. Cách kiểm soát cơn đói kiểu này không được các chuyên gia khuyến khích.
Ngoài ra, bác sĩ cảnh báo người có vấn đề về dạ dày nên hạn chế nhai kẹo cao su vì có khả năng làm tăng tiết axit dạ dày, khiến tình trạng loét dạ dày trở nên nghiêm trọng hơn, gây bệnh viêm dạ dày.
Đi ngủ khi đói
Ăn quá ít làm suy giảm lượng đường trong máu ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, khiến bạn dễ thức giấc.
Trong khi đó, thiếu ngủ làm sản sinh hormone đói, khiến cảm giác đói tăng lên, vì thế mà chúng ta có xu hướng ăn nhiều hơn. Nếu trước khi ngủ mà cảm thấy đói, bạn hãy uống một cốc sữa ấm để an thần và giúp bạn ngủ ngon hơn.
Tập thể dục khi đói
Khi vận động mạnh, cơ thể con người ở trong trạng thái trao đổi chất mạnh mẽ, từ đó làm tăng mức tiêu thụ năng lượng.
Nếu bạn tập luyện khi bụng đói, lượng dự trữ glycogen trong gan sẽ không đủ, đường trong máu được tiêu thụ nhanh và nếu không được bổ sung kịp thời sẽ gây ra tình trạng suy giảm đường huyết, chóng mặt, đánh trống ngực, hoa mắt…
Đi tắm khi đói bụng
Nhiều người có thói quen tắm rửa sạch sẽ trước khi ăn sáng để tạo cảm giác thư giãn và giúp ăn ngon miệng hơn. Tuy nhiên, ngay khi vừa thức dậy, nếu cơ thể chưa được hấp thụ bất kì thực phẩm nào thì lượng đường trong máu sẽ thấp, cơ thể không đủ năng lượng để hoạt động trong khi việc tắm cần tiêu thụ nhiều năng lượng.
Ngoài ra, nếu bạn tắm khi đói bụng cũng dễ dẫn đến các triệu chứng nguy hiểm của việc hạ đường huyết đột ngột như chóng mặt, buồn nôn và nôn ói. Nếu không khí phòng tắm không thông thoáng, nhiệt độ tương đối cao sẽ khiến con người dễ bị choáng váng. Tốt hơn cả là nên tắm sau khi ăn khoảng 2 tiếng.
Theo Trí thức trẻ
Chuyên gia Bộ Y tế nói gì về thông tin vaccine AstraZeneca COVID-19 có thể dẫn đến nguy cơ đông máu?
Sống khỏe - 1 giờ trướcTheo PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Ban đầu khi triển khai tiêm vaccine COVID-19, chúng ta rất thận trọng, Bộ Y tế đã xây dựng quy trình tiêm chủng, người tiêm phải đo huyết áp, khám sàng lọc trước khi tiêm, theo dõi sau tiêm tại điểm tiêm.
Vì sao cần bổ sung vitamin D khi bị viêm khớp dạng thấp?
Sống khỏe - 2 giờ trướcViêm khớp dạng thấp khiến người bệnh bị đau khớp, mệt mỏi, yếu cơ, giảm chuyển động khớp… Việc bổ sung đủ lượng vitamin D cần thiết có thể giúp người bệnh giảm các triệu chứng này và hạn chế nguy cơ biến chứng của bệnh.
Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.
Phụ nữ nên biết 7 nguyên nhân gây ung thư buồng trứng
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcUng thư buồng trứng là một trong những căn bệnh ung thư phổ biến ở nữ giới, sau ung thư vú và ung thư cổ tử cung. Biết các yếu tố nguy cơ có thể giúp phụ nữ phát hiện các triệu chứng ung thư buồng trứng dễ bị bỏ qua.
30 tuổi vẫn độc thân, mẹ đưa con đi khám... tâm thần
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcNgại về quê vì sợ mọi người giục cưới vợ, chàng trai 30 tuổi có dấu hiệu mắc chứng trầm cảm.
328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu
Y tế - 15 giờ trướcTheo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình
Người phụ nữ 40 tuổi không ăn ngọt nhưng mắc tiểu đường, đây là 8 lý do khiến bạn không ngờ tới
Sống khỏe - 21 giờ trướcGĐXH - Nhiều người nghĩ rằng bệnh tiểu đường (đái tháo đường) là do ăn nhiều thực phẩm chứa đường mà ra. Tuy nhiên, sự thật có thể không phải như vậy.
Biện pháp tự nhiên giúp tăng lượng sắt khắc phục thiếu máu
Sống khỏe - 23 giờ trướcThiếu máu là một vấn đề sức khỏe phổ biến trên toàn cầu, phát sinh từ nồng độ hemoglobin thấp, thường dẫn đến các triệu chứng suy nhược như mệt mỏi, rụng tóc, khó thở và kém ăn...
Những thực phẩm chứa diệp lục có lợi cho sức khỏe
Sống khỏe - 1 ngày trướcChúng ta thường nghe nói nhiều về chất diệp lục và biết rằng thực vật không thể sống thiếu nó. Tuy nhiên, bạn có thể không biết chất diệp lục chính xác là gì và nó có mang lại lợi ích gì cho con người không?
Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.
Thuốc nào trị rối loạn tiền đình?
Bệnh thường gặpRối loạn tiền đình đi kèm với một vài bệnh lý như thiếu máu não, đái tháo đường, tăng huyết áp có thể là nguyên nhân dẫn đến đột quỵ, đe dọa tính mạng người bệnh. Việc điều trị sớm giúp người bệnh cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ mắc các biến chứng nguy hiểm.