"Phù phép" nông dân thành giáo viên

| Pháp luật

GiadinhNet - Lợi dụng sơ hở trong quản lý của nhà trường, một giáo viên đã “phù phép” 27 nông dân, nội trợ, tiểu thương thành giáo viên.

Lê Thị Hồng (trái) tại phiên tòa vào ngày 12/4/2012.

Vụ việc đang thực sự gây “sốc” trong ngành giáo dục tỉnh Quảng Nam.

Hiệu trưởng ký khống giấy tờ

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Quảng Nam, từ năm 2005-2006, khi đang làm giáo viên kiêm thủ quỹ tại Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường An Sơn, TP. Tam Kỳ, Quảng Nam), bà Lê Thị Hồng (SN 1965, trú phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) đã lợi dụng sơ hở trong quản lý của Hiệu trưởng Nguyễn Công Minh để thực hiện hành vi lừa đảo vay tiền từ các ngân hàng bằng hình thức tín chấp rồi chiếm đoạt chi dùng cá nhân.

Cụ thể, lợi dụng thời điểm các ngân hàng thương mại cho vay tín chấp hưởng lương, bà Hồng đã đứng ra làm thủ tục vay tín chấp cho giáo viên của Trường Tiểu học Lê Văn Tám. Trong quá trình vay, bà Hồng “phù phép” cho 27 người dân (làm đủ mọi nghề, từ buôn bán tự do, nội trợ cho  tới nông nghiệp) thành giáo viên thuộc biên chế của nhà trường để vay tín chấp ngân hàng. Để thực hiện được quy trình này, bà Hồng đưa cho hiệu trưởng trường ký khống các giấy tờ đề nghị vay vốn rồi sau đó điền tên 27 người vào.

Ngày 6/9, Công an Quảng Nam đã khởi tố Lê Thị Hồng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, Hiệu trưởng Nguyễn Công Minh bị khởi tố về hành vi "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”. Qua điều tra, trong 27 hợp đồng vay, đến thời điểm hiện nay có 15 hợp đồng hoàn trả xong cả gốc và lãi cho các ngân hàng với số tiền trên 362 triệu đồng, 12 hợp đồng chưa thanh toán với tổng số tiền gốc gần 273 triệu đồng, tiền lãi trên 85 triệu đồng.

Sai nhưng chẳng ai bị “xử”

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (TP Tam Kỳ) - một trường chuẩn của tỉnh, theo kết quả kiểm tra của Tổ kiểm tra liên ngành TP Tam Kỳ, trong thời gian làm Hiệu trưởng, ông Lương Văn Sơn đã làm cho trường này nợ đọng lên đến 200 triệu đồng, trong đó có gần 100 triệu đồng là các khoản chi sai quy định (như chi trả lương, chế độ BHXH, bảo hiểm tai nạn, văn nghệ, phụ cấp ưu đãi…). Trong số tiền chi sai này, riêng khoản chi phụ cấp ưu đãi đã là 86.747.886 đồng, trong đó ông Sơn bị đề nghị thu hồi 47.352.831 đồng.

Từ tháng 9/2010, UBND TP Tam Kỳ đã có văn bản số 1232/UBND-TCKH chỉ đạo thu hồi vào ngân sách số tiền trên đồng thời đề nghị Phòng Nội vụ thành phố tham mưu để làm rõ trách nhiệm của cá nhân ông Sơn cùng một số cán bộ tại trường.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của chúng tôi, đến nay mới chỉ thu hồi được 1.310.000 đồng (tiền chi trùng bảo hiểm tai nạn và văn nghệ), các khoản khác vẫn chưa thu được. Đặc biệt các cá nhân chưa bị một hình thức kỷ luật nào.  

Với sai phạm của các trường như trên, vào tháng 10/2010, ông Trần Ngọc Sơn - Trưởng phòng GD&ĐT TP. Tam Kỳ được điều động về công tác tại nơi khác. Tuy nhiên ngày 10/8/2012 vừa qua, ông Sơn lại được điều động quay trở lại làm Trưởng phòng GD&ĐT TP Tam Kỳ.

Việc ông Sơn được điều động quay trở lại Tam Kỳ đã gây bức xúc trong dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng nếu như vậy thì dường như ông Sơn không phải chịu trách nhiệm gì trong việc lãnh đạo các trường làm sai, dù ông là người quản lý họ.
 
Đức Hoàng
baoin
Ý kiến của bạn
Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Vụ khởi tố 19 bị can ở Tuyên Quang: Điểm thi Trường THPT Chuyên được bố trí lực lượng ra sao?

Pháp luật -

GĐXH - Theo kế hoạch của UBND tỉnh Tuyên Quang, công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được xây dựng với quy trình nhiều tầng giám sát, phân công rõ trách nhiệm cho từng lực lượng nhằm ngăn ngừa tiêu cực. Tuy nhiên, vụ án xảy ra tại Điểm thi Trường THPT Chuyên Tuyên Quang cho thấy, khi chính những người được giao nhiệm vụ bảo đảm tính công bằng của kỳ thi bị cáo buộc vi phạm, toàn bộ cơ chế kiểm soát có thể bị ảnh hưởng.

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Mùa World Cup, đừng sa vào 'bẫy' cá độ bóng đá

Pháp luật -

GĐXH - Liên tiếp các vụ cá độ bóng đá bị phát hiện tại Nghệ An cho thấy tình trạng đánh bạc trong mùa World Cup vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều người vì ham đỏ đen đã vướng vòng lao lý, trong khi các đường dây tổ chức đánh bạc ngày càng hoạt động tinh vi trên không gian mạng.

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Tuyên Quang: Tưởng chỉ là quen qua mạng, ai ngờ hai thiếu niên 14 tuổi lại định làm điều này?

Pháp luật -

GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.