Phú quý giật lùi
GiadinhNet - Hôm qua, Bộ GD&ĐT chính thức công bố điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2013.
![]() Ảnh minh họa. |
Điều lạ là có sự thay đổi trong cách thức tính điểm sàn, nghe ra thì rất hợp lý nhưng chỉ đến khi “soi” kỹ mới thấy sự bất thường.
Theo Bộ này, cách tính điểm năm nay dựa trên sức học của học trò nhằm nâng cao chất lượng đầu vào cho các trường. Việc ấy khác hẳn với những năm trước, điểm sàn dựa trên nhiều yếu tố, nhưng dựa vào chỉ tiêu các trường là chính. Nghĩa là, điểm sàn các năm trước, sẽ co kéo làm sao cho các trường có khả năng tuyển được nhiều thí sinh, sát với chỉ tiêu đã được duyệt nhất.
Thế nhưng sự thật có phải vậy không? Xin hãy xem chính cách tính điểm sàn của Bộ GD&ĐT sẽ rõ. Thứ nhất, nếu để nâng chất lượng, thì sao điểm sàn năm nay lại thấp hơn năm ngoái đến nửa điểm ở khối C? Thứ nữa, nói là tuyển theo chất lượng thí sinh, vậy sao năm ngoái những thí sinh đủ điểm sàn, nhưng vẫn chưa đủ điểm đỗ chỉ dôi dư chưa đến 150.000, thì năm nay lại tăng thêm 100.000 nữa?
Bộ lý giải rằng, việc thêm thí sinh “dôi dư” – qua điểm sàn, nhưng không đủ điểm vào nhiều trường- để tạo điều kiện cho các trường tuyển thêm được học trò. Như thế mà nói là điểm sàn không dựa vào chỉ tiêu tuyển sinh thì có tin được không?
Rõ là có sự bất công, phân hóa trong tuyển sinh và càng rõ hơn là việc nâng cao chất lượng đầu vào thực ra chưa được chú trọng một cách thực chất. Có chăng chỉ là cách nói lái, nói tránh khéo léo để khó nhận ra mà thôi.
|
BLOG rất mong nhận được ý kiến của các bạn xung quanh vấn đề này. Mọi ý kiến của các bạn đều được chúng tôi đón đợi và quan tâm. Chân thành cảm ơn các bạn. |
