Phú Thọ hưởng ứng Ngày nhà tiêu Thế giới năm 2020: "Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu"

| Y tế

GiadinhNet - Ngày Nhà tiêu Thế giới năm 2020 có chủ đề: "Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu". Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Lũ lụt, hạn hán và mực nước biển dâng cao đang đe dọa các hệ thống vệ sinh - từ nhà vệ sinh đến bể tự hoại đến các nhà máy xử lý.

Từ năm 2013, Liên Hiệp Quốc chọn ngày 19/11 hằng năm là "Ngày Nhà tiêu Thế giới". Ngày Nhà tiêu Thế giới năm 2020 có chủ đề: "Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu". 

Biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng. Lũ lụt, hạn hán và mực nước biển dâng cao đang đe dọa các hệ thống vệ sinh - từ nhà vệ sinh đến bể tự hoại đến các nhà máy xử lý. Mọi người phải có hệ thống vệ sinh bền vững, cùng với nước sạch và các phương tiện rửa tay, để giúp bảo vệ và duy trì an ninh sức khỏe của chúng ta và ngăn chặn sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm chết người như COVID-19, dịch tả và thương hàn. Các hệ thống vệ sinh bền vững cũng tái sử dụng chất thải để thúc đẩy nông nghiệp một cách an toàn, đồng thời giảm thiểu và thu hồi khí thải để tạo ra năng lượng xanh hơn.

Phú Thọ hưởng ứng Ngày nhà tiêu Thế giới năm 2020:  Vệ sinh bền vững và biến đổi khí hậu - Ảnh 1.

Nhà tiêu vệ sinh công cộng đạt tiêu chuẩn


Hiện nay, có khoảng 4,2 tỷ người sống mà không được sử dụng điều kiện vệ sinh an toàn, 673 triệu người vẫn đang phải sử dụng những nhà vệ sinh thô sơ và 3 tỉ người thiếu các thiết bị sinh hoạt cơ bản. 

Cuộc khủng hoảng vệ sinh này có nghĩa là chất thải của con người không được xử lý đang là nguy cơ lây lan dịch bệnh vào nguồn nước và chuỗi thức ăn của hàng tỷ người. Theo tính toán, vệ sinh không an toàn sẽ gây ra 432.000 ca tử vong vì bệnh tiêu chảy mỗi năm. 

Trên toàn cầu, có nguy cơ không đạt được mục tiêu phát triển bền vững (Mục tiêu phát triển bền vững của thế giới cho giai đoạn 2015-2030 (mục tiêu số 6) là "Đảm bảo sự sẵn có và quản lý bền vững nguồn nước và cải thiện các điều kiện vệ sinh cho tất cả mọi người"). 

Hơn nữa, những người nghèo và những nhóm người thiệt thòi, yếu thế trong xã hội có nhiều khả năng bị thiếu các dịch vụ vệ sinh an toàn và thường phải đối mặt với nhiều thách thức về phân biệt đối xử, thường bị bỏ qua trong tiến trình thực hiện các quy hoạch, hành động hay dự án về cấp nước, tiếp cận nhà vệ sinh an toàn cũng như các cơ sở hạ tầng vệ sinh môi trường.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế thế giới có đến 1,5 triệu trẻ em thấp còi liên quan đến vệ sinh kém, hầu hết số này sống ở vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn. Tại tỉnh Phú Thọ đến hết năm 2019, tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 72,7%. Nhưng vậy vẫn còn gần 30% hộ gia đình trong tỉnh vẫn chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh có sự chênh lệch giữa các vừng miền, đặc biệt là khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa. Có những nơi tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình rất thấp dưới 30%. Nhiều Hộ gia đình còn không có nhà tiêu đồng thời thói quen phóng uế bừa bãi vẫn còn tồn tại.

Hưởng ứng "Ngày Nhà tiêu Thế giới" năm nay, ngành Y tế Phú Thọ kêu gọi các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các Ban ngành, Đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng toàn thể người dân trong tỉnh cần chung tay hành động, tập trung ưu tiên đầu tư xây dựng công trình vệ sinh tại bệnh viện, trường học, nơi công cộng, đồng thời tuyên truyền, vận động mỗi hộ gia đình cần xây dựng, sử dụng và bảo quản đúng cách nhà tiêu hợp vệ sinh, chấm dứt phóng uế bừa bãi nhằm bảo vệ sức khoẻ của gia đình và cộng đồng.

H.Quân

Ý kiến của bạn
Tags:
Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.