Phục hồi xương vùng mặt vỡ nát cứu thanh niên sau tai nạn

| Y tế

Bệnh nhân bị dập nát, biến dạng vùng mặt với nhiều vết rách lộ xương. Nghiêm trọng hơn là mắt trái có nguy cơ mất chức năng do nhãn cầu tụt vào xoang hàm, nguy cơ di lệch khớp cắn.

Vỡ xương vùng mặt chiếm tỷ lệ cao trong số các bệnh nhân nhập viện do tai nạn giao thông, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng các bộ phận và thẩm mỹ vùng mặt của người bệnh. Đây là một cấp cứu cần điều trị kịp thời để tránh những biến chứng và di chứng đáng tiếc cho người bệnh.

Mới đây, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tiếp nhận trường hợp bệnh nhân Trần M.H. (22 tuổi, Kim Sơn, Ninh Bình).

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng vùng mặt bị dập nát, biến dạng, với nhiều vết rách lộ xương. Nghiêm trọng hơn là mắt trái có nguy cơ mất chức năng do nhãn cầu tụt vào xoang hàm, nguy cơ di lệch khớp cắn.

Theo lời kể của người nhà người bệnh, trước ngày vào viện 1 ngày, anh H. bị tai nạn giao thông khi điều khiển xe gắn máy, anh H. tự ngã và đập mặt vào tay lái xe, khuôn mặt bị biến dạng nặng.

Bệnh nhân đã được đưa tới Bệnh viện Việt Đức khám chuyên khoa để loại trừ chấn thương sọ não, chấn thương mắt, sau đó được chuyển sang Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương điều trị.

ThS.BS Trần Hữu Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương – bác sĩ trực tiếp điều trị cho bệnh nhân cho biết: "Anh H. bị tổn thương nặng, vỡ phức tạp vùng mặt. Hình ảnh chụp cắt lớp vi tính cho thấy bệnh nhân bị chấn thương tầng giữa sọ mặt, gãy ngành lên xương hàm trên, vỡ xoang hàm, vỡ sàn ổ mắt làm tụt kẹt nhãn cầu vào trong xoang hàm bên trái. Rất may, não anh không bị tổn thương. Tuy nhiên, bệnh nhân có nguy cơ mất thị lực do nhãn cầu bị tụt kẹt, di lệch khớp cắn do gãy ngành lên xương hàm trên, biến chứng có thể gây tàn phế nghiêm trọng cho bệnh nhân".

Phục hồi xương vùng mặt vỡ nát cứu thanh niên sau tai nạn- Ảnh 2.

ThS.BS Trần Hữu Thắng – Trưởng khoa Cấp cứu tái khám sau phẫu thuật cho bệnh nhân.

Các bác sĩ sau đó đã hội chẩn và lên phương án điều trị tối ưu giúp bệnh nhân hồi phục chức năng, đồng thời đảm bảo tính thẩm mỹ cho gương mặt. Ca mổ kéo dài hơn 4 tiếng đồng hồ, được tiến hành vô cùng tỉ mỉ và cẩn trọng. Các bác sĩ đã phẫu thuật nắn chỉnh xương, lấy bỏ mảnh xương vụn, dùng nẹp vít kết hợp xương, lót lưới titan sàn ổ mắt để đưa nhãn cầu về đúng vị trí giải phẫu, kết hợp với mổ nội soi dẫn lưu xoang hàm bên trái, khâu thẩm mỹ phục hồi da vùng mặt.

Theo bác sĩ Thắng, quá trình phẫu thuật đòi hỏi sự khéo léo, tỉ mỉ, chính xác để sắp xếp lại đúng vị trí giải phẫu xương gãy, đảm bảo chức năng của mắt, mũi và khớp cắn. Khi nâng nhãn cầu lên vị trí hốc mắt cần tránh làm tổn thương các thành phần như cơ vận nhãn, bao ổ mắt, giác mạc,… để không ảnh hưởng đến thị lực người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân phục hồi tốt, nói chuyện được, thị lực dần trở về bình thường, khớp cắn đúng, mũi thở và ngửi tốt.

"Do bị tổn thương nặng vùng mặt, khi nhập viện tôi rất lo lắng về chức năng của mắt, mũi, hàm cũng như vấn đề ngoại hình. Thật may sau khi phẫu thuật tôi không đau nhiều, hiện nay vết thương trên khuôn mặt đã phục hồi và tôi đã sinh hoạt bình thường trở lại" – Anh H. cho biết.

ThS.BS Trần Hữu Thắng khuyến cáo người dân chấp hành nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông. Trong trường hợp bị tai nạn chấn thương ở vùng đầu - mặt - cổ, sau khi cấp cứu và xử lý ban đầu, người bệnh cần tới ngay cơ sở y tế các chuyên khoa: Tai Mũi Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Thẩm mỹ,… kịp thời, tránh những biến chứng nặng, vĩnh viễn, gây tàn phế, để lại gánh nặng cho cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.