Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón: Thay đổi người đại diện nhà trường đến dự tòa

Thứ hai, 10:47 18/05/2020 | Pháp luật

GiadinhNet - Tại tòa phúc thẩm, người đại diện cho trường Gateway cho biết, hiện bà Dương Thị Hoài Anh không còn giữ chức Hiệu trưởng nhà trường.

Tại tòa, trong phần thủ tục, khi được HĐXX – TAND TP. Hà Nội hỏi, bà Dương Thị Hoài Sơn (chức vụ quản lý hành chính trường Gateway) cho biết, hiện bà Dương Thị Hoài Anh (Hiệu trưởng nhà trường thời điểm xảy ra vụ việc – PV) đã thôi giữ chức Hiệu trưởng. Hiện người đại diện pháp luật cho trường Gateway là bà Trần Thị Hồng Hạnh. Được biết, bà Trần Thị Hồng Hạnh là Chủ tịch HĐQT trường Gateway. Thông tin này khiến nhiều người tham dự phiên tòa cảm thấy bất ngờ.

Theo kết luận điều tra của CA quận Cầu Giấy, vì hiệu trưởng Trường tiểu học Gateway là bà Dương Thị Hoài Anh xin nghỉ ốm đúng vào thời điểm cháu L.H.L học sinh lớp 1 Tokyo Trường tiểu học Gateway bị tử vong trên xe đưa đón do vậy cơ quan điều tra xác định bà này không phải chịu trách nhiệm về việc cháu L. bị tử vong.

Xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón: Hiệu trưởng nhà trường có sự thay đổi - Ảnh 2.

Hiện bà Dương Thị Hoài Anh đã thôi giữ chức Hiệu trưởng trường Gateway. Ảnh: TL

Cũng tại phiên tòa sáng nay, bố mẹ cháu bé L.H.L. (nạn nhân) không có mặt mà ủy quyền cho ông Lê Văn Sơn (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) tham dự. Khi được HĐXX hỏi, ông Sơn cho rằng, để đảm bảo tính khách quan của vụ án, đề nghị hoãn phiên tòa do vắng nhiều thành phần liên quan.

Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, khoảng 9h sáng nay (18/5), HĐXX – TAND TP. Hà Nội sau thời gian hội ý đã tuyên bố hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón.

Lý do HĐXX đưa ra là tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, vắng mặt luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Bích Quy. Vắng mặt giám định viên; những người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan...vv.

Về thời gian dự kiến mở lại phiên tòa phúc thẩm, TAND TP. Hà Nội sẽ thông báo sau.

Xử phúc thẩm vụ bé trai trường Gateway tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón: Hiệu trưởng nhà trường có sự thay đổi - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Bích Quy tại phiên tòa phúc thẩm sáng nay (18/5). Ảnh: ĐT

Trước đó, TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án này và tuyên án phạt bị cáo Nguyễn Bích Quy (SN 1964, nhân viên giám sát trên xe của Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà) 24 tháng tù; Doãn Quý Phiến (SN 1966, lái xe ô tô đưa đón học sinh Trường Tiểu học Gateway) 15 tháng tù cùng về tội "Vô ý làm chết người"; phạt bị cáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, giáo viên chủ nhiệm lớp 1 Tokyo, Trường Tiểu học Gateway) 12 tháng tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".

Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Bích Quy kháng cáo cho rằng mình không phạm tội "Vô ý làm chết người"; bị cáo Doãn Quý Phiến kháng cáo đề nghị xem xét lại tội danh và hình phạt đối với bị cáo; bị cáo Nguyễn Thị Thủy cho rằng mức hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên với mình là quá nặng.

Ngoài 3 bị cáo trên, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án này là Công ty TNHH Vận tải và du lịch Ngân Hà kháng cáo đề nghị Tòa cấp phúc thẩm xem xét lại mức bồi thường dân sự. Công ty này cho rằng việc Tòa cấp sơ thẩm tuyên buộc doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm bồi thường 249 triệu đồng cho gia đình bị hại thay cho cả bị cáo Nguyễn Bích Quy và bị cáo Doãn Quý Phiến là không đúng quy định của pháp luật.

Chi Lê – Nguyễn Hằng

Chi Lê - Nguyễn Hằng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 7 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 1 ngày trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top