Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM: Tiểu thương bức xúc vì “bỗng dưng mất sạp”

Thứ tư, 16:20 02/10/2013 | Xã hội

GiadinhNet - Đang kinh doanh ổn định từ hơn 10 năm nay bỗng một ngày lãnh đạo phường Hiệp Thành, quận 12, TPHCM ra quyết định thu hồi 15 sạp của các tiểu thương chợ Hiệp Thành khiến họ bức xúc, làm đơn cầu cứu cơ quan chức năng.

Phường Hiệp Thành, quận 12, TP HCM: Tiểu thương bức xúc vì “bỗng dưng mất sạp” 1

Hàng loạt tiểu thương bức xúc khi nhận được quyết định phải dời ra khỏi chợ trả lại sạp. Ảnh: ĐB.

Sạp hàng là nguồn sống của gia đình

Ngày 16/8 vừa qua, 15 tiểu thương chợ Hiệp Thành được UBND phường mời làm việc với nội dung thu hồi sạp. Lý do là trước đây, 15 sạp này được cấp cho cán bộ công chức. Theo các tiểu thương, việc chính quyền phường cho rằng 15 sạp này được cấp cho cán bộ nhưng những người này không sử dụng mà cho thuê, sang nhượng, hùn hạp cổ phần cho người khác kinh doanh nên bị thu hồi để UBND phường bố trí cho 67 tiểu thương chợ Giãn Dân di dời sang.

Bức xúc với quyết định trên của UBND phường Hiệp Thành, tất cả 15 tiểu thương viết đơn gửi các cơ quan chức năng. Theo các tiểu thương, năm 2001, UBND phường Hiệp Thành có chủ trương chuyển các tiểu thương đang buôn bán tại chợ Giãn Dân đến chợ mới Hiệp Thành tiếp tục kinh doanh nhằm phục vụ cho dự án xây dựng CLB Ông – Bà – Cháu. 15 tiểu thương trên là những người đầu tiên tự nguyện thực hiện theo quyết định của UBND phường lúc bấy giờ. Họ cũng là những người đã phải đóng số tiền 1,7 triệu/sạp cho UBND phường Hiệp Thành với lý do để xây dựng chợ. Ngoài ra, các tiểu thương đã kinh doanh, buôn bán ổn định từ năm 2002 đến nay mà không hề xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Không những thế, có tiểu thương còn được nhận giấy khen của Chủ tịch UBND quận 12 như trường hợp chị Lương Thị Thu Tâm vì đã có thành tích thực hiện tốt nghĩa vụ thuế trong 5 năm.

Bà Nguyễn Thị Minh, 75 tuổi, bán hàng tại gian số 14B cho biết, đã gắn bó với gian hàng này từ khi chợ đi vào hoạt động. “Cả nhà gồm 7 miệng ăn chỉ trông chờ vào việc kinh doanh của sạp chợ này. Giờ tự nhiên bị đuổi ra, mà ra đâu thì đến giờ chúng tôi cũng không biết”, bà Minh rầu rĩ nói.

Tiểu thương Ngô Thái San cho biết: “Quầy này tôi mua lại với giá hàng trăm triệu đồng. Giá trị hàng hóa hiện nay khoảng trên dưới 1 tỉ đồng. Cái sạp này là nguồn kiếm cơm duy nhất của đại gia đình tôi. Tự nhiên, chính quyền đến, đuổi tôi ra không cho buôn bán nữa”.

Cùng cảnh ngộ, tiểu thương Nguyễn Thị Bích Thuỷ cho biết, việc mua bán, chuyển nhượng, góp cổ phần… quyền sử dụng các sạp chợ trên là hoàn toàn tự nguyện, được pháp luật cho phép. “Chúng tôi buôn bán hơn 11 năm rồi và sạp này là nguồn sống của gia đình. Giờ đuổi chúng tôi ra khỏi chợ, thu hồi sạp lấy gì để nuôi con”, chị Thủy nói.

Tạm dừng thu hồi

Làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Đặng Duy Cường- Phó Chủ tịch UBND phường Hiệp Thành cho biết, quyết định thu hồi được hình thành từ sự chỉ đạo của Quận ủy, UBND quận sau khi Ủy ban Kiểm tra Quận ủy phát hiện có 15 sạp ở chợ Hiệp Thành được cấp sai đối tượng phải thu hồi. Tuy nhiên, ông Cường cũng khẳng định, đa số các tiểu thương đang sử dụng sạp không hề có lỗi trong chuyện này, vì vậy lãnh đạo phường đã phải cân nhắc rất nhiều sao cho chuyện thu hồi diễn ra hợp tình hợp lý.

 “Trước khi thông báo với bà con tiểu thương việc thu hồi, chúng tôi cũng đã tìm hiểu kỹ lưỡng hoàn cảnh của từng hộ gia đình đang mưu sinh nhờ sạp trong chợ Hiệp Thành, đồng thời đề xuất các phương án hỗ trợ bà con tiểu thương. Hôm 16/9, trong cuộc họp giao ban với UBND quận, lãnh đạo phường Hiệp Thành đã kiến nghị 2 vấn đề. Trước là tạm dừng thu hồi, sau là hỗ trợ nơi kinh doanh đối với bà con tiểu thương bị thu hồi sạp, nơi đó là chợ An Sương”,  ông Cường chia sẻ.

Trước những kiến nghị của các tiểu thương và lãnh đạo phường Hiệp Thành, sau lần họp giao ban hôm 16/9, Chủ tịch UBND quận 12 đã có kết luận chính thức về việc “tạm dừng thu hồi 15 sạp chợ Hiệp Thành”. Còn việc hỗ trợ nơi kinh doanh là chợ An Sương thì UBND quận đang xem xét nhiều yếu tố như lĩnh vực ngành hàng… để có kết luận trong những ngày tới. 

Nguyễn Lê - Đỗ Bá

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Chìm sà lan ở biển Quảng Ngãi: Vớt được 4 thi thể, đang dùng flycam, thợ lặn tìm người mất tích

Thời sự - 1 giờ trước

Trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trong vụ chìm sà lan trên vùng biển Quảng Ngãi, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Xuân Sang đề nghị huy động tối đa mọi nguồn lực, mở rộng phạm vi tìm kiếm nạn nhân đang mất tích.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Không cần xin visa (thị thực), người Việt Nam có thể nhập cảnh vào những quốc gia nào trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5, nếu người dân có ý định di lịch nước ngoài thì dưới đây là những quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa (thị thực) cho công dân Việt Nam khi nhập cảnh.

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Ngủ 5 ngày 5 đêm dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5: Thử thách hay trào lưu du lịch kiểu mới?

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Với khoảng thời gian nghỉ lễ là 5 ngày, cư dân mạng đua nhau thực hiện thử thách "Ngủ 5 ngày 5 đêm" nhân kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Sự kiện này đang được cư dân mạng bàn luận khá sôi nổi.

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Dông lốc lật thuyền lúc rạng sáng, 4 người mất tích

Thời sự - 3 giờ trước

Trên đường di chuyển bằng thuyền ra khu vực nuôi trồng thủy sản, nhóm công nhân 6 người ở thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) bất ngờ gặp cơn giông lốc làm lật thuyền. Hiện có 4 người đang mất tích.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 3 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Top