Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan

Thứ ba, 10:45 25/05/2021 | Xã hội

GiadinhNet - Kinh nghiệm ít, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, không ít người chỉ biết “xách ba lô lên và đi” mà không để ý đến sự an toàn của bản thân.


Phượt thủ xấu số

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan - Ảnh 2.

Thi thể nạn nhân được đưa xuống núi


Ngày hôm qua (24/5), thông tin 1 phượt thủ tử vong trên núi Chứa Chan đã gây xôn xao dư luận. 

Theo đó, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn thông tin từ Công an huyện Xuân Lộc, Đồng Nai cho biết đang điều tra nguyên nhân cái chết của người đàn ông đi phượt trên đỉnh núi Chứa Chan. Nạn nhân là anh N.D.T. (45 tuổi, quê Hải Dương).

Thông tin ban đầu cho hay, ngày 23/5, anh T. đi phượt một mình trên núi Chứa Chan. Đến sáng 24/5, một số du khách trong lúc leo núi thì phát hiện thi thể anh T. trên đỉnh núi, bên cạnh có nhiều vật dụng cá nhân.

Trưa cùng ngày, thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng đưa bằng cáp treo xuống đất, sau đó đưa về nhà xác bệnh viện phục vụ công tác điều tra.

Bước đầu, công an nhận định nguyên nhân cái chết của nạn nhân có thể do đột tử. Được biết, sau sự việc, phía Ban Quản lý Cáp treo núi Chứa Chan đã cảnh báo các du khách đi phượt trên núi phải lưu ý, theo dõi thời tiết liên tục, chuẩn bị kỹ sức khỏe và lên sẵn các phương án, tình huống gặp phải.

Anh N.D.T không phải là phượt thủ duy nhất phải bỏ mạng trên chính hành trình khám phá của mình.

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan - Ảnh 3.

Khu vực suối cạnh hang đá, nơi được xác định anh L.M.K đã tử vong.


Ngày 2/5/2021, UBND huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xác nhận, trên địa bàn xảy ra vụ việc 1 phượt thủ đột tử trên đường chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung tại xã biên giới Pa Vệ Sủ.

Nạn nhân là L.M.K, sinh năm 1987, có hộ khẩu thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo đó, vào trưa 30/4, một nhóm phượt thủ gồm 10 người, có hộ khẩu thường trú tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước tới đăng ký tạm trú tạm vắng với Công an xã Pa Vệ Sủ và báo với Đồn Biên phòng Pa Vệ Sủ về lịch trình chinh phục đỉnh núi Pu Si Lung. Đến sáng hôm nay (2/5), có 2 người dẫn đường xuống núi trình báo có 1 người đột tử và hiện đang ở địa điểm khu vực hang đá, cách trung tâm xã khoảng 10 giờ đi bộ.

Ngay trong sáng nay, huyện Mường Tè đã chỉ đạo các lực lượng gồm biên phòng, công an, dân quân vượt núi lên hỗ trợ đoàn phượt thủ. Đến cuối giờ chiều nay đã có một nhóm 5 người trong đoàn phượt thủ xuống núi về trung tâm xã. Thông tin ban đầu từ các phượt thủ xuống núi trước cho biết, nguyên nhân anh K tử vong có khả năng do quá trình di chuyển đã mưa, nắng nhiều giờ dẫn tới kiệt sức và bị cảm.

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan - Ảnh 4.

Nhóm tìm kiếm vượt qua nhiều thác nước để tìm kiếm thi thể phượt thủ A.K

Vào 11/5/2018, nam phượt thủ T.A.K cùng nhóm phượt lên đường trekking cung Tà Năng – Phan Dũng. Tuy nhiên, đến trưa ngày 12/5, nhóm phát hiện anh K đã mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm bất thành, cả nhóm ra khỏi rừng và nhờ sự trợ giúp. Nhiều nhóm cứu hộ cùng kiểm lâm với hơn 100 người vào cuộc tìm kiếm, nhưng phải đến chiều 20/5, thi thể anh K mới được tìm thấy.

Cung đường Tà Năng – Phan Dũng trải dài trên 3 tỉnh Lâm Đồng, Bình Thuận, Ninh Thuận và được các nhóm phượt đánh giá là con đường trekking đẹp nhất của cả nước. Trên cung đường này, con thác Lao Phào nơi tìm thấy thi thể phượt thủ A.K là một trong những nơi nguy hiểm nhất. Theo những phượt thủ chuyên nghiệp, không ai có thể đi được từ dưới con thác lên hay từ trên xuống mà có thể sống sót nếu không có thiết bị bảo hộ.

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan - Ảnh 5.

Khu vực suối nơi chị Q gặp nạn

Cũng chính trên cung đường Tà Năng – Phan Dũng này, vào năm 2017, nữ phượt thủ N.V.T.Q (SN 1985) đã phải bỏ mạng.Theo đó, vào trưa 7/10/2017, chị Q cùng một nhóm bạn thực hiện chuyến đi phượt xuyên rừng Phan Dũng.

Khi nhóm phượt gần đến đích, đang qua con suối cuối cùng là suối Phan Dũng thì trời mưa rất to, lũ bắt đầu đổ về. Do không thuộc địa hình, độ sâu của con suối nên khi di chuyển đến giữa dòng, chị Q bị trượt chân và bị dòng nước lũ cuốn trôi.

Sau vài giờ, lực lượng cứu hộ và người trong đoàn mới tìm thấy chị Q nhưng nữ phượt thủ này đã tử vong. Tuy được mệnh danh là cung đường đẹp nhất Việt Nam nhưng cung Tà Năng – Phan Dũng cũng là hành trình "cực hình". Để khám phá nơi đây, phượt thủ phải đi 60km đường rừng với dốc cao và nhiều con suối. Vào mùa mưa, khu vực này thường xuyên xảy ra lũ quét do nước từ thượng nguồn đổ về.

Phượt thủ xấu số và hành trình khám phá cuối cùng: Đừng để trả giá cho sự chủ quan - Ảnh 6.

Du khách người Anh đã phải bỏ mạng khi đi phượt một mình ở Fansipan

Trước đó, tháng 6/2016, một phụ nữ Anh thông báo về việc cháu mình là A.W (SN 1993) mất tích trong một chuyến du lịch tại Việt Nam.

Theo đó, từ tháng 3 năm 2016, anh A đã có một chuyến đi khám phá các nước Đông Nam Á. Sau khi thăm Lào và Thái Lan, anh đến Việt Nam.

Ngày 3/6, anh A bắt đầu thực hiện chuyến leo núi một mình từ hướng thôn Sín Chải, dọc theo tuyến cáp treo đến đỉnh Fansipan (Lào Cai). Đến 18h cùng ngày, anh thông báo cho bạn gái mình bị tai nạn, ngã xuống thác, chấn thương đầu gối và chảy nhiều máu. Chàng trai đã gửi định vị GPS và tiếp tục thông tin với bạn gái đến ngày 4/6 thì mất liên lạc.

Lực lượng tìm kiếm A.W ở Fansipan được tăng cường tới hơn 150 người. Và đến sáng 9/6, phượt thủ người Anh được tìm thấy ở vực sâu gần trụ cáp treo T4 trong trạng thái đã tử vong sau 6 ngày mất tích.

Đừng phượt để chết

Để tham gia trekking an toàn, các phượt thủ cần phải có sức khỏe tốt, có nghị lực và tinh thần kỷ luật, tinh thần đồng đội cao. Bởi nếu không có những điều đó, rất dễ dẫn đến những tai nạn đáng tiếc, thậm chí là... thảm họa!

Đặc biệt, với những phượt thủ trẻ tự phụ với sức khỏe của mình mà không tuân thủ kỷ luật, tự ý tách đoàn sẽ có nguy cơ rất lớn. Bởi một khi bị lạc khỏi đoàn, họ sẽ lâm vào một hoàn cảnh rất bi đát. Đó là điện thoại di động không thể sử dụng được, thiết bị GPS chỉ định vị được vị trí một cách "mù mờ", tinh thần bị hoảng loạn, dễ bị kiệt sức... dẫn đến tử vong.

Hiện nay, việc huấn luyện cho người tham gia leo núi còn rất nghiệp dư. Các đội trekking đa phần là tự phát, thiếu kỹ năng sinh tồn. Hơn nữa, việc tham gia du lịch mạo hiểm mà chưa được chuẩn bị kỹ lưỡng, hoặc chỉ để... lấy thành tích sẽ rất dễ dẫn đến những hậu quả tai hại. Khi tai nạn xảy ra, họ không đủ ý chí nghị lực để vượt qua.

Sở thích, niềm đam mê trekking chinh phục các đỉnh cao hay cảnh đẹp đất nước của giới trẻ là sinh hoạt khám phá lành mạnh. Tuy nhiên, trong những chuyến đi vào nơi hoang dã, nếu càng ngẫu hứng thì càng dễ gặp những phát sinh rắc rối, thậm chí là tai nạn. Kỉ luật đội hình và tinh thần tập thể trong quá trình di chuyển phải được tuân thủ nghiêm; cùng với các bước chuẩn bị chu đáo, kĩ càng về sức khỏe, vật dụng, thực phẩm, thiết bị định vị, kĩ năng sinh tồn… để có một chuyến đi an toàn và thành công.

K.N (th)

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

Người sinh vào khung giờ Tứ mã: Kiếm tiền giỏi bậc nhất nhưng khó giữ của

Đời sống - 56 phút trước

GĐXH - Sinh đúng vào những khung giờ "Tứ mã" thường được cho là mang số kiếm tiền nhanh, nhưng nếu thiếu tỉnh táo cũng dễ rơi vào cảnh tiền đến rồi lại đi.

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Tuyên Quang: Báo động tình trạng chây ì bảo hiểm, doanh nghiệp 'quen mặt' tiếp tục tái diễn

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Tình trạng nợ đọng bảo hiểm kéo dài tại nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang tiếp tục diễn biến phức tạp. Với tổng số tiền hơn 45,8 tỷ đồng, bài toán đảm bảo quyền lợi người lao động đang đặt ra yêu cầu xử lý quyết liệt hơn từ cơ quan chức năng.

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Hà Nội: Dự án sân bay 1.500ha tại Ứng Hòa có gì đặc biệt?

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - HĐND TP Hà Nội đã chính thức thông qua Nghị quyết Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn đến năm 2126. Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất là việc xác lập vị trí Cảng hàng không quốc tế thứ 2 tại khu vực phía Nam (xã Ứng Hòa) với công suất lên đến 50 triệu hành khách/năm.

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Giá vàng dao động ở cả 2 chiều, thị trường vàng thế giới quanh ngưỡng 4.495 USD/ounce

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Giá vàng miếng, vàng nhẫn dao động ở cả 2 chiều. Giá vàng thế giới tăng so với phiên sáng hôm qua. Giá bạc biến động trong phiên cuối tuần.

Xử phạt 2 người vi phạm vượt rào chắn đường sắt

Xử phạt 2 người vi phạm vượt rào chắn đường sắt

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Lực lượng chức năng Hà Tĩnh vừa xử phạt các trường hợp cố tình vượt qua đường sắt khi barie hạ xuống và tín hiệu cảnh báo đã được kích hoạt.

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Đề xuất thu phụ phí vé máy bay nội địa, mức cao nhất bao nhiêu?

Xã hội - 2 giờ trước

Cục Hàng không Việt Nam đề xuất thu phụ phí nhiên liệu với vé máy bay nội địa, chặng Hà Nội - TP Hồ Chí Minh khoảng 311.000 đồng mỗi chặng.

Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026

Tiết kiệm hơn 1 tỷ đồng tiền điện trong Giờ Trái đất 2026

Xã hội - 3 giờ trước

Tối 28/3, chỉ sau 1 giờ tắt đèn hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2026 (từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 28/3/2026), cả nước đã tiết kiệm được khoảng 463.000kWh điện, tương đương hơn 1 tỷ đồng.

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Hơn 1.400 nhiệm vụ khoa học công nghệ đang triển khai trên cả nước

Xã hội - 4 giờ trước

Về triển khai công nghệ chiến lược và sản phẩm ưu tiên, Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh đã bắt đầu công bố các bài toán lớn và danh mục sản phẩm. Đồng Nai thu hút các dự án bán dẫn quy mô lớn...

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Thời tiết hôm nay 29/3: Khu vực Bắc Bộ có nắng và mưa nhẹ

Xã hội - 4 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, từ đêm 27 đến ngày 29/3, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP Huế có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù, trưa chiều trời nắng. Riêng khu vực Tây Bắc Bắc Bộ có nơi xuất hiện nắng nóng.

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội năm 2026 là bao nhiêu?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dự kiến từ 1/7/2026, lương cơ sở tăng lên 8%, mức lương tối đa đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Top