Công trình gặp sự cố nghiêm trọng là sạt lở đất (trong thời gian đang được bảo hiểm) nhưng phía PJICO lại tỏ thái độ thờ ơ, chậm trễ trong việc thực hiện nghĩa vụ bảo hiểm. Vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận.
Theo đơn phản ánh của chủ đầu tư dự án công trình thủy điện ĐaKai, thôn 2, xã Lộc Lâm, Bảo Lộc, Lâm Đồng gửi Báo Gia đình và Xã hội, họ đã mua bảo hiểm rủi ro về xây dựng và lắp đặt cho công trình của PJICO Gia Lai.
|
|
|
Chi phí khắc phục hậu quả sạt lở đất sẽ rất lớn. Ảnh: TL |
Đến thời điểm hiện nay dự án thủy điện ĐaKai đã hoàn thành được hơn 95% khối lượng toàn bộ công trình. Tuy nhiên, điều không may mắn đã xảy ra với công trình này. Đó là vào các ngày 18/10/2010, 25/11/2010, 14/12/2010 đoạn kênh dẫn nước vào bể áp lực của thủy điện liên tiếp bị sạt lở (tại các vị trí từ K0 500 đến K0 620 sạt 120m; K1 450 đến K1 600 sạt 100m; K2 450 đến K2 700 sạt 250m). Ước tính khoảng 330.000m³ đất đá đã vùi lấp hạng mục công trình này. Điều đó đã khiến cho việc thi công của công trình gần như bị ngưng trệ. Tổn thất lên tới khoảng trên 7,841 tỉ đồng.
Trước đó, ngày 17/9/2009, chủ đầu tư dự án công trình thủy điện ĐaKai đã ký hợp đồng Bảo hiểm xây dựng lắp đặt số 09/GLA/KTU/3241/0092 với PJICO Gia Lai bảo hiểm cho công trình này.
Theo đó, thì đây là hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro về xây dựng, lắp đặt. Hợp đồng này cũng chỉ rõ: Thời hạn được tính từ ngày khởi công đến khi hoàn thành bàn giao và đưa vào sử dụng cộng thêm 12 tháng bảo hành. Quyền lợi được bảo hiểm là bảo hiểm thiệt hại vật chất cho toàn bộ công trình thủy điện ĐaKai do bất kỳ nguyên nhân nào. Tại Điều 5 của hợp đồng này cũng cam kết rõ: Thời gian giải quyết bồi thường tổn thất là ngắn nhất và tối đa không quá 90 ngày kể từ khi xảy ra tổn thất.
Tuy nhiên, kể từ ngày xảy ra tổn thất đến nay đã gần 1 năm trời, PJICO Gia Lai vẫn chưa tiến hành bồi thường như đã cam kết mà đánh bài lờ. Chủ đầu tư thủy điện ĐaKai cho biết: Chúng tôi đã liên tục có các văn bản yêu cầu Cty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (PJICO) và chi nhánh Pjico Gia Lai giám định và bồi thường thiệt hại rủi ro. Nhưng đến nay chúng tôi chưa nhận được một văn bản trả lời nào của nhà bảo hiểm này". Phóng viên chúng tôi đã nhiều lần đề nghị làm việc về những kiến nghị trên nhưng ông Nguyễn Anh Dũng- Tổng giám đốc PJICO đã liên tục từ chối vì lý do... bận việc.
Hà Châu