Quả bóng World Cup bị chê dữ dội
Iker Casillas là thủ môn mới nhất gia nhập làn sóng chỉ trích trái bóng Jabulani được sử dụng ở Nam Phi hè năm nay.
![]() |
| Casillas (trái) và hai thủ môn còn lại của đội tuyển Tây Ban Nha, Pepe Reina (giữa) và Victor Valdes. |
Trước đó, thủ môn Julio Cesar của Brazil cũng bày tỏ sự không hài lòng với quả bóng do hãng Adidas sản xuất. Anh cho rằng trái bóng này "thật kinh khủng" và như một sản phẩm rẻ tiền ở "một cửa hàng tạp hóa".
Thủ môn Joe Hart của Anh thì mỉa mai cho rằng: "Người ta đang muốn làm cho các trận đấu bóng thêm hài hước, và tôi nghĩ rằng họ đang thành công với quả bóng này".
Ngay chính HLV Fabio Capello cũng đồng quan điểm với học trò: "Khi trái bóng này di chuyển nó luôn tạo ra nhiều khó khăn hơn cho thủ môn".
![]() Mẫu bóng được sử dụng ở Nam Phi hè này. |
Khác với trái bóng thông thường được khâu bằng chỉ, Adidas dùng nhiệt để hàn các miếng ghép của Jabulani. Điều này giúp trái bóng giảm trừ được sai biệt kỹ thuật khi dùng chỉ khâu.
Theo tiêu chuẩn của FIFA, mỗi trái bóng có trọng lượng nằm trong khoảng 420-445 gram. Jabulani nặng 440 gram với sai số chỉ trên dưới 0,2 gram.
Trước khi được đưa vào sử dụng, Jabulani phải trải qua hàng loạt khâu kiểm tra khắt khe với 2000 lần va chạm vào bề mặt một tấm thép với vận tốc 50 km/h. Bên cạnh đó là một loạt thử nghiệm về độ thấm nước, quỹ đạo bay…
Sau quá trình này, trái bóng vẫn phải đảm bảo độ tròn gần như tuyệt đối nếu không sẽ bị loại ra. Điều này được quyết định bằng một loại máy đo đường kính, áp dụng trên 16 điểm khác nhau của trái bóng. Theo tiêu chuẩn của FIFA đường kính được phép sai lệch tối đa 1,5% nhưng với những trái bóng chuẩn của Jabulani chỉ là 1%.
Để kiểm tra độ nảy, Jabulani được thả từ độ cao 2 mét. Theo quy định của FIFA, sự chênh lệch giữa lần nảy lên cao nhất và lần thấp nhất chỉ trong khoảng 10 centimet. Ở Jabulani, độ chênh lệch khá đều và thường là 143 - 149 centimet.

