Hiện cơ sở giết mổ này đã ký hợp đồng với 14 trên 26 hộ kinh doanh tại HTX Dịch vụ Nông nghiệp Đồng Thịnh, gọi tắt là lò mổ Thịnh Liệt.
Ngày 12/11, Sở Công Thương và các ngành đã tiến hành cuộc họp với đại diện các chủ lò Thịnh Liệt ngay tại cơ sở Minh Hiền.
|
|
|
"Nghệ thuật" nhận chỗ của các chủ lò mổ Thịnh Liệt tại cơ sở
Minh Hiền. |
Theo chỉ đạo của Sở Công Thương, mỗi hộ chỉ được nhận một ô tại cơ sở này, mỗi ô có diện tích từ 80 - 100m2. Bà Hiền cho biết thêm, hiện tại tổng số tiền đặt trước của các chủ lò để nhận "nhà mới" là 140 triệu đồng (mỗi ô 10 triệu đồng).
Sau ngày 20/11, nếu các hộ còn lại không đến đăng ký, cơ sở Minh Hiền sẽ tiếp nhận các đối tượng khác, chủ yếu trong địa bàn huyện Từ Liêm.
Theo bà chủ cơ sở Minh Hiền, hiện tại khu giết mổ thủ công tập trung mà đơn vị này xây dựng để đón các chủ lò mổ Thịnh Liệt đã hoàn thành đến 90%, đã chạy thử hệ thống điện nước, nồi hơi và tiến hành mổ thử.
Theo lộ trình mà UBND TP Hà Nội đề ra, từ ngày 6 đến 30/11, 26 hộ đang kinh doanh ở lò Thịnh Liệt được hướng dẫn, sắp xếp đến cơ sở giết mổ Minh Hiền tại cụm công nghiệp Bích Hòa (huyện Thanh Oai).
Trong cuộc họp ngày 9/11 tại UBND phường Thịnh Liệt do Sở Công Thương chủ trì, đa số các hộ đồng tình với chủ trương của thành phố, tuy nhiên lại phản đối mạnh mẽ với việc phải "chuyển nhà" đến cơ sở Minh Hiền.
Mặc dù vậy, theo ghi nhận của PV Báo GĐ&XH, sau đó nhiều chủ lò đã đến cơ sở này để "xí chỗ" bằng cách viết tên mình lên bờ tường khu giết mổ, thậm chí còn xóa tên người khác để đè tên mình vào.
Việt Nguyễn