Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quái chiêu "bẫy sổ đỏ" của nữ tặc U50

Thứ tư, 15:28 29/07/2009 | Pháp luật

Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã ban hành quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Thị Nhiều (45 tuổi, ngụ 38/89, Trương Định, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ) vì đã có hành vi lừa đảo nhiều người với số tiền lên tới 2,5 tỷ đồng.

 
"Ẵm" tiền xong, "cò" tín dụng biến mất
 

Nguyễn Thị Nhiều.

Chị Nhung, nhà trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Ninh Kiều (Cần Thơ) cho biết, giữa tháng 10/2007, chị đưa sổ đỏ, nhờ bà Nhiều làm thủ tục vay tại ngân hàng 50 triệu đồng. Khi làm thủ tục, bà Nhiều đã xin vay tới 70 triệu đồng rồi "chặn" lại 20 triệu đồng, bỏ túi riêng. Sau khi trả 5 triệu đồng tiền "trà nước" cho bà Nhiều và bắt đầu trả lãi, chị Nhung mới phát hiện ra điều này.
 
Trước đó, ông Hùng, nhà ở phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều cũng bị bà Nhiều "áp dụng" thủ đoạn tương tự. Khi ký tên vào hồ sơ vay, thấy số tiền vay lên tới 200 triệu đồng - vượt 4 lần nhu cầu của mình, ông Hùng thắc mắc thì được bà Nhiều giải thích: "Đó là tiền của 4 bộ hồ sơ".
 
Hơn tháng sau, khi ngân hàng gửi thông báo thu tiền lãi cho khoản vay 200 triệu đồng, ông Hùng mới biết mình đã bị bà Nhiều lừa gạt.
 
Tìm kẻ lừa đảo
 
Đầu năm 2008, bà Nhiều đến mượn nhà ông Hiệp, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng (Cần Thơ) để "thẩm định ngân hàng"(?) với mức "bồi dưỡng" 500.000 đồng. Mấy ngày sau, anh Lê Hữu C. (ngụ phường Cái Khế, quận Ninh Kiều) đến coi nhà, đất thì ông Hiệp nói rằng ông là anh bà con, đang giữ giùm cho bà Nhiều - đúng như căn dặn trước đó của bà Nhiều.
 
Sau khi chấp nhận mua đất của bà Nhiều giá 150 triệu đồng, anh C. đến để sửa nhà thì biết đó là nhà của ông Hiệp. Còn đất mà bà Nhiều bán cho ông nằm ở vị trí khác, giá trị thấp hơn so với đất của ông Hiệp. 
 
Anh Khải, nhà ở Trường Long, huyện Phong Điền (Cần Thơ) kể, vào tháng 7/2006, anh có đem sổ đỏ do mẹ mình là Nguyễn Thị Thảo đứng tên cầm cho một người dân ở phường An Hòa, quận Ninh Kiều giá 15 triệu đồng. Cuối năm đó, anh vay của bà Nhiều 30 triệu đồng để chuộc sổ đỏ vừa kể. Chuộc xong, anh đưa sổ đỏ này, kèm theo 1 hộ khẩu và 1 giấy CMND cho bà Nhiều để làm tin.
 
Có "bửu bối" trong tay, bà Nhiều đến mướn bà Nguyễn Thị Ngọc (57 tuổi, ngụ phường Thới Bình, quận Ninh Kiều) "đóng vai" là bà Thảo - mẹ ruột của anh Khải, với giá 2 triệu đồng. Sau đó, bà Nhiều tìm đến anh Lê Hữu C. (người mà chúng tôi đã kể trên) làm thủ tục chuyển nhượng đất với giá 150 triệu đồng. Sau đó, bà Nhiều chở bà Ngọc đi làm giấy tờ đất. Xong, bà Nhiều mướn sẵn một căn nhà gần trung tâm xã Trường Long và mướn thêm mấy người đóng vai là cháu, em gái của bà Thảo.
 
Khi anh C. đi xem đất, bà Ngọc và những "vai" khác đều nói đất này của bà Thảo. Tiếp theo đó, bà Ngọc làm đúng theo "đạo diễn" Nhiều là đưa giấy CMND, sổ hộ khẩu đều mang tên bà Thảo. Tin bà Ngọc là bà Thảo thật nên anh C. đồng ý mua lô đất này với giá 150 triệu đồng.
 
Sau khi cùng đến Phòng Công chứng số 1 xác lập hợp đồng chuyển nhượng, bà Nhiều và bà Ngọc đến nhà anh C. lấy số tiền 150 triệu đồng. Khoảng 5 tháng sau, anh C. mới biết là có một bà Thảo… giả. 
 
Nhiều nông dân bị sập bẫy
 
Qua một nạn nhân tên H., nhà ở quận trung tâm Ninh Kiều - người bị bà Nhiều quỵt số tiền lớn nhất, chúng tôi mới biết bà Nhiều từng cho nhiều nông dân sập bẫy lừa.  

Đầu năm 2007, ông Nguyễn Văn Năm (ngụ thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, Hậu Giang) và Huỳnh Thanh Sơn (ngụ xã Phú An, Châu Thành, Hậu Giang) có hỏi vay của bà Nhiều 100 triệu đồng, lãi suất 1,3%/tháng. Sau khi đưa cho cả hai 50 triệu đồng, bà Nhiều đề nghị phải thế chấp 2 sổ đỏ để tiếp tục nhận số tiền còn lại.
 

Những nông dân của huyện Châu Thành (Hậu Giang) từng bị mất sổ đỏ do "sập bẫy lừa".

 
Khi có sổ đỏ trong tay rồi, bà Nhiều lại ép 2 chủ đất phải làm thủ tục sang tên cho bà. Không được hai "con nợ" đồng ý, bà Nhiều đã lấy 2 sổ đỏ này cầm cho bà H. làm tin do bà ta còn nợ bà H. số tiền khá lớn.
 
Còn nông dân Hồ Thị Hồng (ngụ xã Đông Phước, Châu Thành), sau khi đưa sổ đỏ cho bà Nhiều để vay 150 triệu đồng với lãi suất 1,2%/tháng cũng  bị thiệt hại nặng nề. Cụ thể là bà chỉ nhận được 40 triệu đồng còn sổ đỏ thì đã bị bà Nhiều đứng tên; khoản tiền vay còn lại chỉ là lời hứa.
 
Sau khi cuỗm được tài sản của bà Hồng, cuối tháng 1/2007, bà Nhiều mang tới, tiếp tục cầm cho bà H. với giá 1,325 tỷ đồng, lãi suất 5%/tháng và xin được "giải ngân" thành nhiều đợt. Chẳng bao lâu sau, bà Nhiều mượn lại sổ đỏ trên nói là để lập hồ sơ vay vốn ngân hàng nhưng lại đem bán cho ông Lê Hữu C. giá 200 triệu đồng. 
 
Cho tới khi bị cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ khởi tố bị can, phát lệnh truy nã toàn quốc, bà Nhiều đã chiếm đoạt số tiền của các bị hại là 2,5 tỷ đồng. Cơ quan điều tra kêu gọi bà Nhiều hiện đang ở đâu, hãy mau ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.
 
Theo Công an Nhân dân
phuoclong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 9 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 18 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top