Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quái chiêu thoát án tử gây rúng động của các nữ phạm nhân

Thứ năm, 07:28 18/02/2016 | Pháp luật

GiadinhNet - Bản tính gian manh, lợi dụng những kẽ hở trong công tác giam giữ, lợi dụng những quy định nhân đạo của pháp luật, nhiều đối tượng đã nghĩ “trăm mưu ngàn kế” để thoát tội chết. Việc có thai là kế sách mà nhiều nữ tử tù sử dụng và thoát án tử.

Những ngày qua, dư luận rúng động trước thông tin cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh phát hiện một nữ tử tù mang thai tại trại giam công an tỉnh.

Đó là nữ tử tù này là Nguyễn Thị Huệ (42 tuổi, quê Lạng Sơn), bị tuyên án tử hình về tội Mua bán trái phép ma túy.

Theo thông tin ban đầu, Huệ bị bắt ngày 19/4/2012. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 20/1/2014 và phúc thẩm ngày 19/6/2014, nữ bị cáo này bị tuyên án tử hình.

Tại trại giam Công an tỉnh Quảng Ninh, Huệ bị giam tại buồng số 2 nhà giam C5. Quá trình chờ thi hành án, nữ tử tù này tìm cách làm quen với phạm nhân nấu bếp Nguyễn Tuấn Hưng (27 tuổi, quê Quảng Ninh). Nữ phạm nhân đặt vấn đề trả công Hưng 50 triệu đồng nếu anh ta giúp cô ta mang thai.

Tháng 8/2015, Hưng 2 lần lấy tinh trùng của mình cho vào túi nilon rồi tìm cách đưa vào hành lang nhà giam C5, nơi Huệ bị giam giữ. Lợi dụng lúc được tháo cùm ra ngoài vệ sinh, nữ tử tù đã lấy tinh trùng bơm vào tử cung.

Thời điểm vụ việc được phát hiện, bị án Nguyễn Thị Huệ có thai hơn 25 tuần. Thời gian dự kiến sinh con vào cuối tháng 4/2016.

Ngày 15/2, cơ quan chức năng đã đình chỉ công tác 4 cán bộ quản giáo thuộc một trại tạm giam ở tỉnh Quảng Ninh, nhằm làm rõ sự việc.


Nguyễn Thị Huệ trong phiên xử phúc thẩm tháng 6/2014. Ảnh VNN

Nguyễn Thị Huệ trong phiên xử phúc thẩm tháng 6/2014. Ảnh VNN

Thông tin về việc nữ tử tù mua tinh trùng và tự bơm vào âm đạo để mang thai gây hoài nghi dư luận mấy ngày qua. Tuy nhiên, trao đổi với PV Dân Việt, bác sĩ - TS Lê Vương Văn Vệ - chuyên gia nam học và hiếm muộn cho biết, việc này hoàn toàn có thể thực hiện được.

Theo bác sĩ Vệ, chỉ cần tinh trùng khoẻ mạnh, người nữ cũng biết tính toán kỹ thời gian rụng trứng để bơm “con giống” vào đúng thời điểm dễ dàng thụ thai và thực hiện “bơm” ngay khi “lấy ra” thì việc tự bơm tinh trùng vào âm đạo cho khả năng thụ thai khá cao.

Cũng theo bác sĩ Vệ, khả năng sống của tinh trùng rất cao, trong môi trường âm đạo thì sống được 30-36 tiếng, còn tinh trùng lấy ra khỏi cơ thể nam giới có khả năng “sống” trong nhiệt độ tự nhiên khoảng 2-3h. Thậm chí nếu đối tượng nam giới đã chết thì tinh trùng vẫn sống trong cơ thể người chết được 5-7 giờ.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên xảy ra việc nữ tử tù mang thai để thoát tội. Trước đó, tháng 9/2006, cơ quan chức năng phát hiện tử tù Nguyễn Thị Oanh (ở H.Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) mang thai 11 tuần tuổi, dù Oanh bị biệt giam từ cuối năm 2004, đến ngày 20/12/2005 bị TAND tỉnh Hòa Bình tuyên án tử hình vì buôn bán trái phép 20 bánh heroin.

Sau đó, Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, bắt 2 nguyên cán bộ trại tạm giam thuộc Công an tỉnh là Nguyễn Thuyên và Bùi Văn Quyết. Cơ quan công an làm rõ, Thuyên và Quyết đã nhiều lần để cho Nguyễn Trường Thiên (40 tuổi, ngụ TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đang chấp hành hình phạt về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản vào phòng biệt giam của Oanh. Từ đó 2 phạm nhân này đã thông đồng với nhau để làm cho Oanh có thai.


Phạm nhân Nguyễn Thị Oanh. Ảnh VnExpress

Phạm nhân Nguyễn Thị Oanh. Ảnh VnExpress

Cũng trong năm 2006, tại trại giam Chí Hòa (TP.HCM) nữ can phạm Trần Thị Hương bất ngờ trở dạ sinh một bé trai.

Trần Thị Hương bị bắt vào tù về tội mua bán ma túy với số lượng 9kg, cái kết cục mà Hương phải trả là mức án tột khung.

Biết được điều đó, “nữ quái” đã qua mặt được quản giáo và thực hiện thành công mục đích thoát án tử. TAND TP.HCM đã phải giảm án cho Hương từ tử hình xuống chung thân.

Có lẽ biết được “giá trị” của đứa con khi mang án nên Đ.T.T.H (ở ngõ 99 đường tàu phố Mê Linh, Lê Chân, Hải Phòng) đã liên tục mang thai, sinh đẻ để trốn tội. Cả 5 mặt con và cả 5 đều được khai sinh mang họ mẹ. Khi bản án 14 năm tù được tuyên, nhưng ngay lập tức với lý do bụng mang dạ chửa H. lại đòi hoãn thi hành án vì đang có bầu!

Thấy cơ quan hành pháp bất lực vì mình, đã có lần H vênh váo tuyên bố thẳng với lãnh đạo công an quận Lê Chân rằng: “Các anh còn bắt em thì em còn đẻ!”.

Theo luật hiện hành, không áp dụng hình phạt tử hình đối với phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi khi phạm tội hoặc khi xét xử... Trong trường hợp bị hình phạt tử hình, phụ nữ có thai và phụ nữ đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được chuyển thành tù chung thân...

Lợi dụng những kẽ hở trong công tác giam giữ, lợi dụng những quy định nhân đạo của pháp luật, nhiều đối tượng để thoát tội chết và người gặp rắc rối lại chính là những cán bộ quản giáo như trường hợp phạm nhân Nguyễn Thị Huệ nêu trên.

MH (Th)/Báo Gia đình & Xã hội

 

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Những kiến thức về tái định cư người dân nên nắm chắc để tránh bị thiệt thòi khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, quy định về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất (Luật Đất đai 2024) là một quyết sách quan trọng, mang đậm tính nhân văn của Đảng và Nhà nước ta đối với người dân có đất bị thu hồi.

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Bắt giữ đối tượng dùng dao đâm trọng thương phó trưởng công an xã

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Không hợp tác khi được lực lượng chức năng mời về trụ sở làm việc, Khượp còn dùng dao đâm trọng thương một phó trưởng công an xã.

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Nữ thợ may trở thành kẻ giết người sau các cuộc nhậu triền miên của chồng

Pháp luật - 7 giờ trước

Thấy chồng gục xuống, máu tuôn xối xả, Nhung hoảng loạn tri hô, gọi các con dậy đưa cha đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong ngay tại chỗ.

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Đổi tiền điện tử trên mạng xã hội, người đàn ông bị lừa hơn 2,3 tỉ đồng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi thống nhất việc đổi tiền, nạn nhân và đối tượng đã thực hiện 7 lần giao dịch. Tuy nhiên, đối tượng đã chỉnh sửa bill chuyển tiền gửi cho nạn nhân mà anh P. không biết nên đã chuyển tiền tổng số tiền 2 tỉ 320 triệu đồng...

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Bé gái 9 tháng tuổi tử vong bất thường, cha ruột bị bắt để điều tra

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự người cha ruột để điều tra về cái chết thương tâm của bé gái 9 tháng tuổi ở Tây Ninh.

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Tin giấy tờ 3 nhân viên 'nhí', chủ quán karaoke lĩnh án

Pháp luật - 15 giờ trước

Tin tưởng vào giấy tờ tuỳ thân, bỏ 68 triệu đồng để trả nợ cho 3 bé gái, chủ quán karaoke ở Vĩnh Phúc lĩnh án 13 năm tù vì tội Mua bán người dưới 16 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Bắt nghi phạm hiếp dâm cụ bà 75 tuổi

Pháp luật - 17 giờ trước

GĐXH - Cụ bà 75 tuổi ở nhà một mình thì bị Bảo giở trò đồi bại. Toàn bộ sự việc được camera an ninh ghi lại.

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Ông Đỗ Anh Dũng kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Pháp luật - 1 ngày trước

Bị tuyên mức án 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng vừa có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Trong 5 ngày nghĩ lễ 30/4, Hải Phòng xử phạt hơn 5 tỉ đồng vi phạm giao thông

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 5 ngày nghỉ lễ 30/4- 1/5, lực lượng chức năng của Hải Phòng đã xử lý 2.156 trường hợp vi phạm giao thông; trong đó 573 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Ba người lái máy gặt lúa bất ngờ bị hành hung

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi nhận được thông tin 3 người lái máy gặt lúa bị hành hung, cơ quan chức năng ở Quảng Trị đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Người dân được hưởng lợi lớn nhờ quy định này trong Luật Đất đai 2024

Pháp luật

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và việc bố trí tái định cư phải được hoàn thành trước khi có quyết định thu hồi đất. Quy định này giúp người dân có đất bị thu hồi sớm "an cư, lạc nghiệp" để tiếp tục phát triển kinh tế.

Top