Quan xã lãnh án vì “ăn đất”
GiadinhNet - Trước tòa, ông Khanh cho rằng muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất nên mới thực hiện các hành vi trên.
Thông tin từ Tòa cho biết ông Khanh và Ơn bị cáo buộc đã làm thủ tục và ký xác nhận hợp đồng giao thầu cho 3 hộ dân của xã trong vòng 50 năm, với diện tích gần 11.000 m2 để nuôi trồng thủy sản. Những hộ dân này phải trả trực tiếp một lần tổng số tiền 115 triệu đồng. Theo quy định về việc giao đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân thì hợp đồng trên vi phạm về thời hạn cho thuê và việc thu tiền cho thuê đất. Số tiền thuê đất đã thu vào ngân sách địa phương và được đưa vào xây dựng các công trình hạ tầng kỹ thuật ở xã. Ngoài sai phạm trên, từ tháng 1 đến tháng 6/2004, ông Khanh, Ơn, Hồ còn bị các cơ quan tố tụng kết luận đã cấp trái phép giấy chứng nhận chuyển đổi mục đích sử dụng hơn 27.800 m2 đất nông nghiệp sang đất làm vườn, trồng cây lâu năm.
Bên cạnh đó, các bị cáo còn bị cáo buộc về nhiều sai phạm trong việc ký xác nhận các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho hơn 200 lượt hộ, thu gần 600 triệu đồng trái quy định. Trước tòa, ông Khanh cho rằng muốn tạo điều kiện thuận lợi cho người dân yên tâm đầu tư sản xuất nên mới thực hiện các hành vi trên. Cựu Chủ tịch xã thừa nhận ký vào các giấy tờ liên quan song cho rằng tất cả sai phạm là do cấp dưới thực hiện, rồi trình lên cho mình.Trong khi đó, ông Ơn cho rằng được “sếp” Khanh đồng ý mới dám ký nháy vào hồ sơ và đệ trình các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trái pháp luật. Phiên tòa vắng mặt ông Hồ vì lý do sức khỏe nên Tòa công bố lời khai trước đó của bị cáo tại cơ quan điều tra.