|
|
|
Một góc trang trại bị cưa sập của doanh nghiệp Hưng Long Thịnh. Ảnh: Việt Nguyễn |
Theo đơn của bà Nguyễn Thị Tính– Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH TM Hưng Long Thịnh (trụ sở trên phố Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), từ năm 2009, công ty của bà Tính có liên kết với Công ty Chế biến lâm sản Quảng Bình xây dựng trang trại khu nuôi cách ly động vật tại bản Cha Lo. Trang trại rộng 2.000m2 với 1.400m2 bê tông và 389,43m2 nhà lợp tôn được xây dựng để nhập khẩu trâu- bò, nuôi nhốt.
Cùng thời điểm này, tại xã Dân Hóa (huyện Minh Hóa) xuất hiện thêm Công ty TNHH Dũng Linh hoạt động theo mô hình kinh doanh tương tự. Bà Tính cho biết, ông Lê Văn Nam- Phó Giám đốc Công ty TNHH Dũng Linh đã nhiều lần liên hệ thuê trang trại nhưng bà Tính không đồng ý. Cũng từ những cuộc mặc cả bất thành ấy, từ tháng 2- 9/2012, trang trại của bà Tính đã 4 lần bị phá hoại. Nặng nhất là đêm 22 rạng sáng 23/9, có 9 đối tượng cầm cưa, dao, dây thừng, đánh sập hoàn toàn khu trang trại của doanh nghiệp Hưng Long Thịnh.
Nhận được tin trình báo của doanh nghiệp Hưng Long Thịnh, ngày 12/10/2012, cơ quan công an tiến hành xác minh các tin nhắn mà đối tượng gây án bỏ lại tại hiện trường. Qua xác minh, cơ quan điều tra xác định Lê Văn Nam chính là người thuê và chỉ đạo việc phá hoại tài sản vào rạng sáng 23/9. Ngày 15/11/2012, CQĐT đã tiến hành định giá tài sản và xác định doanh nghiệp Hưng Long Thịnh bị thiệt hại là 98 triệu đồng. Từ căn cứ này, CQĐT đã khởi tố Lê Văn Nam và đồng bọn tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” theo Khoản 2 (Điều 143 BLHS).
Thế nhưng, ngày 3/4/2013 cũng Hội đồng định giá ấy những thành viên này lại xác định thiệt hại chỉ xấp xỉ 21 triệu đồng. Từ bản định giá mới này, các cơ quan tiến hành tố tụng địa phương đã chuyển khung hình phạt từ Khoản 2 xuống Khoản 1 (Điều 143, BLHS) đối với Lê Văn Nam và đồng bọn.
Việc chuyển khung hình phạt trên khiến nhiều người dân địa phương cũng như doanh nghiệp Hưng Long Thịnh bức xúc và cho rằng có nhiều khuất tất. Bà Nguyễn Thị Tính cho biết, số thiệt hại thực tế lên đến hàng trăm triệu đồng, chưa kể bà còn mất hàng tỷ đồng từ thương vụ làm ăn với một doanh nghiệp Thái Lan đổ bể vì vụ phá hoại này.
Việt Nguyễn
Chánh án bị bắt khẩn cấp
Ngày 26/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) Công an Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phan Văn Quang (SN 1955), Chánh án TAND huyện Nam Đàn. Ông Quang bị bắt vì liên quan đến việc nhận 20 triệu đồng chạy án trong một vụ đánh bạc trên địa bàn huyện Nam Đàn. Sau khi bắt khẩn cấp ông Quang, cơ quan điều tra cũng đã khám xét nơi làm việc và phát hiện một số tài liệu liên quan. Số tiền tang vật cũng đã bị tịch thu.
Hồ Hà
Chém cán bộ thi hành án
Ngày 26/11, Công an quận Ninh Kiều (TP Cần Thơ) đã tạm giữ hình sự các đối tượng Ngô Văn Hảo (49 tuổi, trú tại quận Ninh Kiều) và Ngô Văn Hiếu (19 tuổi, con trai Hảo) để điều tra xác minh làm rõ hành vi cố ý gây thương tích và chống người thi hành công vụ. Kết quả xác minh ban đầu cho hay, sáng ngày 22/11, các đối tượng này đã chém 6 cán bộ thi hành án của Chi cục thi hành án quận Ninh Kiều khi những người này đến cưỡng chế căn nhà mà bố con ông Hảo đang ở.
Hà Châu
Giảm 2 năm tù cho lái xe làm 17 người thương vong
Ngày 26/11, Tòa án nhân dân tối cao mở phiên phúc thẩm tại Cao Bằng, xét xử vụ án Trương Văn Thái (SN 1973, trú tại quận An Dương, TP Hải Phòng) lái xe gây tai nạn giao thông làm 7 người chết, 10 người bị thương nặng trên đèo Kéo Pựt, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) ngày 9/12/2012. Tại phiên tòa sơ thẩm mở ngày 1/7 vừa qua, Tòa án nhân dân tỉnh Cao Bằng đã tuyên phạt Trương Văn Thái 9 năm tù vì hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Không đồng tình với kết luận của Tòa án nhân dân tỉnh, Trương Văn Thái làm đơn kháng cáo, xin xét xử phúc thẩm. Sau khi nghiên cứu, xem xét các tình tiết, nhận thấy Trương Văn Thái có thái độ ăn năn hối lỗi, có nhân thân tốt, Tòa án nhân dân tối cao đã giảm hình phạt từ 9 năm tù xuống còn 7 năm tù giam.
Q. T