Quảng Nam - Đà Nẵng: Tồn ứ lợn bệnh "tai xanh" chờ tiêu hủy

| Xã hội

Giadinh.net - Dịch lợn "tai xanh" đang hoành hành tại 67 xã phường thuộc 11 huyện và TP của tỉnh Quảng Nam, với 27.100 con bị chết. Tại Đà Nẵng dịch cũng đáng báo động. Vậy nhưng bằng nhiều con đường, lợn chưa qua kiểm dịch vẫn được bày bán công khai.

Lợn bệnh bán đầy chợ !

Cách đây ít hôm, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Hải đã chỉ đạo nhanh chóng bố trí lực lượng phối hợp, hạ quyết tâm chặt đứt “làn sóng” vận chuyển lợn bệnh đưa đi tiêu thụ diễn ra ào ạt trong nhiều ngày trước.

Tin bài liên quan

* Dịch cúm gia cầm, heo tai xanh "náo loạn" miền Trung

* Dịch tai xanh ở lợn có nguy cơ lan khắp miền Trung

Ngoài một tổ công tác với gần 10 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường túc trực 24/24h tại Trạm Kiểm dịch động vật Dốc Sỏi (Tam Nghĩa, Núi Thành, Quảng Nam), lực lượng liên ngành của tỉnh cũng đã lập đội kiểm tra lưu động, thường xuyên tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1A, 14D và nhiều tuyến giao thông huyết mạch khác để phát hiện kịp thời và xử lý mạnh tay các trường hợp vi phạm.

Từ ngày 19/7 đến nay, qua nhiều đêm thức trắng, lực lượng liên ngành thị xã đã chặn bắt và tiêu huỷ trên 600 con lợn bệnh được vận chuyển từ những vùng dịch ra, tập kết tại nhiều điểm để đưa vào các tỉnh, thành phía Nam tiêu thụ. Còn tại TP Đà Nẵng việc tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch vẫn đặt lên hàng đầu.

Thế nhưng lợn chưa qua kiểm dịch vẫn lên bàn cân, người tiêu dùng vẫn bị lừa.

Qua tìm hiểu, PV thấy tại không ít chợ ở Quảng Nam và Đà Nẵng, để lách sự kiểm soát, người bán thịt “ém” lợn chưa qua kiểm dịch vào thùng các tông rồi gửi một số quầy bên cạnh và bày thịt đóng dấu kiểm dịch lên trên.

Tại huyện Tiên Phước (Quảng Nam), dạo qua 7 chợ lớn, nhỏ trên địa bàn huyện thì đã có 6 chợ bày bán thịt lợn tràn lan, không hề thấy bóng dáng của lực lượng liên ngành kiểm tra trong lúc lợn không có dấu kiểm dịch vẫn bày bán ngang nhiên. Trên nhiều tuyến đường, hàng chục điểm giết mổ chui luôn sẵn sàng mang lợn đi các chợ.

Tại xã Duy Hải, Duy Nghĩa (huyện Duy Xuyên, Quảng Nam) các lực lượng kiểm tra phát hiện 4 người đi xe máy, trên xe có chở 4 thùng xốp đựng đầy thịt lợn định vận chuyển qua sông, sau khi bị phát hiện đã bỏ thịt lại để tẩu thoát !

Dân sợ cả thịt lợn có kiểm dịch

Tại chợ Tuý Loan (xã Hoà Phong, Hoà Vang, Đà Nẵng), sáng 24/7 theo ghi nhận của PV, bên cạnh 3 - 4 dãy bày bán thịt bò chỉ có 3 hàng bán thịt lợn và rất vắng khách... Gần trưa, các quầy thịt bò bán gần hết mà thịt lợn thì vẫn chất đống, ruồi bu. Những người bán hàng ăn uống có “dính” đến thịt lợn cũng chịu chung số phận.

Ngày 24/7, Thứ trưởng Bộ NN& PTNT Bùi Bá Bổng đã đến kiểm tra, làm việc tại TP Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam về tình hình phòng chống dịch bệnh ở lợn. Hiện nay, Quảng Nam đã có trên 27.100 con lợn chết và bị bệnh.

Tại Đà Nẵng, ngoài hàng trăm con lợn bị bệnh đã được tiêu huỷ, hiện đang còn 81 con bị bệnh nặng chưa tiêu huỷ... Riêng huyện Hoà Vang còn có khoảng 40.000 con hiện đang bị ứ, chờ ngày tiêu thụ. Không ít hộ gia đình thả lỏng để lợn bị bệnh rồi “xin được” tiêu huỷ nhằm nhận tiền hỗ trợ (10 ngàn đồng/kg) vì một số loại lợn, nếu đưa ra thị trường bán, giá thấp hơn nhiều so mới mức hỗ trợ của nhà nước...

Tuy nhiên, ngay ý kiến của quan chức ngành Nông nghiệp cũng không giống nhau. Ông Nguyễn Đức Cường, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT Quảng Nam cho rằng: Tại một số ổ dịch mới, nếu trong một đàn lợn có 1- 2 con bị bệnh nặng, thì cần tiêu huỷ cả đàn. Nhưng, ý kiến của Thứ trưởng Bùi Bá Bổng lại khác: Nên khoanh vùng để tlợn dõi, chứ tiêu huỷ như thế sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế của nhà nước cũng như của nhân dân.

Nguyễn Xuân Hoài

giang
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Bắt Trưởng phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn nhận hối lộ để doanh nghiệp chiếm đoạt tiền hoàn thuế

Pháp luật -

GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Ninh Bình: Yêu cầu xử lý dứt điểm vi phạm đê điều, ‘điểm nóng’ sông Đáy ở Ý Yên được nêu tên

Đời sống -

GĐXH - UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu các xã, phường kiên quyết xử lý các vi phạm pháp luật về đê điều, đặc biệt là hoạt động san lấp, xây dựng, tập kết vật liệu trái phép gây cản trở dòng chảy, ảnh hưởng an toàn đê điều. Trong đó, khu vực tập kết vật liệu trên sông Đáy tại xã Ý Yên được UBND tỉnh nêu rõ trong văn bản chỉ đạo.

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Hà Nội đề xuất giá đền bù đất gấp đôi, ưu tiên tạm cư cho người dân vùng dự án đường sắt

Thời sự -

GĐXH - Đứng trước nỗi lo xáo trộn cuộc sống khi phải nhường đất cho hạ tầng giao thông, hàng nghìn hộ gia đình tại Thủ đô đón nhận tín hiệu vui khi Hà Nội vừa đề xuất nâng mức bồi thường đất lên tới gấp 2 lần, đồng thời ưu tiên bố trí chỗ ở tạm cư để người dân sớm ổn định an cư.

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Vì sao biển chỉ dẫn khoảng cách trên cầu Nhật Tân vừa lắp đã tháo dỡ?

Đời sống -

GĐXH - Sau 3 ngày được lắp đặt, hệ thống biển chỉ dẫn khoảng cách 0 m, 50 m, 100 m, 150 m và 200 m trên cầu Nhật Tân (Hà Nội) đã được tháo dỡ ở cả hai chiều. Theo cơ quan chức năng, việc tạm thời thu hồi nhằm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia giao thông, trong bối cảnh xuất hiện tâm lý lo ngại các mốc khoảng cách này có thể được sử dụng làm căn cứ xử phạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.