Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản

| Dân số và phát triển

GiadinhNet - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi”.

Quảng Ngãi: Ban hành kế hoạch thực hiện Đề án Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa sức khỏe sinh sản - Ảnh 1.

Quảng Ngãi đã ban hành kế hoạch thực hiện Đề án 818 tới năm 2030. Ảnh TL

Theo chỉ đạo của Sở Y tế, Chi cục Dân số - KHHGĐ xây dựng dự thảo Đề án 818 trình Sở Y tế để trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Mới đây, UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án "Xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi".

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khoẻ sinh sản có chất lượng cho người dân nhằm đảm bảo sự công bằng xã hội, tính bền vững của chương trình mục tiêu Y tế - Dân số; huy động và nâng cao hiệu quả của các nguồn lực đầu tư từ Trung ương, địa phương, các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân bảo đảm cung cấp đầy đủ phương tiện tránh thai để duy trì mức sinh thay thế. Đến năm 2030: 100% Trung tâm Y tế các huyện, thành phố; các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình/sức khỏe sinh sản.

Sở Y tế hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát thực hiện Kế hoạch; sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư; chủ trì và phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành các thủ tục tiếp nhận và sử dụng các nguồn lực, hỗ trợ kỹ thuật; định kỳ hàng năm tổ chức sơ kết, tổng kết, báo cáo theo quy định.

Tổng Cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình phối hợp với Công ty Bayer tập huấn cho 100 cộng tác viên về Đề án 818. Hiện các huyện, thành phố và các xã đã nhận hàng hóa của Đề án 818 và tiến hành phân phối ở địa bàn.

P.V

Ý kiến của bạn
Tags:
Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Hàng chục triệu phụ nữ đối mặt với thay đổi nội tiết tố: Cần chuẩn bị gì cho 30-40 năm sau mãn kinh?

Dân số và phát triển -

GĐXH - Hiện nay, Việt Nam có khoảng 13 triệu phụ nữ trên 45 tuổi, chiếm 25% dân số nữ. Tuổi mãn kinh trung bình ở phụ nữ Việt từ 48 - 50 tuổi, đồng nghĩa với việc họ có thể sống thêm 30-40 năm sau mãn kinh. Đây là một vấn đề sức khỏe cộng đồng quy mô lớn, đòi hỏi sự quan tâm và chăm sóc sức khỏe phù hợp cho phụ nữ trong giai đoạn này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.